Nhà báo Hồ Quang Lợi: "Những người làm Báo Dân Việt thể hiện được tinh thần năng động, sáng tạo"

Thành An (thực hiện) Thứ tư, ngày 08/06/2022 07:37 AM (GMT+7)
“Báo điện tử Dân Việt có một cuộc ra mắt hết sức ấn tượng và qua 12 năm tờ báo đã khẳng định được vị trí vững chắc trong hệ thống báo chí Việt Nam”, nhà báo Hồ Quang Lợi – nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam chia sẻ.
Bình luận 0

Nhân kỷ niệm 12 năm ngày thành lập Báo điện tử Dân Việt (8/6/2010 - 8/6/2022), nhà báo Hồ Quang Lợi – nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam chia sẻ: "Nhìn lại 12 năm kể từ khi tờ báo ra đời, có thể nói rằng Báo Dân Việt ngày càng khẳng định được thương hiệu của riêng mình và làm phong phú thêm gương mặt của Báo Nông thôn Ngày nay trong đời sống báo chí và đời sống xã hội". 

Báo Dân Việt đã dần khẳng định được thương hiệu riêng 

Thưa ông, trong 12 năm kể từ khi thành lập đến nay (8/6/2010 - 8/6/2022), Báo điện tử Dân Việt để lại trong ông những ấn tượng như thế nào trong hệ thống báo chí của Việt Nam? 

- Báo điện tử Dân Việt có một cuộc ra mắt hết sức ấn tượng và qua 12 năm tờ báo đã khẳng định được vị trí vững chắc trong hệ thống báo chí Việt Nam. 

Có thể nói, tờ báo đã thể hiện được một tinh thần năng động, sáng tạo của tập thể những người làm Báo Nông thôn Ngày nay (NTNN). Nếu như tờ báo giấy NTNN có một lịch sử phát triển với bề dày qua 38 năm (8/4/1984-8/4/2022) thì Báo Dân Việt là một gương mặt rất mới rất có sức sống và sức hút mạnh đối với độc giả. 

Dân Việt đã phát huy được thế mạnh là một tờ báo điện tử tiếp cận và áp dụng thành công những thành tựu tiên tiến của công nghệ thông tin trong việc phát triển. Việc này thể hiện qua những sản phẩm báo chí chất lượng, đa dạng, phong phú về nội dung và trình bày ở những dạng thức báo chí mới rất hiệu quả như Emagazine, Infographic, Longform… 

Tôi thấy ấn tượng với hệ thống Chuyên mục trên Báo Dân Việt, bởi báo đã đề cập đến khá rộng các mặt đời sống xã hội trên nhiều lĩnh vực. Nhưng ấn tượng nhất vẫn là về “nông nghiệp – nông dân – nông thôn”. Đặc biệt là vấn đề nông dân (đối tượng phục vụ trực tiếp của tờ báo), báo luôn luôn dành một sự quan tâm đặc biệt. Điều này thể hiện Báo Dân Việt/NTNN đã thực hiện rất trúng và đúng tôn chỉ mục đích của tờ báo – tức là khẳng định được đối tượng mình phục vụ là ai. 

Phải nói rằng, đối tượng phục vụ của Báo Dân Việt cũng như NTNN là một lực lượng hết sức hùng hậu và vô cùng quan trọng khi có đến 2/3 dân số người Việt Nam chúng ta sống ở nông thôn…, với những đối tượng rộng như vậy nhưng tờ báo đã có những chuyên mục, bài viết, cách đề cập có chiều sâu, đa dạng xuyên suốt 12 năm qua thì tôi cho rằng đây là một trong thành công nổi bật của Báo Dân Việt. Trong các chuyên mục hay đọc, tôi quan tâm hàng đầu đến việc tờ báo thể hiện quan điểm như thế nào đối với những vấn đề lớn, vấn đề trọng tâm của nước ta liên quan đến vấn đề “nông nghiệp – nông dân – nông thôn”. Cho nên những chuyên mục như "Nhà nông", "Chuyện Nhà nông", "Tâm hồn làng Việt", "Kể chuyện làng"… khiến tôi rất thích thú. 

Đặc biệt, “Phóng sự điều tra” là một chuyên mục tôi có ấn tượng rất lớn ở Báo Dân Việt. Các tác phẩm phóng sự được báo thiết kế, trình bày, thể hiện dưới dạng Emagazine rất hấp dẫn. Đặc biệt nội dung các bài phóng sự điều tra của Báo Dân Việt, trong đó có những tác phẩm của Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng – người viết phóng sự rất nổi tiếng và nhóm tác giả rất kỳ công, thể hiện sự gian khổ và nguy hiểm để chống lại nạn phá rừng, nạn buôn bán và giết hại thú rừng…

 Khi những tác phẩm này được Báo Dân Việt gửi đi dự thi giải báo chí thì luôn nhận được đánh giá rất cao và đoạt được những thành tích vang dội. Đơn cử như tại “Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ ba, năm 2020 – 2021" do Hội Nhà báo Việt Nam và Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức vừa qua, Báo Dân Việt đã giành được 1 Giải A và 1 Giải B. Và tới đây trong Giải Báo chí quốc gia sắp công bố, loạt tác phẩm của Báo Dân Việt cũng đã giành được giải rất cao. Đây là những loạt phóng sự ấn tượng thể hiện tinh thần chiến đấu, dấn thân và có tính nghề nghiệp rất cao của các nhà báo, phóng viên ở Báo Dân Việt. 

Bên cạnh đó, có một chuyên mục tôi rất thích ở Báo Dân Việt đó là "Dân Việt trò chuyện". Mặc dù mới ra đời, song chuyên mục vẫn đều đều có những “cuộc trò chuyện” khắc họa hàng loạt nhân vật nổi bật trong xã hội ở trong tất cả mọi lĩnh vực. Đặc biệt, thông qua cách trò chuyện rất riêng của Báo Dân Việt, bạn đọc có thể hiểu được con người đó không chỉ trong công việc mà trong cả đời sống xã hội là một người như thế nào, thậm chí thấy được văn hóa của nhân vật, của xã hội. Những bài “trò chuyện” như vậy có chiều sâu và có tính số phận, tôi thấy rất đáng để đọc. 

Ngoài ra, bên cạnh chuyên môn, tôi nhận thấy Báo Dân Việt rất cũng chú trọng và thực hiện rất thành công các hoạt động mang tính xã hội, tính nhân văn của người làm báo thông qua những cuộc viện trợ, hoạt động mang tính cộng đồng. Trong đó, Báo Dân Việt/NTNN đã tạo được một sân chơi rèn luyện thể dục thể thao rất tuyệt vời rất bền bỉ khi đã trải qua 12 lần tổ chức dành cho các cơ quan báo chí mà bản thân tôi cũng tham gia và đánh giá rất cao - đó là: “Giải Bóng đá Báo NTNN/Dân Việt”. 

Như vậy, có thể khẳng định: Nhìn vào 12 năm ra đời và phát triển, đến nay Báo Dẫn Việt ngày càng khẳng định được thương hiệu của tờ báo điện tử nói riêng và làm phong phú thêm gương mặt của Báo NTNN trong đời sống báo chí và đời sống xã hội. 

"Với một tình cảm rất gắn bó và yêu mến tờ báo, trên tinh thần đồng nghiệp, tôi xin chúc mừng đội ngũ những người làm báo ở Báo Dân Việt nói riêng và NTNN nói chung khi đã gặt hái được những thành công rất đáng khích lệ và đáng mừng trong 12 năm vừa qua. Chúc cho Báo Dân Việt tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới".

Nhà báo Hồ Quang Lợi - nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam

Tiếp tục phát huy và phát triển tinh thần trách nhiệm và tâm huyết 

Vậy 12 năm qua, Báo điện tử Dân Việt đã có những đóng góp như thế nào khi là một "thành viên" của Hội Nhà báo Việt Nam, thưa ông? 

- Trong những năm tôi làm Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, trực tiếp theo dõi phong trào hoạt động của tổ chức hội và các cơ quan báo chí, tôi thấy: Báo Dân Việt nói riêng và Báo NTNN nói chung có một tập thể đội ngũ những người làm báo luôn luôn thể hiện tinh thần xây dựng rất cao trong các hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam. 

Nhà báo Hồ Quang Lợi: "Tôi rất ấn tượng với hệ thống chuyên mục trên Báo Dân Việt" - Ảnh 1.

Nhà báo Hồ Quang Lợi - nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: NVCC

Có thể nói, Báo Dân Việt có những đóng góp hết sức quan trọng trong thành công chung của Hội Nhà báo Việt Nam, trước hết là thể hiện ở trong việc nâng cao trình độ nghiệp vụ khi có nhiều phóng viên, nhà báo tham gia các khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. Những thành công này được thể hiện thông qua việc tờ báo gửi các tác phẩm tham gia dự thi các giải báo chí lớn như: Giải Báo chí Quốc gia, Giải Búa Liềm Vàng, Giải Báo chí toàn quốc phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực…

Bản thân là Phó Chủ tịch Thường trực của Giải Báo chí Quốc gia cũng như là Chủ tịch Hội đồng Chung khảo của nhiều giải báo chí toàn quốc khác, tôi đánh giá rất cao tính nghiệp vụ, chất nghề trong lao động báo chí của các nhà báo, phóng viên ở Báo Dân Việt thể hiện trong những tác phẩm báo chí dự thi ở các cuộc thi đó.

Thứ nữa, tôi cũng đánh giá rất cao việc tham gia của Báo Dân Việt/NTNN trong sự kiện “Hội báo Toàn quốc” do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hàng năm. Tại sự kiện quan trọng này, gian trưng bày của Báo Dân Việt/NTNN luôn là một trong những gian trưng bày sống động nhất của Hội báo. Cảm nhận, mọi người đến tham gia Hội báo bao giờ cũng muốn ghé vào để thăm tờ báo và khi tới đây họ thấy được không khí của nông nghiệp, đời sống của người nông dân và thấy được sự gắn kết của người làm báo với lực lượng rất quan trọng trong xã hội là nông dân, và có lẽ đặc biệt là họ cảm thấy như có hình ảnh quê nhà ở trong khu vực trưng bày của Báo NTNN/Dân Việt. Như vậy, đây là một sự thành công, thể hiện sự sáng tạo cũng như tinh thần trách nhiệm và tâm huyết của đội ngũ những người làm Báo Dân Việt/NTNN trong việc tham gia các hoạt động do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

Thưa ông, trong cơ chế thị trường hiện nay, Báo Dân Việt cũng đối mặt với những khó khăn như nhiều cơ quan báo chí khác đang gặp phải. Ông có những gợi ý gì để tờ báo phát triển mạnh mẽ hơn? 

- Có thể thấy rằng, khó khăn hiện nay của Báo Dân Việt cũng là khó khăn chung của các tờ báo trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam. Ngoài việc phải thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện các nhiệm vụ mà tờ báo đang phải đảm nhiệm thì có một vấn đề rất lớn đó là làm sao để đứng vững trong cơ chế thị trường với sự canh tranh rất gay gắt hiện nay giữa báo chí với mạng xã hội và với các nền tảng xuyên biên giới…

Đặc biệt, việc đảm bảo nguồn thu để bảo đảm cho bộ máy của tòa soạn hoạt động thông suốt bình thường và nâng cao chất lượng đời sống của CBCNV những người làm báo thì tôi cho rằng đây là bài toán rất khó. Để giải quyết một cách căn cơ vấn đề này, không chỉ ở những người làm báo mà cần phải có một giải pháp mang tính tổng thể chung của Nhà nước dành cho báo chí.

Tuy nhiên, cho đến khi chúng ta có một cơ chế chính sách phù hợp với sự hỗ trợ, giúp đỡ từ cơ quan Nhà nước đối với báo chí, trong đó có Báo Dân Việt thì tôi nghĩ rằng việc hàng đầu trước mắt là các tờ báo cần có sự chủ động để giải quyết vấn đề của mình. Trước hết, vẫn phải lấy việc nâng cao chất lượng các sản phẩm báo chí là hướng chủ yếu nhất. Khi chất lượng sản phẩm báo chí được nâng cao thì lượng truy cập cũng sẽ nhiều hơn, tầm ảnh hưởng của tờ báo trong xã hội sẽ tốt hơn…, từ đó sẽ có được nguồn thu từ phát hành quảng cáo. Sau đó, đến một lúc nào đó chúng ta phải đặt vấn đề "thu phí bạn đọc những tác phẩm báo chí có chất lượng tốt, nội dung đặc biệt".

Tôi nghĩ rằng đây là một hướng đi có thể vừa tăng thêm nguồn thu cho tòa soạn, tăng được uy tín cho tờ báo và khi tăng được uy tín cho tờ báo thì sẽ có cơ hội rất tốt để tổ chức các sự kiện có tính báo chí để có nguồn thu ngoài các sản phẩm báo chí.

Nhìn nhận một cách tổng thể, tôi nhận thấy hiện nay anh em đồng nghiệp Báo Dân Việt/NTNN với sự năng động, sáng tạo đã duy trì được báo in và phát triển được báo điện tử, trong đó lượng truy cập của Báo Dân Việt ngày càng cao. Đặc biệt, về việc tổ chức các sự kiện được thực hiện rất ấn tượng, nhiều sự kiện có tiếng vang lớn trong xã hội do báo tổ chức như: Lễ tôn vinh và trao danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc", hay tổ chức được các cuộc "đối thoại giữa Thủ tướng với nông dân". Đây là một chuỗi hoạt động hàng năm mà báo đã và đang tổ chức rất tốt. Để làm được như vậy, chắc chắn Báo Dân Việt/NTNN đã khẳng định uy tín của tờ báo trong xã hội rất cao…, cho nên những tinh thần đó cần được tiếp tục thực hiện và phát huy trong thời gian tới. Xin trân trọng cảm ơn ông!

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem