Tỷ lệ hút thuốc lá cao nhất ở trường đại học

Thứ năm, ngày 28/10/2010 05:53 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tỷ lệ hút thuốc lá cao nhất là tại các trường đại học với gần 55%, tiếp theo là các điểm giao thông công cộng với 30%.
Bình luận 0

Ngày 27-10 tại hội thảo báo cáo kết quả điều tra toàn quốc về sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành tại VN (GATS), Bộ Y tế cho biết, năm 2010 tỷ lệ hút thuốc lá ở nam giới giảm chưa đến 2% so với cách đây 4 năm và tỷ lệ hút thuốc lá ở nữ giới vẫn là 1,4%.

Như vậy, Việt Nam chưa thực hiện được mục tiêu giảm tỷ lệ hút thuốc từ 50% xuống còn 20%. Bên cạnh đó, tỷ lệ hút thuốc lá cao nhất là tại các trường đại học với gần 55%, tiếp theo là các điểm giao thông công cộng với 30%.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem