Nhà Quốc hội
-
Chiều 3/10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thị sát Nhà Quốc hội, công trình hiện đại với 5 tầng nổi, 2 tầng hầm, tổng diện tích sàn trên 60.000 m2.
-
Sáng 19.9, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước xây dựng Nhà Quốc hội đã thị sát, giao ban công trường thường kỳ hàng tháng tại công trình này. Sáng 19.9, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước xây dựng Nhà Quốc hội đã thị sát, giao ban công trường thường kỳ hàng tháng tại công trình này. &
-
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Xây dựng xây dựng phương án vận hành công trình Nhà Quốc hội vào ngày 20.9 chuẩn bị phục vụ kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII vào tháng 10.2014, trình Ban Chỉ đạo xây dựng Nhà Quốc hội trước ngày 15.9 tới.
-
Theo Văn phòng Chính phủ ngày 11.8, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã yêu cầu Bộ Xây dựng, các bộ, ngành liên quan, Ban quản lý dự án, các nhà thầu và đơn vị tư vấn nỗ lực cao nhất để thực hiện dự án nhà Quốc hội, bảo đảm chất lượng, an toàn và đúng tiến độ.
-
Chiều 24.5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã tới thị sát, kiểm tra tiến độ xây dựng công trình Nhà Quốc hội.
-
Khi được quan sát từ độ cao hơn 200m, lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tòa nhà Quốc hội, Cột cờ Hà Nội, cầu Thê Húc, Văn Miếu - Quốc Tử Giám hay các quảng trường ở Thủ đô đẹp rực rỡ.
-
Trong cuộc trả lời phỏng vấn ngày 29.3, Ngoại trưởng Nga Seigei Lavrov phê phán rằng khi phản ánh những sự kiện ở Ukraine, các phương tiện truyền thông phương Tây đã ỉm đi một số sự kiện về Đảng Cánh hữu.
-
Sáng sớm 28.3 (theo giờ Việt Nam), các chiến binh thuộc lực lượng cực hữu của đảng Pravy Sektor (Phái Hữu) đã tấn công vào tòa nhà trụ sở Rada Tối cao (Quốc hội) Ukraine.
-
Bạo lực đã lan tràn xuống khu vực Crimea, Ukraine- nơi có những người người ly khai thân Nga khiến đụng độ đã xảy ra và tòa nhà chính quyền cũng đã bị chiếm đóng.
-
Tính đến sáng 21.6, đã có 77 người thiệt mạng trong các cuộc bạo loạn ở Kiev, tin từ Bộ Y tế Ukraine.