Nhân chứng thoát chết kể về vụ nổ tàu cá ở Thanh Hóa

Hữu Dụng Thứ tư, ngày 25/09/2019 10:48 AM (GMT+7)
Nhân chứng sống sót sau vụ nổ tàu cá tại Thanh Hóa vẫn chưa hết bàng hoàng sau tai nạn.
Bình luận 0

Có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa chiều ngày 24/9, PV Dân Việt đã gặp được người bị thương đang điều trị ở đây trong vụ nổ tàu cá xảy ra vào đêm 23/9 trên sông Yên (xã Hải Châu, Tĩnh Gia, Thanh Hóa).

Trao đổi với ông Lê Văn Sỹ - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, ông Sỹ cho biết: "Khuya ngày 23/9, bệnh viện đã tiếp nhận 6 nạn nhân trong vụ nổ, cháy tàu cá ở xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia. Hiện còn 5 nạn nhân đang phải nằm lại điều trị và theo dõi, một người được xuất viện cho về nhà".

“Qua thăm khám, bác sỹ xác định các bệnh nhân bị đa chấn thương, bỏng ở vùng đầu, lưng, mặt và tay, chân. Rất may, các vết thương đều không ảnh hưởng đến tính mạng” - ông Sỹ cho biết thêm.

Đang điều trị trên giường bệnh với nhiều vết thương, anh Đậu Văn Tám vẫn còn bàng hoàng khi nhớ lại thời điểm xảy ra vụ nổ tàu cá nói trên.

“Sau tiếng nổ, tôi xông vào dập lửa thì bị bỏng nặng" - ngư dân Tám nói.

img

Anh Tám bị bỏng toàn lưng.

“Khi mọi người đang loay hoay đập cửa kính để dội nước vào trong thì bất ngờ một tiếng nổ lớn như bom vang lên, hất văng mọi người xuống sông. Lúc đó, đầu tôi choáng váng, tai ù. Biết mình bị rơi sông nên tôi cố gắng bơi vào bờ”, anh Tám kể tiếp.

Cũng là một trong những người chứng kiến vụ nổ tàu cá, ông Lê Ngọc Khang (SN 1975, thôn Đông Thắng, xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia) nhớ lại: “Lúc đó tôi đang đứng ở đầu tàu thì bất ngờ nghe thấy một tiếng nổ vang trời trên khoang tàu khiến tất cả mọi người bị hất văng xuống sông. Chúng tôi có chạy đến hỗ trợ đưa được mấy người lên, một số thì mất tích”.

img

Các nạn nhân vụ nổ tàu ở xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa đang điều trị tại bệnh viện.

Hiện 5 nạn nhân bị thương đang được điều trị tại bệnh viện gồm: Lê Ngọc Sơn (SN 2005), Lê Ngọc Khang (SN 1975), Đậu Văn Tám (SN 1992), Nguyễn Văn Thiện (SN 1976) và Đặng Đình Trung. Các nạn nhân đều trú tại xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

img

Hiện trường vụ việc nổ tàu cá.

Như đã đưa tin, trước đó vào khoảng 21h ngày 23/9, tàu cá của ông Lê Xuân Bình (trú xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) đang neo đậu trên sông Yên thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. Trong vụ cháy đã xảy ra vụ nổ lớn như bom làm 8 người thương vong.

Đến 4h sáng 24/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 2 nạn nhân tử vong là chủ tàu Lê Xuân Bình và anh trai Lê Xuân Hiếu. Riêng nạn nhân Đặng Đình Kiên (SN 1988) bị rơi xuống sông mất tích và đang tiếp tục được lực lượng chức năng tìm kiếm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem