Nhận diện 3 tiền đạo nguy hiểm nhất của ĐT Thái Lan

Nguyễn Anh Thứ ba, ngày 19/11/2019 09:10 AM (GMT+7)
Trong danh sách 23 tuyển thủ Thái Lan được HLV Akira Nishino lựa chọn cho trận đấu với ĐT Việt Nam, đáng chú ý nhất có lẽ là sự góp mặt của những cái tên chất lượng trên hàng công như Teerasil Dangda, Supachai Jaided và Suphanat Mueanta.
Bình luận 0

img

ĐT Thái Lan đem đến Việt Nam hàng công chất lượng.

Teerasil Dangda

img

Teerasil Dangda sở hữu 46 bàn thắng trong 105 lần khoác áo ĐTQG Thái Lan.

Teerasil Dangda có lẽ là một cái tên không còn xa lại gì đối với người hâm mộ bóng đá Việt Nam trong khoảng 10 năm trở lại đây. Chân sút 31 tuổi này dù đã bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp, nhưng với kinh nghiệm thi đấu nhiều năm trong màu áo đội tuyển, anh vẫn là cái tên được đánh giá cao nhất trong số những tiền đạo của ĐT Thái Lan đến Việt Nam lần này.

Teerasil Dangda đã từng có thời gian chơi bóng tại Tây Ban Nha và Nhật Bản khi được Muangthong United đem cho mượn ở Almeria (Tây Ban Nha) và Sanfrecce Hiroshima (Nhật Bản) để tĩnh luỹ kinh nghiệm thi đấu. Trong màu áo ĐTQG Thái Lan, trung phong sở hữu cao 1m81 này cũng đã có cho riêng mình 45 bàn thắng trong 105 lần ra sân. Đáng chú ý, trong số đó có 2 lần tiền đạo này đã ghi điểm vào lưới ĐT Việt Nam trong 2 chuyến làm khách trên SVĐ Mỹ Đình.

Và ở trong chuyến trở lại Mỹ Đình lần này, Teerasil Dangda vẫn sẽ là tiền đạo nguy hiểm bậc nhất đối với khung thành của ĐT Việt Nam. Người hiểu rõ chân sút này nhất bên phía hàng thủ của ĐT Việt Nam chắc chắn không ai khácchính  là thủ thành Đặng Văn Lâm. Hai cầu thủ này hiện đang là đồng đội của nhau tại CLB Muangthong United (Thai Lan). Hy vọng kinh nghiệm của Văn Lâm, cùng với sự chắc chắn và ăn ý của bộ ba trung vệ Duy Mạnh - Quế Ngọc Hải - Tiến Dũng sẽ giúp hàng phòng ngự của ĐT Việt Nam vô hiệu hoá đươc tiền đạo nguy hiểm bậc nhất của bóng đá Đông Nam Á 10 năm trở lại đây.

Supachai Jaided

img

Supachai Jaided niềm hy vọng rất lớn của NHM Thái Lan.

Supachai Jaided là một trong những tiền đạo được người hâm mộ bóng đá Thái Lan rất kỳ vọng ở chuyến làm khách tới đây trên SVĐ Mỹ Đình. Sở hữu chiều cao 1m82, tiền đạo này là một trung phong chơi bóng rất hiện đại và có khả năng đánh hơi bàn thắng cực kì nhạy bén.

Những pha ghi bàn của Supachai Jaided thoạt nhìn diễn ra tương đối dễ dàng, thế nhưng điều quan trọng hơn cả là cầu thủ này biết cách chọn đúng vị trí và đưa ra những cú dứt điểm chuẩn xác để đem về những bàn thắng chớp nhoáng cho đội nhà.  

Mang chiếc áo số 9 và là trung phong duy nhất trên hàng công, nhưng Supachai Jaided lại là cầu thủ có xu hướng hoạt động rộng và chơi hơi chếch sang hai biên, nhằm tận dụng khả năng di chuyển thông minh của mình, qua đó khai thác những khoảng trống sau lưng các hậu vệ của đối thủ. Chắc chắn ở trận đấu sắp tới, hai hậu vệ cánh của ĐT Việt Nam là Văn Hậu và Trọng Hoàng sẽ phải cảnh giác cao độ đối với những pha di chuyển không bóng “ma quái” của Supachai Jaided.

Suphanat Mueanta

img

Suphanat Mueanta - "Thần đồng" của bóng đá Thái Lan.

Điểm nhấn đáng kể nhất của đợt tập trung lần này của ĐT Thái Lan chính là sự xuất hiện của tiền đạo 17 tuổi Suphanat Mueanta, người được xem là “thần đồng” mới của bóng đá Thái Lan trong những năm gần đây. Suphanat Mueanta từng thi đấu và ghi bàn ở Việt Nam khi tham gia vòng loại giải U23 châu Á 2020 diễn ra hồi đầu năm. Tiền đạo sinh năm 2002 này cũng sở hữu nhiều kỷ lục ấn tượng của bóng đá Thái Lan ở cấp độ đội trẻ.

Cụ thể khi mới chập chững bước sang độ tuổi 16, Suphanat Mueanta đã được gọi lên đội tuyển U23 Thái Lan tham dự vòng loại U23 châu Á 2020 tại Việt Nam. Trong lần đầu tiên khoác áo đội U23 Quốc gia, Suphanat đã chứng tỏ được khả năng khi đóng góp 1 bàn trong đại thắng 8-0 trước U23 Brunei, đồng thời trở thành cầu thủ trẻ tuổi nhất ghi bàn trong lịch sử giải đấu này.

Ngoài việc lập kỷ lục là cầu thủ trẻ tuổi nhất ghi bàn trong lịch sử giải U23 châu Á, Suphanat còn là cầu thủ đầu tiên của bóng đá Thái Lan ghi bàn ở mọi cấp độ đội trẻ. Trong màu áo U13 Thái Lan, chàng trai quê ở Sisaket đã ghi được 6 bàn. Trong màu áo U15 Thái Lan, anh thậm chí ghi được đến 9 bàn. Và con số vẫn chưa tiếp tục dừng lại khi ở đội U17 Thái Lan, tiền đạo này đã có cho riêng mình 11 bàn thắng. Ấn tượng hơn nữa khi mới 15 tuổi, cầu thủ này đã được gọi lên chơi ở đội U19 và ghi được 4 bàn thắng... Một bảng thành tích hết sức ấn tượng của Suphanat Mueanta ở cấp độ giải trẻ.

Và đó cũng chính là lý do người hâm mộ bóng đá đất nước chùa vàng gọi Suphanat Mueanta là “Thần đồng” của bóng đá Thái Lan. Ở trận đấu gặp ĐT Việt Nam sắp tới, sự góp mặt của tiền đạo sinh năm 2002 này chắc hẳn sẽ là một thứ vũ khí bí mật được HLV Akira Nishino tính toán từ trước, nhằm tạo ra bất ngờ cho hàng phòng ngự ĐT Việt Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem