Những miệng "hố tử thần" trên vỉa hè đường Trường Sa, Hoàng Sa ở Hà Nội

Nguyễn Thị Hải (Hà Nội) Thứ bảy, ngày 13/06/2020 14:49 PM (GMT+7)
Một số miệng hố ga, cáp điện viễn thông và hệ thống cống tiêu thoát nước bị vỡ nắp đậy trên vỉa hè đường Trường Sa, Hoàng Sa ở Đông Anh, Hà Nội.
Bình luận 0

Trên vỉa hè to rộng của 2 tuyến đường bề thế, hiện đại, vừa được xây dựng và đưa vào sử dụng chưa lâu trên địa bàn huyện Đông Anh, TP.Hà Nội xuất hiện những miệng hố nguy hiểm.

Đó là hai tuyến đường Hoàng Sa và Trường Sa, mấy tháng trở lại đây xuất hiện một số miệng "hố tử thần" nhìn không chỉ mất mỹ quan đô thị, mà còn rất nguy hiểm đối với người đi bộ.

Một hố ga hở miệng toang hoác trên vỉa hè đường Hoàng Sa

Một hố ga hở miệng toang hoác trên vỉa hè đường Hoàng Sa.

Nguyên nhân là một số miệng hố ga cáp điện, viễn thông và hệ thống cống tiêu thoát nước bị vỡ nắp đậy mà không được gia cố sửa chữa, khiến cho những khoảng trống sâu hun hút lớn xuất hiện, người đi bộ chỉ cần lơ đễnh thiếu quan sát là rất dễ thụt xuống hố. 

Những ngày nắng người ta còn có thể trông thấy hố để mà tránh, còn khi trời mưa nước dâng cao do không tiêu thoát kịp, chỉ cần sa chân thụt miệng những chiếc hố sâu ấy sẽ rất nguy hiểm.

Người đi bộ chỉ cần 1 giây lơ đễnh, miệng hố ga này sẽ thành hố tử thần

Người đi bộ chỉ cần 1 giây lơ đễnh, miệng hố ga này sẽ thành "hố tử thần"

Rất mong cơ quan chủ quản của hệ thống ngầm hóa đường điện, cáp viễn thông, tiêu thoát nước; cùng chính quyền huyện Đông Anh, cần nhanh chóng cho gia cố, thay mới những nắp hố ga, miệng cống bị hư hỏng từ lâu, để trả lại mỹ quan cũng như sự an toàn cho người đi bộ!

Ban Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt trân trọng mời quý độc giả tham dự cuộc thi "Làm báo cùng Dân Việt" nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Báo Điện tử Dân Việt.

Bài dự thi gửi về Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt Lô E2 Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội; email: bandocdanviet2010@gmail.com; điện thoại liên hệ: 0857.835.666.

Tác phẩm gửi về đề nghị ghi rõ: Tham dự cuộc thi Làm báo cùng Dân Việt, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của tác giả để tòa soạn liên hệ.

Cơ cấu giải thưởng: 01 giải nhất trị giá 5 triệu đồng; 01 giải nhì trị giá 3 triệu đồng; 01 giải ba trị giá 2 triệu đồng. Mỗi tháng, Ban tổ chức sẽ lựa chọn tối đa 3 tác phẩm có chất lượng của tháng. Mức thưởng 1 triệu đồng/01 giải xuất sắc, giải bài viết chất lượng 500.000 đồng/giải.

Các bài viết được đăng tải sẽ được nhận nhuận bút theo quy định của Ban Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem