Những thăng trầm trong sự nghiệp của Terry

Thứ sáu, ngày 28/09/2012 06:32 AM (GMT+7)
Dân Việt - John Terry vừa bị LĐBĐ treo giò 4 trận cộng khoản tiền phạt 220.000 bảng. Cùng điểm lại những thăng trầm trong sự nghiệp của cầu thủ 31 tuổi.
Bình luận 0

Thăng: Ra mắt Chelsea ở cuộc chạm trán với Aston Villa hồi tháng 10.1998.

img
 

Trầm: Là một trong bốn cầu thủ bị Chelsea phạt 2 tuần lương vì gây rối ở khách sạn Heathrow vào ngày 11.9.2001.

Trầm: Năm 2002, Terry và người đồng đội trong màu áo Chelsea là Jody Morris được xóa án sau khi bị buộc tội tấn công và gây ẩu đả tại một hộp đêm.

Thăng: Ra mắt ĐT Anh trong trận đấu với Serbia & Montenegro hồi tháng 6.2003.

Thăng: Được kế thừa chiếc băng thủ quân Chelsea từ tay Marcel Desailly vào tháng 8.2004.

Thăng: Tiếp quản chiếc băng đội trưởng tuyển Anh từ tay David Beckham hồi năm 2006.

Trầm: Đá hỏng quả penalty quyết định trong trận chung kết Champions League 2007-2008 với M.U khiến Chelsea bị thua trên “loạt đấu súng”.

Trầm: Tháng 12.2009, Terry bị cáo buộc đã nhận tiền để bí mật đưa một số người vào xem buổi tập của Chelsea.

Trầm: Tháng 1.2010, bị phanh phui scandal tình ái với siêu mẫu Vanessa Perroncel, bạn gái của người đồng đội cũ trong màu áo Chelsea là Wayne Bridge.

img
 

Trầm: Bị tước băng thủ quân tuyển Anh sau cuộc họp khẩn cấp với HLV Fabio Capello.

Trầm: Bị Wayne Bridge từ chối bắt tay trong trận đấu giữa Chelsea với Man City vào ngày 27.2.2010.

Thăng: Được phục hồi chiếc băng đội trưởng tuyển Anh vào tháng 3.2011.

Trầm: Bị cáo buộc có những lời lẽ phân biệt chủng tộc với Anton Ferdinand bên phía Queens Park Rangers trong trận đấu giữa hai đội tại sân Loftus Road vào ngày 23.10.2011.

Trầm: Bị tước băng đội trưởng tuyển Anh vào ngày 3.2.2012.

Thăng: Cùng Chelsea đánh bại Barcelona với tỷ số 1-0 trong trận bán kết lượt đi Champions League diễn ra vào ngày 18.4.2012.

Trầm: Bị truất quyền thi đấu sau pha đánh nguội với tiền đạo Alexis Sanchez bên phía Barca trong trận bán kết lượt về Champions League diễn ra vào ngày 24.4.2012.

Thăng: được tòa án Westminster Magistrates tuyên trắng án trong vụ phân biệt chủng tộc với Anton Ferdinand vào ngày 13.7.2012.

Trầm: Tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế vào ngày 23.9.

Trầm: Bị LĐBĐ Anh cấm thi đấu 2 trận và khoản tiền phạt 220.000 bảng trong vụ phân biệt chủng tộc với Anton Ferdinand vào ngày 28.9.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem