Những thống kê thú vị trước trận chung kết Euro 2012

Chủ nhật, ngày 01/07/2012 13:07 PM (GMT+7)
Dân Việt - Trận chung kết Euro 2012 giữa Tây Ban Nha với Italia chuẩn bị khởi tranh. Cùng Dân Việt điểm qua những thống kê thú vị trước trận đấu này.
Bình luận 0

Cho tới trước trận chung kết, Tây Ban Nha mới chỉ để lọt lưới đúng 1 bàn tại Euro 2012. Người gần đây nhất sút tung lưới thủ thành Iker Casillas chính là tiền đạo Antonio Di Natale của Italia.

img
 

Tại giải đấu lần này, trong đội hình Tây Ban Nha có 9 cầu thủ từng ra sân trong trận chung kết Euro 2008 gồm Iker Casillas, Xabi Alonso, Sergio Ramos, Xavi, Andres Iniesta, Cesc Fabregas, Santi Cazorla, David Silva và Fernando Torres.

Trước trận đấu sắp tới, Tây Ban Nha đã trải qua chuỗi 19 trận bất bại tại các giải đấu chính thức (thắng 17, hòa 2). Hai đội bóng gần đây nhất cầm hòa được La Roja là Italia (vòng bảng) và Bồ Đào Nha (vòng bán kết Euro 2012).

Nếu đánh bại Italia trong trận đấu tới, Tây Ban Nha sẽ san bằng kỷ lục về số lần vô địch Euro với đội tuyển Đức: 3 lần (1972, 1980, 1996). Và họ cũng sẽ trở thành đội bóng đầu tiên ở lục địa già đoạt được 3 chức vô địch liên tiếp tại các giải đấu lớn (Euro 2008, World Cup 2010 và Euro 2012).

Juventus và Barcelona là hai CLB góp mặt nhiều cầu thủ nhất trong trận chung kết Euro 2012. Mỗi đội có 7 thành viên: Juventus (Gianluigi Buffon, Andrea Barzagli, Andrea Bonucci, Giorgio Chiellini, Claudio Marchisio, Emanuele Giacherini, và Andrea Pirlo). Barca (Victor Valdes, Gerard Pique, Sergio Busquets, Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Cesc Fabregas và Pedro Rodriguez).

img
 

Tính tới thời điểm này, Italia mới chỉ một lần đoạt chức vô địch Euro vào năm 1968.

Trải qua 13 vòng chung kết Euro trước đây, Đức đang là đội bóng nhiều lần lọt vào trận chung kết nhất với 6 lần, trong đó có 3 lần vô địch.

Trong 7 lần gặp nhau tại các giải đấu lớn, Tây Ban Nha chưa từng thắng Italia trong thời gian thi đấu chính thức và hiệp phụ. Lần duy nhất đội bóng đến từ xứ sở bò tót thắng được Azzurri là ở trận bán kết Euro 2012 (hai đội hòa nhau 0-0 sau 120 phút thi đấu nhưng Tây Ban Nha thắng 4-2 trên chấm luân lưu).

Trong lịch sử các vòng chung kết Euro, chưa có đội bóng nào bảo vệ thành công ngôi vô địch của mình.

Trong lịch sử, mới chỉ có 5 trận chung kết Euro phải đá thêm giờ: năm 1960: Liên Xô 2-1 Nam Tư, 1968: Italy 1-1 Nam Tư (đá lại 2-0), 1976: Tiệp Khắc 2-2 Tây Đức (penalty 5-3), 1996: CH Czech 1 - 2 Đức (bàn thắng vàng) 2000: Pháp 2-1 Italy (bàn thắng vàng).

Từ trước đến nay, mới chỉ có 4 lần trận chung kết Euro được diễn ra giữa các đội nằm cùng bảng đấu. Năm 1988, Hà Lan để thua 0-1 trước Liên Xô đánh bại đối thủ trong trận chung kết với tỷ số 2-0. Năm 1996, Đức đã vượt qua CH Czech 2-0 ở vòng bảng và tiếp tục thắng 2-1 trong trận chung kết. Năm 2004, Hy Lạp hạ gục Bồ Đào Nha 2-1 trong trận khai mạc và tiếp tục đánh bại đội chủ nhà với tỷ số 1-0 ở trận chung kết.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử trận chung kết, đội trưởng của hai đội bóng đều là thủ môn: Iker Casillas (Tây Ban Nha) và Gianluigi Buffon (Italia).

Nếu giành chiến thắng trước Italia, Vicente del Bosque sẽ trở thành HLV thứ 2 trên thế giới đoạt được cả chức vô địch Euro lần World Cup. Trước đó, Helmut Schon đã từng giúp Tây Đức vô địch Euro 1972 và World Cup 1972.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem