Ninh Bình: Nghề trồng nấm thu hút 8.000 lao động

Thứ sáu, ngày 07/03/2014 17:55 PM (GMT+7)
Đến nay, Ninh Bình đã trở thành “chợ nấm” lớn nhất miền Bắc khi cung cấp cho thị trường trên 5.000 tấn nấm tươi/năm, chủ yếu là nấm sò, mỡ, mộc nhĩ, linh chi…
Bình luận 0
Mô hình sản xuất nấm tại Trung tâm dạy nghề Kim Sơn. (Nguồn ảnh: Báo Ninh Bình)
Mô hình sản xuất nấm tại Trung tâm dạy nghề Kim Sơn. (Nguồn ảnh: Báo Ninh Bình)

Ông Phạm Quốc Hương- Giám đốc Trung tâm sản xuất giống nấm và chế biến nấm xuất khẩu Hương Nam (Ninh Bình) cho biết: Từ một vài gia đình manh nha phát triển nghề trồng nấm vào những năm 1993-1994, đến nay toàn tỉnh Ninh Bình đã có khoảng 2.600 hộ gia đình, 3 doanh nghiệp và 15 tổ hợp tác tham gia sản xuất nấm, tạo việc làm thường xuyên cho trên 8.000 lao động với thu nhập ổn định.
Thiên Hương (Thiên Hương)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem