Nơi này ở Hậu Giang, già trẻ, gái trai hễ ai nhặt rác thải nhựa đem đi đổi quà được ngay

Chủ nhật, ngày 22/10/2023 18:43 PM (GMT+7)
Hội Nông dân huyện Châu Thành (tỉnh Hậu Giang) vừa triển khai mô hình “Nhặt rác thải nhựa đổi quà” nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân và người dân về bảo vệ môi trường.
Bình luận 0

Nhặt rác thải nhựa đổi quà còn là công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028; chào mừng 20 năm thành lập tỉnh và 20 năm Châu Thành xây dựng và phát triển (01/01/2004 - 01/01/2024).

Nơi này ở Hậu Giang, già trẻ, gái trai hễ ai nhặt rác thải nhựa đem đi đổi quà được ngay - Ảnh 1.

Hơn 260kg rác thải nhựa được người dân huyện Châu Thành (tỉnh Hậu Giang) thu gom để đổi quà.

Theo Hội Nông dân huyện Châu Thành (Hậu Giang), để khởi động mô hình này, ngay sau lễ ra mắt, đơn vị tổ chức ra quân phát quang tuyến lộ nông thôn Ngã Cạy, ở ấp Phước Hưng, xã Đông Phước A, chiều dài khoảng 4,8km; trồng bổ sung 7.000 cây xanh tạo cảnh quan môi trường. 

Đồng thời, Hội tổ chức dọn dẹp, vệ sinh môi trường nơi ở của các hộ dân trên tuyến dân cư ấp Phước Hưng, xã Đông Phước A; Khu dân cư vượt lũ thị trấn Ngã Sáu (giai đoạn 1), ở ấp Thuận Hưng, thị trấn Ngã Sáu.

Ngoài ra, Hội còn tổ chức vận động cán bộ, hội viên nông dân ký cam kết hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần và đổi trên 260kg rác thải nhựa lấy quà (gạo), tổng giá trị quy thành tiền 7 triệu đồng. 

Hội Nông dân huyện Châu Thành thông qua hoạt động này nhằm góp phần đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ hội các cấp về tác hại và hậu quả của rác thải nhựa đối với môi trường. Từ đó, dần thay đổi, tiến tới từ bỏ thói quen sử dụng sản phẩm nhựa khó phân hủy, sản phẩm nhựa dùng một lần...

Quỳnh Lam (Báo Hậu Giang)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem