Nóng Belarus: Lukashenko tuyên bố bất ngờ, phe đối lập dự đoán tình hình xấu đi

Tuấn Anh (Theo Sputnik) Thứ ba, ngày 08/09/2020 08:39 AM (GMT+7)
Tổng thống Belarus Lukashenko đã đưa ra một tuyên bố bất ngờ về những gì đang xảy ra ở đất nước này. Đồng thời, phe đối lập Belarus cũng đánh giá tình hình có thể diễn biến xấu đi.
Bình luận 0

Tổng thống Alexander Lukashenko đã đưa ra một tuyên bố bất ngờ về những gì đang xảy ra ở nước cộng hòa. Theo tổng thống Lukashenko, các cuộc biểu tình đã giúp đất nước nhìn rõ hơn những thiếu sót của mình, bao gồm cả trong quản trị. Và bây giờ có thể sửa lỗi. 

“Không có gì phải che giấu, như họ nói, sẽ không có hạnh phúc, nhưng bất hạnh đã được giúp đỡ; sự kiện này theo quan điểm của Ủy ban điều tra như thế nào? Chúng ta cần rút ra bài học gì từ việc này? "  Lukashenko nói.

Nóng Belarus: Lukashenko tuyên bố bất ngờ, phe đối lập   dự đoán tình hình xấu đi - Ảnh 1.

Tổng thống Belarus Lukashenko.

Hội đồng điều phối của phe đối lập Belarus tin rằng tình hình ở nước này có thể xấu đi do áp lực của chính quyền đối với các thành viên.

"Rõ ràng là các phương cách như vậy là bất hợp pháp và không thể dẫn đến bất kỳ kết quả nào khác, ngoại trừ việc làm trầm trọng thêm tình hình trong nước, sâu sắc thêm cuộc khủng hoảng và gia tăng các cuộc biểu tình", dịch vụ báo chí cho biết trong một tuyên bố.

Hội đồng của phe đối lập tin rằng "trong những ngày gần đây, nhà chức trách thay vì cố gắng đối thoại với xã hội, đã bắt đầu công khai sử dụng các phương pháp khủng bố.

"Tất cả các hành động do những người có vị trí chính thức thực hiện, liên quan đến việc sử dụng bạo lực, nhằm mục đích đàn áp hoạt động chính trị và công cộng của công dân, đều là tội ác chống lại loài người và có thể bị điều tra không giới hạn thời hiệu",  Hội đồng cho biết: Ủy ban châu Âu đang cố gắng xác lập sự thật dựa trên thông tin về sự biến mất của một số nhà hoạt động chính trị ở Belarus, theo phát ngôn viên về báo chí EC và chính sách đối ngoại của EU Peter Stano nói tại một cuộc họp ngắn.

“Chúng tôi biết về các thông tin không chỉ (thành viên đoàn chủ tịch hội đồng đối lập Maria) Kolesnikova, mà một số nhà hoạt động chính trị khác và những người tham gia vào tiến trình chính trị ở Belarus đã biến mất. Chúng tôi đang cố gắng xác minh sự thật”, ông nói.

"Các vụ bắt giữ, bắt cóc tùy tiện người dân vì lý do chính trị ở Belarus, bao gồm các hành động tàn bạo sáng nay đối với Andrei Yegorov, Irina Sukhy và Maria Kolesnikova, là không thể chấp nhận được. Chính quyền phải ngừng đe dọa công dân, vi phạm pháp luật và nghĩa vụ của chính họ",  Borrell viết trên Twitter.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem