NÓNG: Binh sĩ Ukraine rút lui khỏi thành phố chiến lược ở Donbass vì thất bại nặng nề trước Nga

Phương Đăng (theo NY Post) Thứ năm, ngày 02/06/2022 14:59 PM (GMT+7)
Các quan chức địa phương cho biết, Ukraine đã bắt đầu sơ tán binh sĩ khỏi thành phố Severodonetsk, thành phố chiến lược phía đông Donbass mà Nga đang dốc toàn lực tấn công để giành toàn quyền tiếp quản.
Bình luận 0


NÓNG: Binh sĩ Ukraine ồ ạt rút khỏi Donbass gánh thất bại nặng nề trước Nga - Ảnh 1.

Một người đàn ông được đưa lên tàu ở Pokrovsk, thuộc vùng Donetsk của vùng Donbass để đi sơ tán khi các lực lượng Ukraine rút lui khỏi Severodonetsk ở khu vực Luhansk. Ảnh NY Post.

Theo New York Post, Thống đốc khu vực Luhansk, Serhiy Haidai cho biết, các lực lượng Ukraine đã rút lui sau khi chịu tổn thất nặng nề tại thành phố Severodonetsk hiện quân đội Nga đã kiểm soát khoảng 80% diện tích.

“Đây không phải là một sự phản bội", ông Haidai viết trên Telegram, giải thích quyết định rút lui của các lực lượng Ukraine khỏi Severodonetsk.

Vị Thống đốc Ukraine cho biết việc các lực lượng Ukraine qua sông, rút lui tới thành phố sinh đôi của Severodonetsk là Lysychansk nằm trong chiến lược của họ nhằm chuyển đến "các vị trí phòng thủ có lợi hơn và đã được chuẩn bị trước" trong khi chờ đợi vũ khí phương Tây được phân phối ra chiến trường.

Ông Haidai nói rằng tính đến thứ Tư 1/6, hơn 70% lãnh thổ thành phố Severodonetsk đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga, trong khi khoảng 10-15% nằm trong "vùng xám" đang giao tranh và phần còn lại do quân phòng thủ Ukraine nắm giữ.

Tuy nhiên, phát ngôn viên quân đội Ukraine Oleksandr Motuzyanyk từ chối đưa ra đánh giá về việc thành phố này đã thất thủ bao nhiêu phần trăm vào tay Moscow.

“Tôi không muốn đánh giá hoặc đưa ra bất kỳ tỷ lệ phần trăm nào về những gì chúng tôi đang kiểm soát hay không kiểm soát. Chúng tôi biết mục tiêu của kẻ thù và đang làm mọi cách để ngăn họ đạt được điều đó", ông Motuzyanyk nói.

Severodonetsk, cách biên giới Nga khoảng 90km và từng là nơi sinh sống của hơn 100.000 người đã được sơ tán phần lớn.

Thị trưởng Severodonetsk Oleksandr Stryuk cho biết, cuộc giao tranh vẫn gây nguy hiểm cho khoảng 13.000 người còn mắc kẹt trong thành phố.

“Tình hình rất nghiêm trọng và thành phố về cơ bản đang bị phá hủy”, ông Stryuk nói.

Nếu Nga giành được Severodonetsk và thành phố kết nghĩa của nó, nước này sẽ nắm quyền kiểm soát toàn bộ khu vực Luhansk, một trong hai tỉnh ở vùng Donbass chiến lược.

Hôm thứ Tư, Mỹ tuyên bố sẽ gửi thêm cho Ukraine 4 hệ thống tên lửa và đạn dược tầm trung để tiếp sức cho Kiev. Các hệ thống tên lửa này là một phần trong gói vũ khí trị giá 700 triệu USD mới Mỹ dành cho Kiev.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem