Nóng: Poroshenko không đến để thẩm vấn trong vụ điều tra "Maidan"

Văn Giang (theo Sputnik) Thứ ba, ngày 07/05/2019 19:34 PM (GMT+7)
Người đứng đầu bộ phận điều tra đặc biệt của Viện công tố Sergey Gorbatyuk cho biết.
Bình luận 0

img

Tổng thống Ukraine Poroshenko.

“Hai tuần trước, Tổng thống Ukraine Poroshenko đã được gọi đến lúc 10:00 ngày 7.5 ... để thẩm vấn thêm với tư cách là nhân chứng. Như có thể thấy, nhân chứng đã không đến để thẩm vấn”, kênh truyền hình “Ukraine 112” dẫn lời ông Gorbatyuk.

Theo ông, không ai liên lạc với điều tra viên và không thông báo về  lý do vắng mặt, hay yêu cầu hoãn cuộc thẩm vấn.

Ông giải thích  Poroshenko được gọi đến để các nhà điều tra có cơ hội đặt ra câu hỏi về các sự kiện từ ngày 18 đến 19.2.2014, cũng như ngày 1 tháng 12 năm 2013.

Theo ông, cương vị tổng thống không cho phép ông Poroshenko bị thẩm vấn ép buộc.

“Hiện nay không thể áp dụng được hình thức bắt buộc, và nếu sự việc lặp đi lặp lại, chúng tôi sẽ đưa ra tòa để phạt tiền”,

ông Gorbatyuk thông báo và cho biết với sự chấm dứt quyền hạn của Tổng thống Ukraine, các công tố viên “sẽ xin tòa án lệnh cưỡng bức thẩm vấn”.

Gorbatyuk nói thêm, theo luật pháp Ukraine, các nhân chứng có nghĩa vụ phải trả lời các nhà điều tra, và nếu điều tra viên phát sinh câu hỏi, anh ta có nghĩa vụ phải gọi nhân chứng để thẩm vấn.

“Cần thực hiện điều này cho đến khi đạt được kết quả”, Gorbatyuk nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem