Nuôi cá đặc sản
-
Đoàn công tác UBND huyện An Phú, Phòng Nông nghiệp, Hội Nông dân, Trạm khuyến nông, các Hợp tác xã Vĩnh Lộc, Phước Hưng, Khánh An (tỉnh An Giang) đã có chuyến tham quan mô hình nông nghiệp công nghệ cao, trồng rau thủy canh, kết hợp nuôi cá đặc sản tại tỉnh Đồng Tháp. Mô hình cho lợi nhuận trên 1,5 tỷ đồng/ 1000m2 mỗi năm.
-
Từ năm 2016, Hội Nông dân xã Hòn Nghệ, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang đã triển khai thực hiện mô hình “Vận động hội viên góp vốn trong nghề nuôi cá lồng bè” trên biển. Đến nay mô hình nuôi cá đặc sản trong lồng mang lại hiệu quả khả quan.
-
Bên cạnh những loài cá nuôi biển phổ biến như cá bóp, cá mú, cá chim, cá hồng mỹ, cá chim vây vàng…, thời gian gần đây ngư dân tỉnh Kiên Giang và nhiều tỉnh thành ven biển đã thử nghiệm nuôi thành công cá khế vây vàng, cá bè cụp, cá bè vẫu, cá háo..., đem lại thu nhập hấp dẫn.
-
Với nhiều hoạt động thiết thực, Hội ND tỉnh Hưng Yên đã tích cực vận động, hỗ trợ hội viên liên kết sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; lựa chọn những loại cây, con cho giá trị kinh tế cao, trong đó nổi bật là mô hình nuôi cá đặc sản trên sông, trồng cây có múi đặc sản cho thu tiền tỷ...
-
Tại Hòa Bình, Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ NNPTNT) phối hợp Sở NNPTNT tỉnh Hòa Bình đã tổ chức Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp với chủ đề: “Phát triển nuôi thủy sản lòng hồ đạt hiệu quả và bền vững hướng tới sản phẩm OCOP tại các tỉnh miền núi phía Bắc".
-
Vài năm gần đây, nghề nuôi cá lồng trên sông Lô ở huyện Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang) đã mang lại thu nhập khá cho người dân địa phương. Những loại cá bà con thả nuôi đều là cá đặc sản, thịt thơm ngon như cá chiên, cá lăng chấm, cá bỗng, trắm cỏ... nên có giá bán cao mà thương lái vẫn hỏi mua tới tấp.
-
Trang trại nuôi cá VietGAP của anh nông dân trẻ Lê Văn Lâm (SN 1986) ở xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, Hà Nội rộng tới 11 mẫu. Mỗi năm, trang trại nuôi cá VietGAP xuất bán trên 80 tấn cá trắm, trôi, chép mà con nào con nấy khi bắt lên đều thuộc hàng "khủng", thịt chắc nịch.
-
Theo Chi cục Thủy sản tỉnh Tuyên Quang, sản lượng thủy sản trên địa bàn tỉnh hiện đạt 4.331 tấn, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó sản lượng thủy sản nuôi trồng là gần 4.000 tấn, riêng cá đặc sản, cá có giá trị kinh tế cao là trên 316 tấn.
-
Bằng những bí quyết đúc kết được từ thực tiễn nuôi cá đặc sản trong lồng trên sông Đà đã giúp ông Lò Văn Bằng, dân tộc Thái, ở bản Ba Nhất (xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La) thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Vậy bí quyết nuôi cá của ông nông dân này là gì?
-
Trong một chuyến công tác tại xã Ba Động, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, chúng tôi gặp anh Nguyễn Như Quỳnh sinh sống tại thôn Suối Loa, xã Ba Động, người tiên phong khai thác tiềm năng mặt nước hồ chứa nước thủy lợi Suối Loa để nuôi cá lồng bè cho hiệu quả kinh tế cao.