Nuôi toàn con đặc sản bán đắt tiền, anh nông dân Yên Bái từ nghèo rớt mồng tơi nay lại khá giả hẳn lên

Hoàng Hữu Thứ năm, ngày 17/02/2022 13:05 PM (GMT+7)
Từ hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Hờ A Giao (thôn Chống Khua, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái) đã mạnh dạn nuôi một số loại con đặc sản như ngan ta, gà đen, lợn đen...Đây là những vật nuôi bản địa, tuy chậm lớn và hơi xấu tướng nhưng chất lượng thịt thơm ngon, bán đắt hàng.
Bình luận 0

Nuôi con đặc sản

Cũng giống như nhiều thanh niên ở vùng cao Trạm Tấu, sau khi lập gia đình, vợ chồng anh Hờ A Giao và chị Vàng Thị Ca (thôn Chống Khua, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái) ra ở riêng.

Yên Bái: Từ hộ nghèo anh nông dân này làm gì để thoát nghèo ở vùng đất khó - Ảnh 1.

Từ một hộ gia đình khó khăn, vợ chồng anh Hờ A Giao đã vươn lên thoát nghèo nhờ chăn nuôi các con đặc sản, trong đó có ngan ta và trở thành tấm gương cho nhiều nông dân trong vùng. Ảnh: Hoàng Hữu

Gia đình anh chỉ có một ít diện tích đất để trồng ngô, tuy nhiên đất bạc màu nên ngô cũng kém hiệu quả. Khó khăn chồng khó khăn khi đứa con đầu lòng của vợ chồng Hờ A Giao bị thiểu năng trí tuệ.

Không cam chịu với số phận, Hờ A Giao đã liên hệ với các tổ chức chính trị xã hội xin hỗ trợ vốn, đồng thời vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh tế.

Đầu năm 2020, Hờ A Giao đầu tư làm chuồng trại chăn nuôi gà đen bản địa. Đây là giống gà quý hiếm, da và xương đều có màu đen đậm, thịt săn chắc, chất lượng thơm ngon.

"Sẵn có hệ thống chuồng, tận dụng nguồn thức ăn ngô, thóc sẵn có tại địa phương, gia đình tôi chăn nuôi thêm ngan ta. Để nâng cao trình độ chăn nuôi, đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia cầm, tôi đã tích cực tham gia các lớp tập huấn do xã tổ chức và học hỏi cách chăm sóc qua sách, đài, báo, tivi…", Hờ A Giao chia sẻ.

Nhờ áp dụng đúng kỹ thuật chăn nuôi và chăm sóc, sau một thời gian, đàn ngan ta thương phẩm và gà đen bản địa của gia đình Hờ A Giao đều sinh trưởng, phát triển tốt.

Mỗi năm, Hờ A Giao duy trì chăn nuôi gần 1.000 con ngan ta thương phẩm và gà đen. Do mới phát triển mô hình, Hờ A Giao chủ yếu cung cấp gà đen giống, ngan ta thương phẩm ở thị trường trong huyện.

Đến nay, mô hình chăn nuôi con đặc sản của Hờ A Giao đã có nhiều hộ gia đình đến học hỏi.

Yên Bái: Từ hộ nghèo anh nông dân này làm gì để thoát nghèo ở vùng đất khó - Ảnh 2.

Gà đen bản địa, một loại gà đặc sản của bà con người Mông ở Yên Bái. Ảnh: Hoàng Hữu

Anh Thào A Sử (xã Bản Công, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái) cho biết, anh thấy mô hình nuôi lợn đen, gà đen bản địa và ngan ta của gia đình Hờ A Giao rất hiệu quả, phù hợp với thời tiết trên này. Anh đến đây tham quan và học hỏi để về nhà cũng làm một mô hình.

Nuôi con đặc sản-mô hình phát triển kinh tế điển hình

Song song với nuôi ngan ta thương phẩm, gà đen bản địa, Hờ A Giao còn vay thêm vốn để xây dựng chuồng trại nuôi lợn đen bản địa. Đây là giống lợn ít mỡ, thịt thơm, được nhiều người ưa thích.

Do mới đầu tư và ít vốn, Hờ A Giao chỉ duy trì khoảng 30 con lợn nái, chủ yếu để sản xuất lợn đen "cắp nách" và cung cấp lợn giống cho người dân trong huyện. 

Hờ A Giao cũng không sử dụng thức ăn tăng trọng mà chỉ cho lợn ăn chuối, cám ngô, rau, cỏ... Nhờ đó, thịt lợn thơm, ngon, con giống đảm bảo chất lượng.

Yên Bái: Từ hộ nghèo anh nông dân này làm gì để thoát nghèo ở vùng đất khó - Ảnh 3.

Mô hình kinh tế của gia đình Hờ A Giao được người dân trong bản, trong xã đến tham quan, học tập. Ảnh: Hoàng Hữu

Hờ A Giao cho biết thêm: "Mình chủ yếu chăn nuôi lợn đen, gà đen bản địa nên thích nghi và chống chịu bệnh tốt. Trong thời gian tới, mình sẽ tiếp tục chia sẻ, giúp đỡ những hộ gia đình trong thôn bản mình để tất cả cùng phát triển hơn nữa. Mình cũng sẽ đầu tư để mở rộng quy mô chuồng trại, chăn nuôi hiệu quả".

Sau hơn 2 năm phát triển mô hình nuôi con đặc sản bản địa, mỗi năm gia đình Hờ A Giao thu lãi hơn 120 triệu đồng. Đây là số tiền không nhỏ đối với một hộ dân ở huyện vùng cao khó khăn Trạm Tấu.

Yên Bái: Từ hộ nghèo anh nông dân này làm gì để thoát nghèo ở vùng đất khó - Ảnh 4.

Thức ăn chăn nuôi được Hờ A Giao lấy từ các nguồn sẵn có tại địa phương, không dùng thức ăn công nghiệp. Ảnh: Hoàng Hữu

Ông Nguyễn Xuân Mạnh, Trưởng Chương trình vùng huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái cho biết: "Gia đình anh Giao là gia đình khó khăn, lại có trẻ bị khuyết tật và cũng là thành viên của nhóm phát triển sinh kế. Trong khuôn khổ của chương trình, chúng tôi có hỗ trợ con giống đầu vào và tập huấn kỹ thuật. Sau một khoảng thời gian, gia đình anh đã thoát nghèo. Hiện nay, anh cũng đồng hành cùng tổ nhóm để hỗ trợ các gia đình khác áp dụng mô hình phát triển sinh kế này".

Ông Chớ A Sinh, Phó Chủ tịch UBND xã Xà Hồ (huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái) cho biết: "Hộ anh Hờ A Giao trước đây hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn. Qua đề án mà xã triển khai, vận động, anh Giao cũng đã nhiệt tình tham gia. Mô hình nuôi con đặc sản bản địa của anh Hờ A Giao đã đem lại hiệu quả rất tích cực, góp phần vào phát triển kinh tế chung của xã".



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem