Ông Lê Văn Được tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Cần Giờ của TP Hồ Chí Minh

Quang Sung Thứ sáu, ngày 09/06/2023 17:53 PM (GMT+7)
Đại hội Hội Nông dân huyện Cần Giờ lần thứ XII bầu ông Lê Văn Được làm Chủ tịch, ông Đặng Văn Út làm Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Cần Giờ.
Bình luận 0

Sáng ngày 9/6, Hội Nông dân huyện Cần Giờ đã tổ chức phiên thứ 2 Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Cần Giờ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028. Được biết phiên thứ nhất diễn ra trước 1 ngày.

Trong phiên làm việc ngày thứ nhất, Đại hội Hội Nông dân huyện Cần Giờ đã hoàn thành các nội dung trong chương trình làm việc và bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện khóa XII gồm 19 thành viên. Trong phiên họp Ban Chấp hành lần thứ nhất đã bầu 5 người vào Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2023-2028. Trong đó, ông Lê Văn Được tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch và ông Đặng Văn Út giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện.

Đại hội Hội Nông dân huyện Cần Giờ, ông Lê Văn Được tái đắc cử - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thanh Xuân - Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Quang Sung

Phát biểu tại Đại hội, bà Nguyễn Thanh Xuân - Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM cho biết, trong 5 năm qua, bối cảnh chung có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Với sự đoàn kết, sáng tạo huyện Cần Giờ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, trong đó có sự đóng góp của giai cấp nông dân và của cán bộ hội viên nông dân huyện.

Đại hội Hội Nông dân huyện Cần Giờ, ông Lê Văn Được tái đắc cử - Ảnh 2.

Đại biểu tham dự Đại hội Hội Nông dân huyện Cần Giờ. Ảnh: Quang Sung

“Trong quá trình theo dõi, chỉ đạo đối với công tác hội, phong trào nông dân huyện và báo cáo chính trị, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ mới cùng bản kiểm điểm của Ban Chấp hành vừa được Đoàn Chủ tịch trình bày, tôi thống nhất và đánh giá cao những kết quả mà Hội đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. 

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Huyện ủy, sự chỉ đạo định hướng của Ban Thường vụ Hội Nông dân Thành phố, sự quan tâm hỗ trợ của Ủy ban Nhân dân huyện và sự phối hợp chặt chẽ của các phòng, ban, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện đã có nhiều cố gắng, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo của cán bộ, hội viên nông dân nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra”, bà Xuân cho biết.

Ông Lê Văn Được - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Cần Giờ cho biết, trong nhiệm kỳ mới, Hội Nông dân huyện đặt mục tiêu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Qua đó nhằm nâng cao trình độ, tay nghề, năng động sáng tạo và đi đầu trong việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất phù hợp với điều kiện sản xuất mới.

Đại hội Hội Nông dân huyện Cần Giờ, ông Lê Văn Được tái đắc cử - Ảnh 4.

Ông Lê Văn Được tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội Nông dân huyện Cần Giờ. Ảnh: Quang Sung

Hội sẽ thực hiện đa dạng hóa các hình thức tập hợp nông dân, nhằm làm tốt chức năng đại diện, chăm lo, hỗ trợ, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên nông dân. Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, góp phần xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.

“Hội sẽ hướng dẫn và tổ chức cho hội viên nông dân xây dựng xã hội nông thôn văn minh, lành mạnh. Vận động nông dân tham gia hoàn thiện và nâng cấp cơ sở hạ tầng, xây dựng không gian cảnh quan nông thôn xanh, sạch, đẹp. Tập trung hỗ trợ, hướng dẫn nông dân phát triển kinh tế. Triển khai hiệu quả chương trình nâng cao tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo hướng “Nông nghiệp sinh thái, nông dân văn minh, nông thôn hiện đại”, ông Được nói.

Đại hội Hội Nông dân huyện Cần Giờ, ông Lê Văn Được tái đắc cử - Ảnh 5.

Đoàn Chủ tịch bỏ phiếu tại Đại hội. Ảnh: Quang Sung

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, bà Nguyễn Thanh Xuân cho biết, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM thứ XI đặt ra mục tiêu “Phát triển nông nghiệp đô thị hiện đại, bền vững gắn với chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, tập trung vào phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp đô thị”. Còn Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra mục tiêu “Phát triển huyện Cần Giờ theo hướng đô thị sinh thái gắn với thực hiện đề án đô thị thông minh; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao”.

Đại hội Hội Nông dân huyện Cần Giờ, ông Lê Văn Được tái đắc cử - Ảnh 6.

Các tập thể, cá nhân nhận bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Nông dân nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: Quang Sung

“Nhiệm vụ này đòi hỏi tổ chức Hội và cán bộ, hội viên nông dân phải nỗ lực lớn, quyết tâm cao hơn để triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội. Thực hiện tốt chương trình công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2023-2028, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, thực hiện đạt và vượt 12 chỉ tiêu thi đua, 3 chương trình trọng điểm mà Nghị quyết Đại hội đề ra”, bà Xuân nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ Đại hội, Hội Nông dân huyện Cần Giờ đã bầu ra 26 đại biểu đại diện tham dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân TP.HCM lần thứ XI. Dịp này, Hội Nông dân TP.HCM đã tặng bằng khen cho 18 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Nông dân nhiệm kỳ 2018-2023.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem