Hải Dương: Hội Nông dân huyện Thanh Miện có tân Chủ tịch

Nguyễn Việt Thứ tư, ngày 07/06/2023 18:42 PM (GMT+7)
Sáng 7/6, Hội Nông dân huyện Thanh Miện (tỉnh Hải Dương) tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ban Chấp hành khóa mới đã bầu ông Vũ Thế Sáng trúng cử chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thanh Miện khóa XII.
Bình luận 0
Chủ tịch Hội Nông dân huyện đầu tiên của tỉnh Hải Dương không phải tái đắc cử - Ảnh 1.

Chủ tịch Hội Nông dân huyện đầu tiên của tỉnh Hải Dương không phải tái đắc cử - Ảnh 2.

Dự chỉ đạo Đại hội có bà Phạm Thị Thanh Tâm, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hải Dương; ông Đồng Dũng Mạnh, Bí thư Huyện ủy Thanh Miện. Cùng dự còn có 143 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 40 ngàn hội viên nông dân trong toàn huyện.

Trước đó, ngày 6/6 Đại hội làm việc ngày thứ nhất đã bầu Ban Chấp hành khoá mới với 19 người. Cũng trong buổi làm việc đó, Ban chấp hành khóa mới đã họp kỳ đầu tiên để bầu ra Ban Thường vụ, các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội.

Chủ tịch Hội Nông dân huyện đầu tiên của tỉnh Hải Dương không phải tái đắc cử - Ảnh 3.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Hải Dương tặng hoa cho đại diện Đoàn Chủ tịch Đại hội. Ảnh: Nguyễn Việt.

Ông Vũ Thế Sáng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thanh Miện nhiệm kỳ trước được Ban Chấp hành khóa mới tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thanh Miện, khóa XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đáng chú ý, ông Sáng là Chủ tịch Hội Nông dân huyện đầu tiên trong Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức Đại hội của tỉnh Hải Dương không thuộc diện tái đắc cử.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, bà Phạm Thị Thanh Tâm, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hải Dương đề nghị Hội Nông dân huyện Thanh Miện quan tâm, chăm lo nhiều hơn nữa đến đời sống các hội viên, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững"; cố gắng hoàn thành tốt các chỉ tiêu cụ thể mà Hội đã đề ra;

Chủ tịch Hội Nông dân huyện đầu tiên của tỉnh Hải Dương không phải tái đắc cử - Ảnh 4.

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Nguyễn Việt.

Tích cực tuyên truyền, vận động các hội viên tham gia phong trào xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu gắn với đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Bên cạnh đó, Hội cần định hướng cho nông dân tập trung phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ gắn với nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP.

Trước đó, trong phần báo cáo chính trị trình tại Đại hội cũng nêu bật những kết quả của nhiệm kỳ trước. Trong đó, đáng chú ý phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" tiếp tục được chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả. Theo đó, có 96.710 lượt hộ đăng ký, qua bình xét có 80.178 lượt hộ SXKD giỏi các cấp, đạt 83 % hộ đăng ký, trong đó có 97 lượt hộ SXKD giỏi cấp Trung ương, 2.674 lượt hộ cấp tỉnh.

Chủ tịch Hội Nông dân huyện đầu tiên của tỉnh Hải Dương không phải tái đắc cử - Ảnh 5.

Bà Phạm Thị Thanh Tâm, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hải Dương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Nguyễn Việt.

Hội Nông dân các cấp trong huyện trực tiếp vận động, hướng dẫn kiện toàn 2 HTX thuỷ sản, 1 chi HND nghề nghiệp; thành lập mới HTX Măng tây Thuỷ Đạt, 2 chi Hội nghề nghiệp, 12 tổ Hội nghề nghiệp với 136 thành viên; 15 câu lạc bộ chăn nuôi thuỷ sản, trồng trọt; nhiều mô hình kinh tế tập thể phát triển tốt như HTX thuỷ sản Dung Quất, HTX thuỷ sản Đoàn Kết, chi HND nghề nghiệp Chi Lăng Nam, Tân Trào…

Chủ tịch Hội Nông dân huyện đầu tiên của tỉnh Hải Dương không phải tái đắc cử - Ảnh 6.

Các đại biểu bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên. Ảnh: Nguyễn Việt.

Trong nhiệm kỳ 2023 – 2028, Hội Nông dân huyện Thanh Miện phấn đấu thực hiện mỗi xã, thị trấn xây dựng mới được từ 2 mô hình liên kết kinh tế tập thể hoạt động có hiệu quả; 100% xã, thị trấn có từ  1 sản phẩm OCOP trở lên; Tiếp tục phấn đấu xây dựng mới từ 4 - 5 chi, tổ Hội nghề nghiệp, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, đạt hiệu quả kinh tế cao; Mỗi xã, thị trấn xây dựng mới ít nhất một tổ Hội nghề nghiệp (Hoặc Hợp tác xã) liên kết sản xuất do Hội Nông dân hướng dẫn thành lập và hỗ trợ hoạt động.

Chủ tịch Hội Nông dân huyện đầu tiên của tỉnh Hải Dương không phải tái đắc cử - Ảnh 7.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Hải Dương, Huyện Thanh Miện tặng hoa Ban chấp hành khóa XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Nguyễn Việt.

 Tại đại hội các đại biểu đã bầu 21 đại biểu vào Đoàn Đại biểu dự đại hội Đại biểu Hội nông dân tỉnh Hải Dương lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem