Ông Nguyễn Đức Chung và 2 vụ án đều liên quan Công ty Nhật Cường

Phạm Hiệp Thứ hai, ngày 27/12/2021 06:00 AM (GMT+7)
Cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung hôm nay (27/12) sẽ hầu tòa ở vụ án thứ 3. Điều đáng nói, 2/3 vụ án ông Chung bị truy tố, xét xử đều liên quan đến Công ty Nhật Cường.
Bình luận 0

Như Dân Việt đã đưa tin, sáng nay (27/12), Tòa án nhân dân TP.Hà Nội sẽ đưa ông Nguyễn Đức Chung ra xét xử trong vụ án mà ông này can thiệp trái pháp luật vào các gói thầu số hóa. Đây là vụ án thứ 3 ông Chung bị xét xử kể từ thời điểm bị bắt vào tháng 8/2020.

Trong 2 vụ án mà ông Nguyễn Đức Chung bị khởi tố (trừ vụ mua bán, sử dụng Redoxy 3C), những vi phạm của ông này đều có liên quan đến Công ty Nhật Cường, vậy Công ty Nhật Cường là doanh nghiệp như thế nào khiến vị cựu lãnh đạo UBND TP.Hà Nội liên tiếp vướng lao lý?

Theo tài liệu, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường) có trụ sở chính đặt tại số 39 – 41 Lý Quốc Sư (Hàng Trống, Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội); văn phòng đại diện tại số 7 Trần Phú (Hoàn Kiếm), được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 20/6/2001.

Công ty này hoạt động kinh doanh nhiều ngành nghề, trong đó ngành nghề kinh doanh chính là buôn bán thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông.

Ông Nguyễn Đức Chung và 2 vụ án đều liên quan Công ty Nhật Cường - Ảnh 1.

Trong 3 vụ án cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị đưa ra xét xử thì có đến 2 vụ liên quan đến Công ty Nhật Cường. Ảnh: Xuân Trung

Công ty Nhật Cường có vốn điều lệ 600 triệu đồng, từ ngày thành lập đến 9/5/2009, công ty thay đổi đăng ký kinh doanh 28 lần, lần cuối vốn điều lệ 38 tỷ đồng, do Bùi Quang Huy góp vốn toàn bộ.

Người đại diện theo pháp luật là Bùi Quang Huy – Tổng Giám đốc trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động của công ty. Đối tượng này được xác định chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp chỉ đạo thực hiện hành vi buôn lậu của Công ty Nhật Cường, hiện đang bỏ trốn. Vụ án buôn lậu ở Công ty Nhật Cường đã được xét xử.

Bùi Quang Huy cũng được xác định có vi phạm nghiêm trọng trong vụ án thứ 3 mà ông Nguyễn Đức Chung bị đưa ra xét xử hôm nay. Ông Nguyễn Đức Chung bị khởi tố, truy tố và xét xử đến thời điểm này là 3 vụ án.

Vụ án đầu tiên ông Chung bị khởi tố vì "Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước". Vụ án thứ hai ông này bị khởi tố là vụ mua bán, sử dụng chế phẩm Redoxy 3C làm sạch nước hồ ở địa bàn TP.Hà Nội.

Vụ án thứ 3 là vụ án này, liên quan đến việc ông Chung can thiệp trái pháp luật vào các gói thầu số hóa do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội làm chủ đầu tư.

Ở vụ án đầu tiên, ông Nguyễn Đức Chung và vợ là bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa là những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án Công ty Nhật Cường, thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Ông Nguyễn Đức Chung và 2 vụ án đều liên quan Công ty Nhật Cường - Ảnh 2.

Với hàng loạt vi phạm, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường Bùi Quang Huy hiện đang bỏ trốn, công ty này cũng có dấu hiệu ngừng hoạt động. Ảnh: Dân Việt

Để nắm được thông tin, tài liệu điều tra của vụ án Công ty Nhật Cường, Nguyễn Đức Chung đã liên hệ, đề nghị Phạm Quang Dũng – lúc đó là cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an cung cấp thông tin, tài liệu về vụ án.

Trong khoảng thời gian từ tháng 7/2019 đến tháng 6/2020, thực hiện đề nghị của ông Chung, Dũng đã 5 lần chiếm đoạt 9 tài liệu thuộc danh mục bí mật Nhà nước độ "Mật" liên quan đến vụ án Công ty Nhật Cường.

Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đã tuyên phạt ông Nguyễn Đức Chung 5 năm tù vào năm 2020 về tội "Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước", quy định tại Điều 337 – Bộ luật Hình sự năm 2015.

Lần thứ 2 bị xét xử trong một vụ án cũng liên quan đến Công ty Nhật Cường, ông Chung bị truy tố tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định khoản 1, Điều 281, Bộ luật Hình sự năm 1999.

Với điều khoản bị truy tố, ông Chung có thể phải nhận mức án cao nhất theo khung đến 5 năm tù.

Trong vụ án mà ông Chung bị đưa ra xét xử hôm nay, cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội bị cáo buộc cũng có nhiều vi phạm trong vụ án.

Mặc dù gói thầu số hóa năm 2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội làm chủ đầu tư, người có thẩm quyền với gói thầu là Giám đốc Sở nhưng ông Chung đã chỉ đạo đình chỉ, dừng thực hiện gói thầu số hóa năm 2016 trái quy định của pháp luật.

Sau khi dừng thầu, ông Chung đã yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội lựa chọn công nghệ số hóa cơ sở dữ liệu doanh nghiệp đảm bảo tích hợp với hệ thống dùng chung của thành phố, trong khi tới thời điểm hiện nay thành phố chưa hình thành cơ sở hệ thống này.

Cùng với đó, cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã cho Công ty Nhật Cường thí điểm số hóa để cho Công ty Nhật Cường tham gia đấu thầu và trúng thầu.

Đồng thời, Công ty Minh Hoa do vợ ông Chung làm Giám đốc ký kết hợp đồng kinh tế với Công ty Nhật Cường (cơ sở xác định là hợp đồng khống) để liên danh Nhật Cường – Đông Kinh hợp thức hóa hồ sơ năng lực để dự thầu và trúng thầu.

Cựu Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đã bị tuyên những bản án nào?

Ngày 11/12/2020, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội tuyên phạt ông Nguyễn Đức Chung 5 năm tù vì "Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước", ông Chung không kháng cáo, hiện đang chấp hành bản án này. Đây là vụ án mà ông Chung đã chiếm đoạt tài liệu điều tra liên quan vụ án Công ty Nhật Cường.

Ngày 13/12/2021, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội tuyên phạt ông Nguyễn Đức Chung 8 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Sau bản án sơ thẩm, ông Chung kháng cáo kêu oan, hiện vụ án đang trong giai đoạn chờ xét xử phúc thẩm. Đây là vụ án liên quan việc mua bán, sử dụng chế phẩm Redoxy 3C làm sạch nước hồ ở Hà Nội.

Ngày 27/12/2021, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đưa ông Nguyễn Đức Chung ra xét xử sơ thẩm cũng về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Ông Chung bị cáo buộc có vi phạm khi can thiệp trái pháp luật vào các gói thầu số hóa ở TP.Hà Nội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem