Ông Trương Hữu Mai tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đại Lộc, nhiệm kỳ 2023-2028

Tuyết Nhung - Trần Hậu Thứ bảy, ngày 22/04/2023 14:15 PM (GMT+7)
Với chủ đề “Đoàn kết – Dân chủ – Đổi mới – Phát triển”, trong 2 ngày 20 và 21/4, Hội Nông dân huyện Đại Lộc tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội đã bầu ra BCH khóa mới. Tại phiên họp thứ Nhất, BCH đã bầu ông Trương Hữu Mai tái đắc cử chức Chủ tịch...
Bình luận 0

Đại Lộc là đơn vị được Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện.

Tham dự đại hội gồm các đại biểu là bà Lê Thị Minh Tâm, Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam; ông Lê Quang Quỳnh – Phó Ban Dân vận tỉnh uỷ; ông Nguyễn Hảo – Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Đại Lộc….

Cùng các ông/bà là lãnh đạo các ban ngành, tổ chức chính trị xã hội, các hợp tác xã, doanh nghiệp, lãnh đạo nông dân 17 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh và 168 đại biểu đại diện cho 23.317 hội viên nông dân trên địa bàn huyện.

Quảng Nam: Tổ chức thành công Đại hội điểm Hội Nông dân cấp huyện - Ảnh 1.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Đại Lộc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2023-2028 là Đại hội điểm cấp huyện của tỉnh Quảng Nam. Ảnh: T.N.

Phát biểu tại đại hội, ông Trương Hữu Mai – Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đại Lộc cho biết, nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh, chỉ đạo kịp thời của Hội Nông dân tỉnh và huyện ủy Đại Lộc, Hội Nông dân các cấp trong huyện đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân huyện lần thứ XIII. Công tác xây dựng và củng cố tổ chức Hội được quan tâm thường xuyên, các phong trào thi đua yêu nước được tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, nắm bắt được tâm tư và nguyện vọng của bà con nông dân.

Trong 5 năm, toàn huyện kết nạp được 1.899 hội viên, nâng tổng số hội viên nông dân lên 23.317 người. Sáp nhập 47 chi hội nghề nghiệp, nâng tổng số chi hội toàn huyện lên 118 chi hội.

Đội ngũ Ban Chấp hành Hội Nông dân từ huyện đến cơ sở được kiện toàn kịp thời, thường xuyên được bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Các hoạt động tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất kinh doanh được đẩy mạnh.

Quảng Nam: Tổ chức thành công Đại hội điểm Hội Nông dân cấp huyện - Ảnh 2.

Bà Lê Thị Minh Tâm – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: T.N.

Đến cuối năm 2022, tổng nguồn vốn Quỹ Hội Nông dân Trung ương, tỉnh uỷ thác là 4,9 tỷ đồng; nguồn vốn huyện, xã huyện theo dõi quản lý cho vay là 4,556 tỷ đồng cho 178 hộ vay.

Các nguồn vốn chủ yếu tập trung vào mô hình phát triển chăn nuôi, thương mại dịch vụ, trồng trọt, mô hình nuôi bò sinh sản. Nhờ đó mà nhiều hộ vay đã thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu, đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Hội Nông dân huyện Đại Lộc phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tín chấp cho hội viên nông dân vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh với tổng dư nợ hiện tại là 101 tỷ đồng cho 2.554 lượt hộ vay.

Quảng Nam: Đại hội điểm Hội Nông dân huyện Đại Lộc, ông Trương Hữu Mai tái đắc cử chức Chủ tịch  - Ảnh 3.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: T.N.

Ngoài ra, phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ngân hàng Liên Việt triển khai cho vay qua kênh của Hội Nông dân là 97 tỷ đồng, giúp hội viên nông dân có thêm nguồn vốn đầu tư, phát triển các mô hình kinh tế và kinh doanh, phát triển kinh tế hộ gia đình.

Hội Nông dân từ huyện đến cơ sở đã phối hợp với các ban ngành liên quan, tổ chức được 30 lớp dạy nghề trồng trọt, chăn nuôi, thú y cho gần 1.000 hội viên, nông dân các xã, thị trấn.

Liên kết với Công ty giống cây trồng miền Nam, Thái Bình, các doanh nghiệp để mở lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, trồng nấm, chế biến thức uống.

Quảng Nam: Tổ chức thành công Đại hội điểm Hội Nông dân cấp huyện - Ảnh 4.

Ông Trương Hữu Mai tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đại Lộc nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: T.N.

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, dưới sự chỉ đạo của Ban chấp hành Hội Nông dân huyện Đại Lộc khóa XIII, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã thu hút đông đảo sự tham gia của hội viên, nông dân và đạt nhiều kết quả tích cực.

Toàn huyện có 5.699 hộ hội viên đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Hình thành những vùng sản xuất hàng hóa chuyên canh như: sản xuất lúa giống lai 2, 3 dòng (Ái Nghĩa, Đại Nghĩa, Đại Quang…), sản xuất rau an toàn VietGAP (Đại An, Đại Cường, Đại Phong), dầu phụng hữu cơ (Đại Thắng).

Quảng Nam: Tổ chức thành công Đại hội điểm Hội Nông dân cấp huyện - Ảnh 5.

Các sản phẩm OCOP và sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của huyện Đại Lộc được trưng bày tại đại hội. Ảnh: T.N.

Các mô hình kinh tế chuyển đổi đang đem lại hiệu quả cao như: ổi an toàn Hồ Lộc (Đại Minh), bưởi da xanh (Đại Hưng), khổ qua rừng sấy khô (Đại Tân), chè Bancha (Đại Thạnh), nấm bào ngư tím (Đại Lãnh), nấm sinh học (Đại Hiệp), bò lai vỗ béo (Đại Hồng).

Đến nay, huyện Đại Lộc có 20 sản phẩm đạt chuẩn OCOP, trong đó có 3 sản phẩm đạt 4 sao và 17 sản phẩm đạt 3 sao.

Phong trào đã trở thành điểm sáng trong đời sống kinh tế, xã hội ở nông thôn, tạo động lực khích lệ nông dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, vươn lên làm giàu. Từ đó đã giúp cho 197 hộ nghèo, cận nghèo được thoát nghèo bền vững.

Quảng Nam: Tổ chức thành công Đại hội điểm Hội Nông dân cấp huyện - Ảnh 6.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm chúc mừng Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Đại Lộc lần thứ XIV, nhiệm kfy 2023-2028. Ảnh: T.N.

Cùng với đó, huyện Đại Lộc có 9 Hợp tác xã, 52 Tổ hợp tác, hoạt động hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho các hộ gia đình nông dân, phát huy cao tinh thần kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn, gia tăng giá trị nông sản.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, bà Lê Thị Minh Tâm – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, hội viên nông dân huyện Đại Lộc trong xây dựng tổ chức Hội và phong trào nông dân thời gian qua.

Bên cạnh việc chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua, bà Tâm đề nghị trong nhiệm kỳ 2023-2028, các cấp Hội Nông dân trong huyện phải thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, khẳng định vai trò, vị trí của Hội Nông dân trong sự nghiệp hiện đại hoá đất nước.

Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân; nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả và xây dựng người nông dân thời kỳ mới, hội nhập quốc tế, hướng đến mục tiêu xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

Với chủ đề "Đoàn kết – Dân chủ – Đổi mới – Phát triển", Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Đại Lộc lần thứ XIV đã đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2023-2028.

Đồng thời, bầu Ban chấp hành Hội Nông dân huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023-2028, gồm 27 thành viên; bầu Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện gồm 9 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu gồm 20 đồng chí dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh và 2 đại biểu dự khuyết. Ông Trương Hữu Mai tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đại Lộc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem