Ông Zelensky đáp lại lời của Tổng thống Putin nói về khí đốt

Văn Giang (Theo Sputnik) Thứ sáu, ngày 13/12/2019 16:56 PM (GMT+7)
Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã đáp lại câu nói của Tổng thống Nga Vladimir Putin về khí đốt.
Bình luận 0

img

Tổng thống Ukraine Zelensky.

Ông Putin vào hôm thứ Hai sau cuộc gặp theo “định dạng Normandy” khi nói về triển vọng ký kết một bản hợp đồng mới về trung chuyển và cung cấp khí đốt, đã trich dẫn bài thơ dành cho thiếu nhi:

“Nhà chúng tôi có khí đốt, còn nhà bạn thì sao?... Các bạn cũng có, và sẽ có”.

Ông cũng một lần nữa nhắc lại đề nghị của Nga cung cấp trực tiếp khí đốt cho Ukraine - nhờ đó sẽ giảm 25% giá bán cho người tiêu dùng.

“Chúng tôi có đường ống khí đốt. Thế là cân bằng”, ông Zelensky trả lời.

Ông cũng bày tỏ sự tin tưởng vào việc gia hạn hợp đồng trung chuyển khí đốt từ Nga sang EU qua lãnh thổ Ukraine sau ngày 1/1/2020. Ông nhắc rằng Kiev kiên trì chủ trương ký hợp đồng với thời hạn mười năm.

“Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ thống nhất được thời hạn bình thường (của hợp đồng), đàm phán sẽ tiếp tục. Vì sao đó tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ ký được thỏa thuận trung chuyển,", ông Zelensky nói.

Ông nói thêm rằng hợp đồng này đơn thuần dựa trên lợi ích kinh tế, chứ không phải chính trị.

Nguyên tác những câu thơ của Sergey Mikhalkov như sau: “Nhà chúng tôi có khí đốt? Còn nhà bạn thì sao? - Nhà chúng tôi có đường ống nước? Thế đấy!”

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem