Phạm Nhật Vượng Vingroup
-
Tổng doanh thu thuần hợp nhất của Vingroup do ông Phạm Nhật Vượng làm chủ tịch HĐQT ghi nhận trong quý II.2018 là 32.741 tỷ đồng, tăng 63,3% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, doanh thu chuyển nhượng bất động sản trong quý đạt 23.814 tỷ đồng, tăng 9.798 tỷ đồng tương đương với tăng 69,9% so với quý II năm 2017, chủ yếu đến từ các dự án lớn mang thương hiệu Vinhomes.
-
Cùng với việc VnIndex tăng 21,12 điểm (2,29%) lên 942,39 điểm, giá trị giao dịch cổ phiếu VIC tăng, giúp tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã gia tăng khối tài sản trên sàn chứng khoán thêm hơn 867 tỷ đồng. Tỷ phú Trần Đình Long cũng có thêm hơn 1.282 tỷ đồng nhờ sự tăng điểm của HPG.
-
Mời ông Võ Quang Huệ, mua lại toàn bộ hệ thống phân phối và sản xuất ô tô của GM Việt Nam và những nhà máy lắp ráp ô tô VinFast ứng dụng công nghệ 4.0... tất cả sự chuẩn bị này cho thấy chiến lược “đón đầu” của tỷ phú Phạm Nhật Vượng trong cuộc chạy đua trên thị trường ô tô Việt Nam.
-
Việc hai “Cổ phiếu họ Vin” là VIC và VHM đều giảm sàn trong phiên giao dịch ngày 3.7 trên TTCK Việt Nam đã gây tác động không nhỏ, khiến chỉ số VnIndex giảm 41,14 điểm (4,34%) về còn 906,01 điểm. Đồng thời, làm tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng “bốc hơi” khoảng 5.429,77 tỷ đồng (7%) xuống còn 72.179,72 tỷ đồng.
-
Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa công bố tham gia phân khúc nhà ở giá rẻ từ 200 triệu đồng/căn hộ trở lên với thương hiệu Happy Town. Chiến lược này sẽ được áp dụng tại các khu công nghiệp ở một số tỉnh thành trên cả nước, ngoại trừ hai đô thị lớn là Hà Nội và TPHCM.
-
Việc TTCK Việt Nam bốc hơi hơn 92.000 tỷ đồng (hơn 4 tỷ USD) trong phiên giao dịch ngày 18.6 và tiếp tục đà giảm trong sáng 19.6 đã khiến tài sản chứng khoán của các tỷ phú USD Việt Nam đều bốc hơi mạnh. Trong đó, tài sản của tỷ phú USD Nguyễn Thị Phương Thảo đã bốc hơi khoảng 2.000 tỷ đồng sau 3 phiên giao dịch gần nhất.
-
Phiên giao dịch ngày 12.6 chứng kiến sự giảm điểm của VnIndex khi đóng cửa ở mức 1.020,76 điểm, giảm 18,26 điểm (1,76%) so với phiên hôm qua. Thị trường cũng chứng kiến sự giảm điểm của 26 mã chứng khoán trong nhóm VN30 giảm giá trị giao dịch. Đáng chú ý là sự giảm điểm của bộ đôi cổ phiếu của ông Trịnh Văn Quyết sau thông tin đại hội đồng cổ đông diễn ra sáng nay.
-
Phiên giao dịch ngày 1.6, TTCK Việt Nam chứng khiến cổ phiếu VJC ghi dấu ấn trong vai trò dẫn dắt thị trường bứt phá khi tăng trần lên 159.200 đồng. Thêm vào đó đó, bộ ba “cổ phiếu họ Vin” VIC, VRE, VHM cũng bứt phá mạnh giúp chỉ số VnIndex tăng 21,62 điểm. Còn tài sản chứng khoán của 2 tỷ phú Phạm Nhật Vượng và Nguyễn Thị Phương Thảo đã tăng khoảng 4.000 tỷ đồng sau phiên hôm nay.
-
Mặc dù VnIndex tăng 20,43 điểm (2,19%) lên 952,18 điểm trong phiên giao dịch ngày 29.5, song cổ phiếu VIC và VHM lại diễn biến ngược chiều, quay đầu giảm nhẹ, khiến tài sản chứng khoán của tỷ phú Phạm Nhật Vượng giảm khoảng 723,97 tỷ đồng, xuống 79.636,60 tỷ đồng.
-
Cổ phiếu VHM của Công ty CP Vinhomes đã tạo ra một phiên giao dịch lịch sử trên TTCK Việt Nam với gần 268 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, đạt giá trị 1,35 tỷ USD. Trong khi đó, bộ đôi cổ phiếu VIC, VRE cũng có phiên giao dịch khá tốt và không cổ phiếu nào giảm điểm giúp tài sản của tỷ phú USD Phạm Nhật Vượng giữ vững mức 89.000 tỷ đồng.