Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Theo thông tin từ Trung tâm Kháng chiến Quốc gia Ukraine công bố, thống đốc Kursk, ông Roman Starovoyt đã xây dựng các công sự phòng thủ giả dọc biên giới của khu vực với Ukraine.
Ông Starovoyt bị cáo buộc đã chi 10 tỷ rúp để xây dựng các tuyến phòng thủ giả này.
"Công việc xây dựng hai tuyến phòng thủ kiên cố đã được hoàn thành ở khu vực Kursk. Công việc được thực hiện chung với Bộ Quốc phòng Nga và Cơ quan quản lý biên giới tỉnh Kursk. Tuyến phòng thủ thứ ba sẽ sẵn sàng trước ngày 5/11", thống đốc Starovoyt từng nói.
Hình ảnh về các tuyến phòng thủ mới được củng cố cho thấy các trạm kiểm soát không có người giám sát. Theo Trung tâm Kháng chiến Quốc gia, gần như toàn bộ biên giới của khu vực không có người canh gác và không có binh lính nào đi tuần tra.
Tuy nhiên, Trung tâm Kháng chiến Quốc gia đã đề cập rằng pháo binh thỉnh thoảng được vận chuyển trong khu vực, có lẽ được sử dụng để tấn công tỉnh Sumy của Ukraine.
Một báo cáo gần đây từ ngày 15/8 tiết lộ rằng Nga đang lên kế hoạch sơ tán cư dân Kursk "trong trường hợp xảy ra tai nạn tại nhà máy điện hạt nhân".
Tỉnh Kursk giáp với đông bắc Ukraine, đã là mục tiêu của một số cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trong vài tuần qua. Ngay bên kia biên giới là Sumy, nơi các khu định cư của Ukraine đã phải hứng chịu các cuộc tấn công hàng ngày từ các lực lượng Nga kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine hồi tháng 2/2022.