Phiên tòa xử cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng: Biệt phái hai kiểm sát viên cao cấp tham dự

Nguyễn Hoà Thứ năm, ngày 22/04/2021 06:51 AM (GMT+7)
Hôm nay (22/4), phiên tòa xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng và đồng phạm được mở lại sau 2 lần hoãn. Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã biệt phái các kiểm sát viên cao cấp về Viện Kiểm sát TP.Hà Nội để tham gia phiên tòa.
Bình luận 0

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng có 3 luật sư bào chữa

Cụ thể, tính đến thời điểm này, khoảng 4 tháng cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã phải hầu tòa trong vụ án liên quan đến khu "đất vàng", 2-4-6 Hai Bà Trưng, (phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM) này 3 lần.

Ở các lần trước, vị cựu Bộ trưởng đều có mặt đầy đủ, tuy nhiên do vắng mặt một số bị cáo, người liên quan nên tòa đã bị hoãn.

Trong phiên xử sơ thẩm ông Vũ Huy Hoàng và đồng phạm trong vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai", xảy ra tại Bộ Công Thương và TP.HCM ngày hôm nay, Hội đồng xét xử (HĐXX) gồm 5 người.

Theo đó, HĐXX gồm 2 thẩm phán, 3 hội thẩm nhân dân. Đáng chú ý, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao đã biệt phái 2 kiểm sát viên cao cấp là ông Nguyễn Đức Bằng, ông Nguyễn Minh Đồng về VKSND TP.Hà Nội để cùng 1 kiểm sát viên của VKSND TP.Hà Nội thực hành quyền công tố tại phiên tòa.

Biệt phái kiểm sát viên cao cấp tham gia phiên tòa xử ông Vũ Huy Hoàng - Ảnh 1.

Đây là lần thứ 3 trong khoảng 4 tháng vị cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng hầu tòa trong vụ án.

Có khoảng trên 20 luật sư đăng ký bào chữa cho các bị cáo, riêng ông Vũ Huy Hoàng có 3 luật sư bào chữa.

HĐXX sơ thẩm quyết định triệu tập nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Nam Hải, đại diện UBND TP.HCM, đại diện Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) tới phiên tòa với tư cách là người liên quan đến vụ án.

Bên cạnh đó, nhiều người liên quan, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, giám định viên, đại diện Bộ Công Thương cùng nhiều đơn vị cũng được triệu tập tới tòa.

Phiên tòa xét xử vụ án liên quan đến khu "đất vàng" 2-4-6 Hai Bà Trưng này có 10 bị cáo.

Gồm cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng (68 tuổi); Phan Chí Dũng (64 tuổi, cựu Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ, Bộ Công Thương); Nguyễn Hữu Tín (64 tuổi, cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM); Lâm Nguyên Khôi (66 tuổi, cựu Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM);

Biệt phái kiểm sát viên cao cấp tham gia phiên tòa xử ông Vũ Huy Hoàng - Ảnh 2.

VKSND Tối cao biệt phái 2 kiểm sát viên cao cấp về VKSND TP.Hà Nội để tham gia thực hành quyền công tố tại phiên tòa xét xử ông Vũ Huy Hoàng.

Đào Anh Kiệt (64 tuổi, cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM); Lê Văn Thanh (59 tuổi, cựu Phó Chánh Văn phòng UBND TP.HCM); Lê Quang Minh (64 tuổi, cựu Trưởng phòng Phát triển hạ tầng, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM);

Nguyễn Thanh Chương (47 tuổi, cựu Trưởng phòng Đô thị, Văn phòng UBND TP.HCM); Trương Văn Út (51 tuổi, cựu Phó Trưởng phòng Quản lý đất, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM);

Nguyễn Lan Châu (46 tuổi, cựu Chuyên viên Phòng Quản lý đất, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM).

Theo đó, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương và Phan Chí Dũng bị truy tố tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", quy định tại khoản 3, Điều 219, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Các bị cáo Tín, Khôi, Kiệt, Thanh, Minh, Chương, Út, Châu bị truy tố tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai", quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 229, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Các bị cáo vì những động cơ khác nhau mà vi phạm

Đây là 1 trong 5 đại án được Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng yêu cầu khẩn trương xét xử.

Biệt phái kiểm sát viên cao cấp tham gia phiên tòa xử ông Vũ Huy Hoàng - Ảnh 3.

VKSND Tối cao cáo buộc, các bị cáo đã vì những động cơ khác nhau mà vi phạm liên quan đến khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng (khoanh đỏ). (Ảnh: Trường Nguyên/Kinh tế và tiêu dùng)

Vụ án có liên quan đến dự án xây dựng khách sạn 6 sao, trung tâm thương mại, trung tâm hội nghị, hội thảo và văn phòng cho thuê trên khu đất 6.080m2 tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng.

Theo đó, Sabeco do Bộ Công Thương quản lý, được sử dụng khu đất số 2-4-6 Hai Bà Trưng và đơn vị đã liên doanh với các công ty tư nhân nhằm xây dựng tòa nhà khách sạn, văn phòng.

Năm 2012, Chính phủ yêu cầu các doanh nghiệp nhà nước phải thoái vốn đầu tư ngoài lĩnh vực kinh doanh chính nhưng ông Vũ Huy Hoàng - Bộ trưởng Bộ Công Thương và bà Hồ Thị Kim Thoa – nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương vẫn tiếp tục chỉ đạo Sabeco thực hiện đầu tư xây dựng.

Năm 2015, bị cáo Nguyễn Hữu Tín phê duyệt giá trị quyền sử dụng đất số 2-4-6 là hơn 997 tỷ đồng.

Liên doanh của Sabeco đã nộp số tiền này và được quyền xây dựng nhưng ngay sau đó, các cổ đông tư nhân lại yêu cầu Sabeco thoái vốn tại đây.

Bộ Công Thương cũng đồng ý cho Sabeco bán cổ phần trong liên doanh giá 196 tỷ đồng.

Theo nhà chức trách, hầu hết các bị can trong vụ án là những người giữ vị trí lãnh đạo đầu ngành, cán bộ chủ chốt ở Bộ Công Thương và UBND TP.HCM, tuy nhiên vì những động cơ khác nhau, các bị can đã thực hiện hành vi vi phạm pháp luật rất nghiêm trọng, diễn ra trong thời gian dài.

Các bị can đã cố ý vi phạm các quy định về quản lý tài sản Nhà nước, vi phạm các quy định về quản lý đất đai, từ đó chuyển dịch quyền quản lý, sử dụng khu đất trên là tài sản Nhà nước sang tài sản tư nhân, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho Nhà nước số tiền hơn 2.700 tỷ đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem