Phó Chủ tịch Hội NDVN Bùi Thị Thơm gợi mở 5 nội dung về công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân

PV Tây Bắc Thứ ba, ngày 27/08/2024 06:29 AM (GMT+7)
Khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/HNDTW của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VI tại xã Bình Lư (Tam Đường, Lai Châu), Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm đã gợi mở 5 nội dung về công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân.
Bình luận 0

Xã Bình Lư thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 19

Chiều 26/8, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm cùng đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, đã có buổi khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/HNDTW của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VI về tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nông dân trong tình hình mới tại xã Bình Lư (Tam Đường, Lai Châu).

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thơm định hướng 5 nội dung về công tác tuyên truyền, vận động nông dân - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 19 tại xã Bình Lư (Thanh Ngân)

Báo cáo với Đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, lãnh đạo Hội Nông dân xã Bình Lư, cho biết: 10 năm qua, Hội Nông dân xã Bình Lư đã tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 19-NQ/HNDTW của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VI về tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nông dân trong tình hình mới. Công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân đã được Hội Nông dân xã Bình Lư tăng cường đổi mới về nội dung, đa dạng về hình thức, kết hợp với đồng bộ giữa chiều rộng với chiều sâu.

Hội Nông dân xã Bình Lư còn gắn công tác tuyên truyền với hoạt động tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. Chất lượng công tác tuyên truyền của Hội Nông dân xã Bình Lư cũng nhờ đó mà ngày càng nâng lên theo hướng thiết thực, hiệu quả gắn với quyền lợi và nghĩa vụ của hội viên, nông dân. 

Từ năm 2014 đến nay, Hội Nông dân xã Bình Lư đã tổ chức được 10 cuộc kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân, trong đó có nội dung triển khai thực hiện Nghị quyết số 19. Qua công tác kiểm tra, Hội Nông dân xã Bình Lư đã kịp thời phát hiện những mô hình, cách làm hay trong công tác tuyên truyền, vận động để phổ biến, nhân rộng.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân xã Bình Lư cũng chú trọng tham mưu, đề xuất với cấp trên xây dựng, triển khai nhiều mô hình hỗ trợ nông dân hiệu quả như: Mô hình nhóm nông dân cùng sở thích chăn nuôi gà tại bản Nà Cà, Pa Pe, Nà Phát, với 165 học viên tham gia; Mô hình sản xuất rau, củ, quả theo tiêu chuẩn VietGAP gắn với thực hiện Nghị quyết số 07 của HĐND tỉnh Lai Châu, canh tác trong nhà màng, nhà lưới với tổng diện tích hơn 4,5ha… Các mô hình kinh tế của Hội Nông dân xã đã góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã phát triển theo hướng hàng hóa…

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Cao Trang Trọng – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Tam Đường, giới thiệu khái quát những thành tựu của huyện Tam Đường đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội và du lịch. Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Tam Đường nhấn mạnh: Những thành tựu mà huyện Tam Đường đạt được trong thời gian qua có đóng góp rất lớn của các cấp Hội Nông dân trên địa bàn. Huyện ủy Tam Đường đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Hội Nông dân các cấp xây dựng, củng cố tổ chức hội vững mạnh, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, đảm bảo thiết thưc, hiệu quả…

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thơm định hướng 5 nội dung về công tác tuyên truyền, vận động nông dân - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm phát biểu kết luận buổi khảo sát. (Ảnh: Thanh Ngân)

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam gợi mở 5 nội dung

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả mà Hội Nông dân huyện Tam Đường và hội nông dân xã Bình Lư đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VI. Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam gợi mở, định hướng cho Hội Nông dân huyện Tam Đường và Hội Nông dân xã Bình Lư 5 nội dung về công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân.

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thơm định hướng 5 nội dung về công tác tuyên truyền, vận động nông dân - Ảnh 4.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm thăm mô hình sản xuất rau an toàn tại bản Tân Bình (Bình Lư, Tam Đường). Ảnh: Thanh Ngân

Nội dung thứ hai là tăng cường tham mưu cho cấp ủy, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các phòng, ban chức năng, doanh nghiệp trong công tác tuyên truyền. Sự phối hợp phải được thực hiện ngay từ đầu, thì chắc chắn sẽ tạo được niềm tin cho bà con. Mặt khác, Hội nông dân các cấp huyện Tam Đường cần tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền, các ban, ngành xây dựng các mô hình và tuyên truyền, vận động nông dân thông qua các mô hình cụ thể đó, tránh tuyên truyền suông, vận động chay

Nội dung thứ ba, đó là nắm tình hình thực tế, để định hướng, tham mưu công tác tuyên truyền. Trách nhiệm của hội đó là nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho hội viên, nông dân và đó cũng là đang góp phần xây dựng đảng, xây dựng chính quyền. 

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thơm định hướng 5 nội dung về công tác tuyên truyền, vận động nông dân - Ảnh 5.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm tặng quà cho hộ nghèo ở xã Bình Lư. (Ảnh: Thanh Ngân)

Nội dung thứ tư, đó là quan tâm, nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng cho cán bộ hội. Bởi lẽ, khi có đầy đủ thông tin và chuyên môn, nghiệp vụ thì công tác tuyên truyền, vận động mới hiệu quả, chất lượng được.

Nội dung thứ 5, đó là quan tâm tham gia công tác giám sát, phản biện xã hội. Công tác giám sát, phản biện xã hội vừa góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đồng thời cũng là bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho hội viên, nông dân. Công tác giám sát, phản biện xã hội là nhiệm vụ hết sức quan trọng của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, trong đó có Hội Nông dân.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm cùng đoàn công tác, cũng đã đi thăm Nhà máy chế biến chè của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Chè Tam Đường và mô hình sản xuất rau an toàn tại bản Tân Bình, xã Bình Lư; thăm, tặng quà 3 hộ nghèo ở xã Bình Lư.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem