Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định thăm và ấn tượng mô hình trồng cây ăn quả ở Đông Triều

Bùi My Chủ nhật, ngày 28/11/2021 10:00 AM (GMT+7)
Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định rất ấn tượng với những mô hình trồng cây ăn quả ở xã Việt Dân, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.
Bình luận 0


Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam thăm mô hình ở xã Việt Dân, TX Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 27/11, đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do ông Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch Trung ương Hội làm trưởng đoàn, phối hợp cùng Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh, đã đến thăm một số mô hình trên địa bàn thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Đây là vùng trọng điểm phát triển nông nghiệp của tỉnh Quảng Ninh, với sản lượng nông sản các loại cung cấp ra thị trường đạt hàng nghìn tấn/năm.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam thăm mô hình ở Đông Triều, ấn tượng với xây dựng NTM nơi đây - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định (thứ 3 từ trái sang) tham quan mô hình trồng thử nghiệm na dứa Đài Loan tại xã Việt Dân, TX Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Bùi My

Tại xã Việt Dân, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã đến tham quan mô hình chuyển giao kỹ thuật trồng và chăm sóc cây na Đài Loan.

Trên diện tích khoảng 1ha, ông Nguyễn Văn Đĩnh (thôn Tân Thành, xã Việt Dân) đã chuyển đổi những cây na truyền thống già cỗi thành 300 cây na dứa Đài Loan. Tuy mới bắt đầu trồng thử nghiệm từ tháng 4, 5/2021, nhưng những cây na dứa Đài Loan đã bắt đầu tạo tán, phát triển tốt.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam thăm mô hình ở Đông Triều, ấn tượng với xây dựng NTM nơi đây - Ảnh 3.

Tuy mới trồng thử nghiệm, cây na dứa Đài Loan đã bắt đầu tạo tán. Ảnh: Bùi My

Được biết, đây là mô hình Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh phối hợp với trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đưa giống về cho hội viên nông dân của xã Việt Dân trồng thử nghiệm. 

Quả na dứa Đài Loan thơm ngọt, thịt mềm, ít hạt, trọng lượng mỗi quả có thể từ 800 gram đến hơn 1kg/quả, giá trị kinh tế cao. Sau khi thu hoạch, na có thể bảo quản 10-15 ngày.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam thăm mô hình ở Đông Triều, ấn tượng với xây dựng NTM nơi đây - Ảnh 4.

Đoàn tiếp tục tham quan mô hình trồng thanh long ruột đỏ của ông Nguyễn Văn Thu (thôn Tân Thành, xã Việt Dân, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh). Ảnh: Bùi My

Tiếp đó, đoàn công tác đến tham quan mô hình thanh long ruột đỏ của hộ ông Nguyễn Văn Thu (thôn Tân Thành, xã Việt Dân, TX Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh).

Với diện tích hơn 2ha, ông Thu trồng khoảng 2.000 gốc thanh long ruột đỏ theo hướng hữu cơ. Mỗi năm, ông thu hoạch từ 10-13 đợt thanh long ruột đỏ. Ngoài ra, ông còn trồng xen kẽ thêm khoảng 1.000 cây chuối, một số cây bơ, hồng xiêm, chăn nuôi thêm lợn, vịt.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam thăm và ấn tượng với nhiều mô hình ở Đông Triều - Ảnh 5.

Những quả thanh long ruột đỏ mẫu mã đẹp, vỏ căng mịn mới được thu hái. Ảnh: Bùi My

Thưởng thức thanh long ruột đỏ ngay tại vườn, đoàn công tác không khỏi ấn tượng bởi những quả thanh long ruột đỏ không chỉ có mẫu mã đẹp, vỏ căng mịn mà còn có trọng lượng "khủng" từ 800 gram - 1kg/quả.

Điểm đáng chú ý, tuy trồng nhiều loại cây, nhưng ông Thu quy hoạch vườn rất bài bản và chia thành từng khu riêng biệt. Để thuận tiện cho việc đi lại cũng như chăm sóc, thu hoạch nông sản, đường đi đến từng khu vườn được ông Thu lát gạch sạch sẽ.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam thăm mô hình ở Đông Triều, ấn tượng với xây dựng NTM nơi đây - Ảnh 5.

Ông Vũ Văn Ký cho biết, bưởi diễn của gia đình ông được thương lái đến tận nơi thu mua với giá 20.000-25.000 đồng/quả. Ảnh: Bùi My

Ngoài ra, đoàn công tác cũng tới thăm mô hình trồng bưởi diễn của hộ ông Vũ Văn Ký và bà Nguyễn Thị Tú (thôn Đồng Ý, xã Việt Dân, TX Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh).

Theo ông Ký, hiện gia đình ông đang trồng khoảng 150 cây bưởi diễn, cho thu nhập khoảng từ 180-200 triệu đồng/năm.

Bên cạnh bưởi diễn, gia đình ông còn trồng xen kẽ cam Đông Châu. Những cây cam Đông Châu cho quả sai trĩu trịt, trọng lượng từ 700g đến 1kg/quả, nhìn qua không khác gì một trái bưởi.

Theo bà Nguyễn Thị Tú, mỗi cây cam Đông Châu có thể cho vài tạ quả một năm. Những năm trước, thương lái từ Hải Dương đánh xe đến tận nơi, lấy hàng tấn cam này.

Gia đình cũng đang trồng thử nghiệm nhãn tím, được lấy giống từ Sóc Trăng. Tuy mới trồng 1 năm nhưng cây phát triển khá tốt. Khả năng sang năm, những cây nhãn tím này sẽ bắt đầu bói quả.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam thăm mô hình ở Đông Triều, ấn tượng với xây dựng NTM nơi đây - Ảnh 6.

Ông Vũ Văn Ký giới thiệu cho Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định (bên phải, ngoài cùng) và Bí thư Thị ủy Đông Triều (bên trái, ngoài cùng) về cây nhãn tím được ông trồng thử nghiệm. Ảnh: Bùi My

Qua tham quan thực tế, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đánh giá cao hiệu quả của các mô hình của nông dân TX Đông Triều.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhận định, TX Đông Triều đã làm tốt trong công tác quy hoạch, những nơi đất khó khăn cằn cỗi đều được chuyển đổi sang cây trồng phù hợp hơn.

Đông Triều cũng xây dựng được thương hiệu cho nhiều sản phẩm của mình. Ví dụ, mặc dù na dai Đông Triều đã được xây dựng thương hiệu, nhưng cấp ủy, chính quyền vẫn quyết tâm đột phá, thử nghiệm na dứa Đài Loan. Ngoài ra, Đông Triều còn tập trung nghiên cứu, tìm hiểu những giống mới, ví dụ như nhãn tím, bơ...

Cũng trong buổi tham quan, ông Nguyễn Xuân Định bày tỏ sự vui mừng và quan tâm khi biết thị xã đang xây dựng sàn thương mại điện tử riêng là Đông Triều Mart, hỗ trợ nông dân kết nối thị trường, tiêu thụ sản phẩm. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem