Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn sẽ làm gì cho An Giang nếu trúng cử ĐBQH?

Hồng Cẩm Thứ hai, ngày 10/05/2021 11:15 AM (GMT+7)
Tiếp xúc cử tri thực hiện quyền vận động bầu cử tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội Nông dân Việt Nam có nhiều cam kết đáng chú ý với cử tri An Giang.
Bình luận 0

Sáng nay 10/5, tại UBND thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội Nông dân Việt Nam, cùng những ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH), HĐND tỉnh, địa bàn tỉnh An Giang, thuộc đơn vị bầu cử số 2 đã tiếp xúc cử tri thực hiện quyền vận động bầu cử.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri có khoảng 50 bà con cử tri đại diện cử tri các đơn vị thị trấn Mỹ Luông, xã Long Điền A, Long Điền B đã đến dự.

"Sẽ tham gia với các cơ quan chức năng của tỉnh An Giang đẩy mạnh triển khai thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp" - Ảnh 1.

Ông Lương Quốc Đoàn báo cáo chương trình hành động với bà con cử tri huyện Chợ Mới ngày 10/5.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Nguyễn Hồng Đức, Bí thư Huyện huỷ huyện Chợ Mới thông tin tình hình dịch bệnh Covid-19 và hai ca dương tính trên địa bàn huyện Chợ Mới. Theo ông Đức, đến thời điểm này sức khoẻ hai ca dương tính đều ổn định, điều đáng mừng là các trường hợp F1, F2 của hai bệnh nhân này đều có kết quả âm tính.

Ông Đức cũng cho biết, theo kế hoạch buổi tiếp xúc cử tri tại Mỹ Luông có khoảng 100 bà con cử tri tham gia. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19, huyện đã sàng lọc cử tri, mời khoảng 50 cử tri tham gia và tất cả những cử tri này đều được khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt đầy đủ. Tại buổi tiếp xúc cử tri, bà con được rửa tay sát khuẩn, phát khẩu trang và sắp xếp chỗ ngồi giãn cách để đảm bảo an toàn.

Báo cáo chương trình hành động với bà con cử tri tại Mỹ Luông, ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội Nông dân Việt Nam, chia sẻ: "Tôi rất vinh dự được Bộ chính trị giới thiệu là đại diện của giai cấp nông dân Việt Nam, được T.Ư Hội Nông dân Việt Nam và cử tri nơi cư trú tín nhiệm, được Ủy ban Bầu cử Quốc gia phân công về ứng cử tại tỉnh nhà theo nguyện vọng cá nhân. 

"Sẽ tham gia với các cơ quan chức năng của tỉnh An Giang đẩy mạnh triển khai thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp" - Ảnh 2.

Ông Lương Quốc Đoàn cùng các ứng cử viên ĐBQH thăm hỏi bà con cử tri đồng bào Công giáo tại huyện Chợ Mới.

Nếu được tín nhiệm bầu làm ĐBQH, khóa XV tôi sẽ luôn bám sát nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người cán bộ trên cương vị công tác và nhiệm vụ của người ĐBQH, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu nhất liên quan trực tiếp đến lĩnh vực nông nghiệp – nông dân – nông thôn, cụ thể là:

Thứ nhất: Giữ liên hệ chặt chẽ, mật thiết với cử tri và cấp ủy, chính quyền địa phương, tăng cường đi cơ sở lắng nghe ý kiến, kiến nghị, đề xuất, những tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, những khó khăn, bức xúc của cử tri và thay mặt cử tri phản ánh trung thực với Quốc Hội; đề đạt các ý kiến tại các diễn đàn kỳ họp về những vấn đề cử tri quan tâm, đề đạt với cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết và đôn đốc, theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri theo trách nhiệm giám sát của người ĐBQH.

"Sẽ tham gia với các cơ quan chức năng của tỉnh An Giang đẩy mạnh triển khai thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp" - Ảnh 3.

Ông Lương Quốc Đoàn trao đổi với lãnh đạo địa phương.

Tham gia và thực hiện đầy đủ, trách nhiệm của người ĐBQH trong xây dựng pháp luật, giám sát các hoạt động của các cơ quan Nhà nước và trong quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Thứ hai: Nắm chắc thực trạng nông nghiệp, nông dân, nông thôn, những bất hợp lý trong một số chính sách về nông nghiệp, nông thôn để kiến nghị với Đảng, Quốc hội, Chính phủ điều chỉnh hoặc có cơ chế, chính sách tăng cường hỗ trợ nông dân; đầu tư phát triển nông nghiệp nhất là về nghiên cứu phát triển giống cây trồng, vật nuôi; quy hoạch và bảo vệ vùng sản xuất chủ lực; công nghệ chế biến, bảo quản sau thu hoạch. 

Đầu tư cho nông thôn một cách thiết thực, hiệu quả, nhất là về cơ sở hạ tầng kinh tế và xã hội, môi trường nông thôn, giúp nông dân có điều kiện phát triển sản xuất, tăng thu nhập, nâng cao mức sống, rút ngắn khoảng cách giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn .... 

"Sẽ tham gia với các cơ quan chức năng của tỉnh An Giang đẩy mạnh triển khai thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp" - Ảnh 4.

Ông Lương Quốc Đoàn thăm hỏi bà con cử tri trước hội nghị.

Cơ chế, chính sách, nguồn lực để tăng cường đào tạo, nhất là đào tạo nghề, bồi dưỡng bằng nhiều hình thức khác nhau, cung cấp thông tin, kỹ năng, trang bị cho nông dân có kiến thức để làm chủ và phát huy vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng kiên quyết chống vấn nạn hàng giả, hàng kém chất lượng nhất là phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn gia súc, giống cây con giả, kém chất lượng.

Đề xuất với Chính phủ, các cơ quan chức năng và lãnh đạo hệ thống Hội Nông dân kiên quyết đấu tranh chống nạn tín dụng đen ở nông thôn.

Thứ ba: Là người đại diện cho giai cấp nông dân và là lãnh đạo tổ chức Hội Nông dân tôi sẽ lãnh đạo tập trung vào những vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, đến bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nông dân. 

Làm tốt vai trò đại diện của giai cấp nông dân trong công tác giám sát và phản biện xã hội; phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng đất nước và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. 

Phối hợp với các bộ, ngành Trung ương phát huy tối đa về vốn; chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ mới; quảng bá, xúc tiến, kết nối giao thương; tham gia bảo vệ môi trường nông thôn, xây dựng nông thôn mới...

Thứ tư: Đối với tỉnh nhà An Giang, trên cương vị công tác của mình, tôi sẽ cố gắng cao nhất để nghiên cứu, tham gia với các cơ quan chức năng của tỉnh đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Trong đó, xây dựng các vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trọng điểm cho từng nông sản chủ lực; hỗ trợ và từng bước hình thành một số doanh nghiệp nông nghiệp đầu tàu giữ vai trò dẫn dắt quá trình thực hiện chuỗi liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản. 

"Sẽ tham gia với các cơ quan chức năng của tỉnh An Giang đẩy mạnh triển khai thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp" - Ảnh 5.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới ngày 10/5.

Tăng cường vận động nông dân sản xuất theo định hướng của doanh nghiệp và hỗ trợ, hướng dẫn nông dân thành lập Hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới làm đầu mối liên kết với doanh nghiệp…các chủ trương, chính sách phù hợp, khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh trong đó, tập trung đầu tư cho các công trình trọng điểm, có tính đột phá và lan tỏa như: Giao thông, thủy lợi, công nghiệp bảo quản, chế biến nông sản; thương mại, du lịch, giáo dục và y tế... góp phần đưa An Giang trở thành tỉnh phát triển khá toàn diện của vùng ĐBSCL như nghị quyết tỉnh Đảng bộ lần thứ XI đã đề ra.

"Sẽ tham gia với các cơ quan chức năng tỉnh An Giang đẩy mạnh triển khai thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp" - Ảnh 6.

Cử tri thị trấn Mỹ Luông phát biểu.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, bà con cử tri 3 đơn vị thuộc huyện Chợ Mới rất vui mừng vì trong chương trình hành động của các ứng cử viên ĐBQH, đại biểu HĐND đều quan tâm nâng cao đời sống người dân và mong rằng những chương trình hành động này sẽ được triển khai thực hiện khi các đại biểu trúng cử.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem