Phó Chủ tịch Trung ương Hội NDVN Bùi Thị Thơm: Xây dựng một thế hệ nông dân mới năng động

Thu Hà Thứ sáu, ngày 15/10/2021 14:48 PM (GMT+7)
Đó là một trong những nhấn mạnh của Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm tại Hội nghị trực tuyến tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tỉnh Trà Vinh lần thứ IX, giai đoạn 2017-2021 và định hướng giai đoạn 2021 – 2025.
Bình luận 0

Sáng nay (15/10), Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững lần thứ IX, giai đoạn 2017-2021 và định hướng giai đoạn 2021 – 2025.

Đồng chí Bùi Thị Thơm – Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam dự và chỉ đạo Hội nghị tại điểm cầu Trung ương Hội. 

Hỗ trợ nông dân giỏi đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị từ điểm cầu Trung ương Hội, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những thành tích đạt được của Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh trong thời gian vừa qua.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội NDVN Bùi Thị Thơm: Xây dựng một thế hệ nông dân mới năng động - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Trung ương Hội. Ảnh: T.H

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thơm nhấn mạnh: Thời gian qua, nông nghiệp khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế trong bối cảnh khó khăn, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia. Trong 9 tháng đầu năm 2021, nông nghiệp vẫn tiếp tục đạt giá trị tăng trưởng 2,74%, đặc biệt trong quý III trước tình hình tác động của đại dịch Covid-19, nhất là ở các tỉnh miền Nam, nông nghiệp là khu vực duy nhất tăng trưởng dương trong 3 trụ cột công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng và dịch vụ.

Hội Nông dân Việt Nam các cấp ngày khẳng định được vai trò là trung tâm, nòng cốt trong công tác Hội và phong trào nông dân, trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Hoạt động của Hội Nông dân các cấp ngày càng được đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động thiết thực hơn.

Các phong trào do Hội Nông dân Việt Nam phát động luôn luôn được hội viên tích cực hưởng ứng, phát triển mạnh mẽ cả bề rộng lẫn chiều sâu. Trong đó, nổi bật là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh (SXKD) giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Trong thành tích chung của các cấp Hội Nông dân Việt Nam, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đánh giá cao sự đổi mới, sáng tạo trong tổ chức hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân Trà Vinh. Không chỉ tuyên truyền, vận động hội viên thi đua tham gia phong trào nông dân giỏi, các cấp Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh còn đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nông dân.

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thơm nhấn mạnh: "Phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững là trọng tâm, mang thương hiệu riêng của Hội Nông dân Việt Nam. Thời gian tới, các cấp Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh cần tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức Hội Nông dân làm trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân".

Phát huy những kết quả đã đạt được, Phó Chủ tịch Bùi Thị Thơm đề nghị Hội ND tỉnh Trà Vinh phải chủ động triển khai với các giải pháp phù hợp trong bối cảnh tình hình mới. Trong đó tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Đó là: Trong bối cảnh dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, Hội ND tỉnh Trà Vinh cần tiếp tục chủ động đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao chất lượng phong trào, triển khai bài bản, cụ thể hoá tiêu chuẩn nông dân giỏi. Trong đó, Hội cần chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình cụ thể.

Theo Phó Chủ tịch Bùi Thị Thơm: Phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi không thể đứng một mình, Hội cần phải gắn phong trào với tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng NTM, xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh...

Hội cần vận động nông dân sản xuất kinh doanh giỏi liên kết hợp tác, sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị, tăng cường giúp đỡ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó, hộ từ vùng dịch trở về có việc làm, thu nhập ổn định. Đồng thời, Hội cần tiếp tục hỗ trợ nông dân khởi nghiệp.

"Chúng ta cần đẩy mạnh hỗ trợ nông dân về vốn, kiến thức sản xuất kinh doanh, ứng dụng KHKT, thực hiện chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, truy xuất nguồn gốc... 

Đặc biệt, Hội cần tập trung chỉ đạo hỗ trợ các nông dân giỏi tham gia các sàn giao dịch thương mại điện tử để kết nối sản xuất tiêu thụ nông sản, nhằm hướng tới xây dựng một thế hệ nông dân mới, nông dân năng động, nông dân toàn cầu..." - Phó Chủ tịch Bùi Thị Thơm nhấn mạnh.

Vượt khó, nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

Báo cáo kết quả phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững lần thứ IX, giai đoạn 2017-2021, ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh cho biết: Trong giai đoạn 2017-2021, toàn tỉnh Trà Vinh có 291.377 lượt hộ nông dân đăng ký thi đua SXKD giỏi. 

Qua, bình xét có 146.934 lượt hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân giỏi các cấp, chiếm 51% so số hộ đăng ký; nhiều hộ giữ vững danh hiệu nông dân SXKD giỏi 5 năm liền. 

Các hộ nông dân SXKD giỏi có thu nhập thấp nhất (trừ chi phí) trên 50 triệu đồng/người/năm, nhiều hộ có thu nhập cao nhất trên 1,2 tỷ đồng/năm. Riêng năm 2020 toàn tỉnh có 40.370 hộ đạt danh hiệu nông dân SXKD giỏi các cấp.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội NDVN Bùi Thị Thơm: Xây dựng một thế hệ nông dân mới năng động - Ảnh 3.

Mô hình trồng dưa lưới của nông dân giỏi Diệp Huỳnh Khôn - thành viên Tổ hội trồng dưa lưới công nghệ cao ở xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Ảnh: L.T

Để hỗ trợ thúc đẩy cho phong trào phát triển, Hội Nông dân tỉnh đã chủ động tranh thủ nguồn vốn ủy thác từ Quỹ Hỗ trợ nông dân, Ngân hàng CSXH, Ngân hàng NNPTNT tạo điều hiện cho hơn 40.000 nông dân vay hơn 1.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Hội đã phát huy nội lực trong hội viên, nông dân bằng hình thức hùn vốn xoay vòng với 479 tổ hùn vốn có 9.418 thành viên, số tiền trên 7,9 tỷ đồng để sản xuất, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, giúp nhau về kinh nghiệm sản xuất.

Đáng quý, không chỉ làm giàu cho riêng mình, hàng năm mỗi hộ nông dân SXKD giỏi đảm nhận giúp từ 1-2 hộ nghèo, khó khăn vươn lên. Thông qua phong trào nông dân giỏi, trong 5 năm qua đã giúp 7.252 hộ vượt khó thoát nghèo bền vững.

Từ những kết quả đạt được của phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi đã thu hút đông đảo nông dân tham gia vào tổ chức Hội. Trong 5 năm qua, các cấp Hội đã phát triển 21.880 nông dân vào Hội viên mới.

Toàn tỉnh hiện có 125.847 hội viên, chiếm 91,4% so với tổng số hộ nông nghiệp, trong đó có 41.102 hội viên nòng cốt trên các lĩnh vực, chiếm 32,3% so tổng số hội viên hiện có.

Ông Nguyễn Văn Dũng cho biết: phát huy kết quả đạt được, giai đoạn giai đoạn 2021 – 2025, Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh phấn đấu hàng năm có trên 65% số hộ nông dân đăng ký so phát động và có trên 55% số hộ đăng ký đạt danh hiệu nông dân SXKD giỏi các cấp.

Tại Hội nghị, Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh đã khen thưởng 34 tập thể, cá nhân; tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 30 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Nông dân thi đua SXKD giỏi" giai đoạn 2017 – 2021.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem