Phó Chủ tịch TƯ Hội NDVN Bùi Thị Thơm làm việc tại Nam Định: Hội Nông dân Nam Định có nhiều điểm sáng

Thu Hà Thứ năm, ngày 24/10/2024 18:08 PM (GMT+7)
Ngày 24/10, đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do đồng chí Bùi Thị Thơm – Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Nam Định.
Bình luận 0

Cùng dự buổi làm việc về phía Trung ương Hội có các đồng chí: Nguyễn Văn Phan – Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Hội; Nguyễn Thị Vân Anh – Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Hội; Lê Ngọc Thắng – Uỷ viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hội.

Tiếp và làm việc với đoàn công tác Trung ương Hội, về phía tỉnh Nam Định có đồng chí Phạm Gia Túc – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Nam Định; đồng chí Trần Lê Đoài – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định; đồng chí Phạm Duy Hưng – Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ Nam Định; đồng chí Lê Văn Thế – Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ Nam Định.

Phó Chủ tịch TƯ Hội NDVN Bùi Thị Thơm làm việc tại Nam Định: Hội Nông dân Nam Định có nhiều điểm sáng- Ảnh 1.

Đồng chí Bùi Thị Thơm – Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc với Hội Nông dân tỉnh Nam Định. Ảnh: T.H.

Nhiều điểm sáng ở Nam Định

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Thị Thơm – Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho biết: Thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách tạo động lực cho nông dân, nông nghiệp, nông thôn phát triển. Đặc biệt, ngay trước thềm Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

Nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết 46, ngày 9/5/2024, Chính phủ có Nghị quyết số 69/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 46 của Bộ Chính trị. Ngày 20/2/2024 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 182/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án "Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030".

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thơm nhấn mạnh: Đây là những nội dung hết sức quan trọng định hướng, dẫn dắt cho hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân trong nhiều năm tới. Tại buổi làm việc hôm nay, đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đề nghị Hội Nông dân tỉnh Nam Định trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến kết quả công tác Hội, phong trào nông dân; việc thực hiện Nghị quyết số 46 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 69 của Chính phủ, Quyết định số 182 của Thủ tướng Chính phủ. 

"Những kết quả triển khai từ cơ sở sẽ giúp công tác chỉ đạo, lãnh đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam triển khai hiệu quả hoạt động Hội và phong trào nông dân trong thời gian tới"- đồng chí Bùi Thị Thơm nói.

Phó Chủ tịch TƯ Hội NDVN Bùi Thị Thơm làm việc tại Nam Định: Hội Nông dân Nam Định có nhiều điểm sáng- Ảnh 2.

Đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do đồng chí Bùi Thị Thơm – Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Nam Định.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nam Định Nguyễn Hùng Mạnh đã báo cáo tóm tắt kết quả nổi bật công tác Hội và phong trào nông dân 10 tháng đầu năm 2024 với đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Nam Định.

Ông Nguyễn Hùng Mạnh phấn khởi cho biết: "Nhiều chỉ tiêu thi đua đến tháng 10 năm 2024, Hội Nông dân tỉnh Nam Định đã thực hiện đạt và vượt kế hoạch Trung ương Hội giao".

Đáng chú ý, Hội Nông dân tỉnh Nam Định đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ đối với hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam.

Cụ thể: Hội Nông dân Nam Định đã phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 46 của Bộ Chính trị với 7 mục tiêu cụ thể và 7 nhóm giải pháp cụ thể. Hội Nông dân tỉnh Nam Định đã xây dựng kế hoạch thực hiện, trong đó hàng năm tập trung vào công tác phát triển hội viên, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Hội; thành lập mới chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã.

Hội Nông dân tỉnh Nam Định cũng đã chủ động tham mưu UBND tỉnh Nam Định ban hành Kế hoạch 57 về thực hiện Quyết định số 182 của Thủ tướng Chính phủ.

Một kết quả nổi bật nữa là, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp tham mưu tổ chức thành công Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định gặp gỡ, đối thoại với Nông dân năm 2024 với chủ đề: "Các giải pháp hỗ trợ nông dân, phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững".

Sau hội nghị đối thoại, Hội Nông dân tỉnh Nam Định đang tập trung phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về giải pháp hỗ trợ nông dân. Đồng thời chỉ đạo các cấp Hội trong tỉnh triển khai tham mưu tổ chức đối thoại.

Về công tác xây dựng tổ chức Hội được triển khai đồng bộ và có nhiều điểm mới. Trong đó, công tác kiện toàn, sắp xếp bộ máy tổ chức Hội ở những địa phương sắp xếp đơn vị hành chính được triển khai khoa học, bài bản, đồng bộ với sắp xếp của cấp ủy, chính quyền địa phương. Hiện nay, Hội Nông dân tỉnh Nam Định có 170 cơ sở Hội và Hội Nông dân 9 huyện, thành phố (sau sáp nhập đã giảm 39 cơ sở Hội và 1 Hội cấp huyện).

Thực hiện Quyết định số 182 của Thủ tướng Chính phủ, Hội Nông dân tỉnh Nam Định đã thành lập mới 4 HTX, 12 tổ hợp tác, 28 chi hội và 10 tổ hội nông dân nghề nghiệp. Đến nay toàn tỉnh Nam Định có 18 HTX với 203 thành viên, 196 tổ hợp tác với 2.979 thành viên, 40 chi hội nông dân nghề nghiệp với 681 thành viên, 145 tổ hội nông dân nghề nghiệp với 1.783 thành viên.

Là điểm sáng của cả nước về chương trình xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân tỉnh Nam Định đã đảm nhận nhiều công trình, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Đến nay, 100% các cơ sở Hội và 70% chi hội trong tỉnh đều có việc làm cụ thể, góp phần vào kết quả NTM chung của toàn tỉnh.

10 tháng đầu năm 2024, Hội Nông dân tỉnh Nam Định đã vận động nông dân tham gia xây dựng 459 mô hình "Cánh đồng lớn" với tổng diện tích 21.037ha trong đó có 4.000ha được bao tiêu sản phẩm.

Về hỗ trợ vốn cho nông dân phát triển sản xuất, Hội Nông dân tỉnh Nam Định là tỉnh dẫn đầu cả nước về tín chấp cho nông dân vay vốn từ Ngân hàng NNPTNT Agribank.

Hiện nay, tổng dư nợ từ Ngân hàng NNPTNT chi nhánh tỉnh Nam Định và Bắc Nam Định là 13.120 tỷ đồng cho 36.620 hộ vay thông qua 1.661 tổ vay vốn. Bên cạnh đó, Hội Nông dân tỉnh Nam Định nhận uỷ thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội là 1.712 tỷ đồng cho 38.347 hộ vay thông qua 1.114 Tổ tiết kiệm & vay vốn. Hội Nông dân tỉnh Nam Định đang quản lý hơn 38,5 tỷ đồng nguồn vốn Quỹ HTND đầu tư 315 dự án vay vốn với 1.525 hộ vay.

Tại buổi làm việc, các đồng chí trong đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Nam Định, Chủ tịch Hội Nông dân 9 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Nam Định đã có những trao đổi, chia sẻ thẳng thắn, đồng thời kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác Hội và phong trào nông dân trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch TƯ Hội NDVN Bùi Thị Thơm làm việc tại Nam Định: Hội Nông dân Nam Định có nhiều điểm sáng- Ảnh 3.

Đồng chí Phạm Gia Túc – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Nam Định phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: T.H

Xây dựng những miền quê đáng sống, nông dân văn minh, nông thôn hiện đại

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Nam Định Phạm Gia Túc đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội Nông dân tỉnh Nam Định trong thời gian vừa qua.

"Năm 2024, các cấp Hội Nông dân tỉnh Nam Định đã có nhiều hoạt động đổi mới, sáng tạo, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh. Đặc biệt, phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu ở Nam Định được triển khai sâu rộng và trở thành điểm sáng của cả nước, trong đó có vai trò rất lớn của Hội Nông dân và hội viên, nông dân tỉnh Nam Định"- Bí thư Tỉnh uỷ Nam Định Phạm Gia Túc nói.

Nhấn mạnh vai trò của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc đề nghị Hội Nông dân tỉnh Nam Định cần phát huy tốt hơn nữa vai trò tham mưu và đề xuất chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn với Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con nông dân thay đổi về tư duy, chú trọng đào tạo nghề, nâng cao trình độ cho nông dân để hướng đến sản xuất quy mô lớn gắn với chế biến, sản xuất theo chuỗi và nâng cao giá trị, xây dựng những miền quê đáng sống với những người nông dân văn minh, nông thôn hiện đại.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả Hội Nông dân tỉnh Nam Định đạt được trong thời gian qua.

"Công tác triển khai hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân được các cấp Hội Nông dân tỉnh Nam Định thực hiện rất bài bản, chủ động với nhiều hoạt động cụ thể và thiết thực, góp phần tích cực vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương"- đồng chí Bùi Thị Thơm nói.

Phó Chủ tịch TƯ Hội NDVN Bùi Thị Thơm làm việc tại Nam Định: Hội Nông dân Nam Định có nhiều điểm sáng- Ảnh 4.

Nhằm phát huy những kết quả đạt được, đồng chí Bùi Thị Thơm đã nhấn mạnh 6 nhiệm vụ trọng tâm với Hội Nông dân tỉnh Nam Định.

Nhằm phát huy những kết quả đạt được, đồng chí Bùi Thị Thơm đã nhấn mạnh 6 nhiệm vụ trọng tâm với Hội Nông dân tỉnh Nam Định. 

Cụ thể: Đồng chí Bùi Thị Thơm đề nghị các cấp Hội Nông dân tỉnh Nam Định rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền vận động hội viên, nông dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, địa phương về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tạo sự đồng thuận cho bà con nông dân thực hiện.

Thứ 2: Hội Nông dân tỉnh Nam Định cần bám sát, cụ thể hoá việc thực hiện Nghị quyết số 46 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 69 của Chính phủ, Quyết định số 182 của Thủ tướng Chính phủ tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương xây dựng các chương trình, đề án cụ thể, qua đó tạo nguồn lực để tổ chức Hội Nông dân hoạt động hiệu quả hơn.

Thứ 3: Hội Nông dân tỉnh Nam Định tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động Hội gắn với xây dựng các mô hình CLB nông dân, chi tổ hội nông dân nghề nghiệp, phát triển các mô hình kinh tế tập thể cho hội viên nông dân.

Thứ 4: Tăng cường phối hợp với các sở, ban ngành doanh nghiệp quan tâm, tổ chức hiệu quả các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ cho nông dân.

Thứ 5: Các cấp Hội tiếp tục phát động thực hiện tốt các phong trào nông dân, đặc biệt là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Trong đó, Hội cần quan tâm hỗ trợ, bồi dưỡng nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, các Giám đốc HTX thành những doanh nhân nông nghiệp. Đây là những "đầu tàu" dẫn dắt phát triển kinh tế nông nghiệp.

Phó Chủ tịch TƯ Hội NDVN Bùi Thị Thơm làm việc tại Nam Định: Hội Nông dân Nam Định có nhiều điểm sáng- Ảnh 5.

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thơm cùng đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã thăm mô hình trồng nấm của HTX Dịch vụ Linh Phát ở thị trấn Cồn, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định sáng ngày 24/10. Ảnh: T.H

Thứ 6: Hội Nông dân tỉnh Nam Định cần tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; chủ động thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân, vai trò làm cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nông dân.

Sáng ngày 24/10, Phó Chủ tịch Bùi Thị Thơm cùng đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã thăm mô hình trồng nấm HTX Dịch vụ Linh Phát ở thị trấn Cồn và làm việc với Hội Nông dân thị trấn Cồn, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định để nắm bắt tình hình hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân ở cơ sở.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem