Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Bùi Thị Thơm: “Truyền lửa” giúp nông dân có khát vọng vươn lên

Đức Thịnh Thứ bảy, ngày 27/11/2021 18:45 PM (GMT+7)
Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Bùi Thị Thơm nhấn mạnh: Cán bộ Hội ND cần xây dựng thái độ làm việc và có ý thức trách nhiệm với nông dân của mình. Người cán bộ Hội phải gần nông dân, chia sẻ với nông dân, truyền lửa để nông dân có khát vọng vươn lên, hướng tới xây dựng một thế hệ nông dân mới...
Bình luận 0

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (T.Ư Hội NDVN) vừa tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến cụm thi đua số 5. Bà Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN, Trưởng Ban Chỉ đạo cụm thi đua số 5 dự và chủ trì Hội nghị.

Cùng dự hội nghị có ông Phạm Minh Hùng – Trưởng Cơ quan thường trực T.Ư Hội NDVN tại miền Nam; đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị T.Ư Hội NDVN; lãnh đạo Hội ND 11 tỉnh, thành khu vực miền Tây Nam Bộ ở cụm thi đua số 5 đó là: Cần Thơ, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Hậu Giang, An Giang, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cà Mau.

Nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ nông dân

Dưới sự chủ trì và điều hành của Phó Chủ tịch Bùi Thị Thơm, lãnh đạo Hội ND 11 tỉnh, thành cụm thi đua số 5 đã báo cáo ngắn gọn về những kết quả nổi bật đạt được trong năm 2021; tình hình sản xuất nông nghiệp; đời sống của hội viên, nông dân bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19; đề xuất giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 đạt hiệu quả.

“Truyền lửa” giúp nông dân có khát vọng vươn lên - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN Bùi Thị Thơm phát biểu và chỉ đạo hội nghị từ điểm cầu T.Ư Hội. Ảnh: T.H

"Các cấp Hội ND cần tập trung tuyên truyền nâng cao trí thức hoá nông dân, trọng tâm là kiến thức về chuyển đổi số, kinh tế số, hướng tới xây dựng một thế hệ nông dân mới, năng động...".

Bà Bùi Thị Thơm

Từ điểm cầu Cần Thơ, ông Nguyễn Vũ Phương - Chủ tịch Hội ND TP.Cần Thơ cho biết: Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã khiến nhiều nông sản của nông dân đến kỳ thu hoạch bị ứ đọng, ngưng trệ. Trước tình hình đó, Hội ND thành phố đã chỉ đạo Hội ND các quận, huyện chung tay hỗ trợ, kết nối nông sản giúp nông dân vượt qua đại dịch.

Đến nay, các cấp Hội ND Cần Thơ đã thành lập và duy trì được 369 tổ, điểm, gian hàng hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản, 79 tổ hỗ trợ nông vụ… Qua đó, Hội đã trực tiếp tiêu thụ được 728 tấn nông sản, phối hợp tiêu thụ được 1.454 tấn nông sản.

Để thích ứng với tình hình dịch bệnh, Hội ND còn mở các lớp tập huấn và ký kết chương trình phối hợp với Bưu điện Cần Thơ đưa nông sản của nông dân lên sàn giao dịch điện tử.

Theo ông Phương, tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, Hội ND Cần Thơ đề nghị T.Ư Hội có kiến nghị Chính phủ xem xét ban hành chính sách hỗ trợ các HTX nông nghiệp, chi, tổ hội nông dân và hội viên nông dân về vốn, lãi suất, vật tư nông nghiệp; hỗ trợ giá và tiêu thụ nông sản cho nông dân do bị ảnh hưởng nặng nề của dịch.

Tại An Giang, một trong những điểm mới nổi bật của hoạt động công tác Hội là đã phối hợp tổ chức chương trình "Bác sĩ nông học" bắt bệnh cây trồng, vật nuôi cho nông dân tại 2 huyện Chợ Mới và Phú Tân.

Ông Nguyễn Văn Nhiên - Chủ tịch Hội ND tỉnh An Giang cho biết: Trong năm 2021, các cấp Hội đã tích cực hỗ trợ nông dân liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Trong đó, nổi bật là phối hợp với Công ty TNHH Angimex KITOKU ký kết chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa Nhật với tổng diện tích 1.760ha.

Trong bối cảnh dịch Covid-19, Hội ND tỉnh An Giang đã tích cực chăm lo, hỗ trợ nông dân nghèo. Tổng 2 chương trình "Gian hàng 0 đồng"; "Chuyến xe 0 đồng" do Hội ND các cấp An Giang hỗ trợ cho nông dân trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội là hơn 86 tỷ đồng.

Ông Lý Hoàng Minh - Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Sóc Trăng cho biết: Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, hành tím của nông dân thị xã Vĩnh Châu gặp khó khăn tiêu thụ. Trước tình hình đó, Hội ND tỉnh đã phối hợp với Hội ND 30 tỉnh, thành kết nối tiêu thụ trên 470 tấn hành tím, trị giá gần 7 tỷ đồng cho nông dân.

Ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch Hội ND Trà Vinh cho biết: Điểm đáng mừng là trong năm 2021 đầy khó khăn, song Hội ND Trà Vinh đã nỗ lực tăng trưởng Quỹ HTND số tiền hơn 7,6 tỷ đồng, đạt 168% T.Ư Hội giao. Đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đạt gần 40 tỷ đồng.

Xây dựng một thế hệ nông dân mới, năng động

Phát biểu tại hội nghị từ điểm cầu T.Ư Hội NDVN, bà Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Hội NDVN đã ghi nhận, biểu dương những kết quả tích cực, ấn tượng mà Hội ND 11 tỉnh, thành cụm thi đua số 5 đã đạt được trong năm 2021. 

"Chính trong gian khó, những nỗ lực hoạt động của cán bộ, hội viên nông dân ở cụm thi đua số 5 đã phát huy hình ảnh tốt đẹp của Hội ND; giúp nâng cao vai trò, vị thế tổ chức Hội ND" - bà Bùi Thị Thơm nhấn.

Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Bùi Thị Thơm: “Truyền lửa” giúp nông dân có khát vọng vươn lên - Ảnh 4.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Bùi Thị Thơm nhấn mạnh: "Chính trong gian khó, nỗ lực hoạt động của cán bộ, hội viên ở cụm thi đua số 5 đã phát huy hình ảnh tốt đẹp của Hội ND; giúp nâng cao vai trò, vị thế công tác Hội ND".

Theo bà Bùi Thị Thơm, trong tình hình dịch bệnh còn phức tạp, đời sống còn nhiều khó khăn nhưng Hội ND các tỉnh, thành cụm thi đua số 5 đã đạt được rất nhiều kết quả nổi bật.

Các cấp Hội đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác Hội ND và kết nối tiêu thụ nông sản thông qua các gian hàng, cửa hàng, tổ nông vụ, đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử.

Các cấp Hội ND đã phối hợp tốt các ngành, các nhà khoa học tổ chức hỗ trợ hội viên; xây dựng nhiều mô hình hiệu quả giúp nông dân giảm nghèo, phát triển kinh tế nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu.

Hội ND các tỉnh, thành cũng quan tâm kiện toàn bộ máy tổ chức, xây dựng các chi tổ hội nghề nghiệp; phát triển hội viên với nhiều thành phần tham gia như các nhà khoa học, doanh nghiệp, sinh viên...

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thơm đề nghị, thời gian tới, Hội ND các tỉnh, thành cụm thi đua số 5 cần tiếp tục hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong năm 2022. Trong đó, tập trung hỗ trợ nông dân về giống, vốn, kiến thức KHKT để khôi phục sản xuất sau đại dịch, đảm bảo an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, các cấp Hội cần tập trung xây dựng tổ chức hội, đổi mới nội dung phương thức tổ chức hoạt động. Trong đó chú trọng xây dựng chi, tổ hội nông nghề nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tổ chức hoạt động công tác Hội, phong trào nông dân.

"Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ - CP ngày 29/5/2020 của Chính Phủ"

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem