Phơi nhiễm HIV
-
Sáng nay (6.7), Công an tỉnh Kon Tum cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phan Anh Tài (29 tuổi, trú TP.Kon Tum) để điều tra về tội vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng.
-
Bộ Y tế yêu cầu Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Kon Tum trả lại tiền mua thuốc ARV cho người dân bị phơi nhiễm HIV.
-
Nạn nhân HIV tử vong do tai nạn giao thông tại Kon Tum đã điều trị thuốc ARV nhiều năm nên khả năng lây truyền thấp.
-
Chiều 3.7, có thêm 11 người tham gia cứu hộ vụ TNGT ở Kon Tum nghi phơi nhiễm HIV, nâng tổng số người nghi phơi nhiễm lên đến 35 người. Tất cả những người này đều nhanh chóng được xét nghiệm, điều trị chống phơi nhiễm HIV theo phác đồ.
-
Sau có thông tin đăng tải trên mạng xã hội “người tham gia cứu hộ tai nạn nghi nhiễm HIV không được cấp thuốc chống phơi nhiễm”, ngành y tế đã vào cuộc, đưa đi xét nghiệm và cấp thuốc miễn phí.
-
Trong khi cấp cứu người bị nạn, có 17 y bác sĩ và 7 người dân có liên quan nghi ngờ phơi nhiễm HIV khi tiếp xúc trực tiếp với máu của người nhiễm HIV.
-
Chiều 16.5, Công an Q.Phú Nhuận (TP.HCM) đã trao giấy khen cùng tiền thưởng của Ban Giám đốc Công an TP.HCM cho "hiệp sĩ" Nguyễn Văn Minh Tiến (SN 1974, ngụ Q.Phú Nhuận) về thành tích dũng cảm khống chế bắt gọn tên cướp giật dây chuyền trên đường.
-
Trong công việc, cuộc sống chúng ta rất dễ có nguy cơ phơi nhiễm HIV nếu sơ ý giẫm phải kim tiêm hay bị kẻ xấu đe dọa, tấn công bằng kim tiêm hoặc các vật dụng có thể gây tổn thương và tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm HIV. Vậy phải làm gì khi bạn có nguy cơ phơi nhiễm HIV?
-
“Dù chưa thể chữa khỏi HIV nhưng mọi người vẫn nên hy vọng trong thời gian sớm nhất sẽ điều trị thành công”, TS.BS Hoàng Đình Cảnh, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS nói.
-
Trong lúc vật lộn với tên tội phạm ma túy nhiễm HIV, 2 chiến sỹ Công an huyện Ba Bể (Bắc Kạn) đã bị thương và dính máu của đối tượng.