Phú Yên: Đại hội Hội Nông dân huyện Tuy An, ông Nguyễn Xuân Khiêm tái đắc cử chức Chủ tịch

Hùng Phiên Thứ bảy, ngày 15/04/2023 06:34 AM (GMT+7)
Ngày 14/4, Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên) lần thứ XI nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa mới gồm 27 thành viên; ông Nguyễn Xuân Khiêm tái cử chức vụ Chủ tịch nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Bình luận 0

Hội Nông dân huyện Tuy An là đơn vị Đại hội điểm cấp huyện thuộc Hội Nông dân tỉnh Phú Yên.

Dự đại hội có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Yên; Ban Dân vận Tỉnh ủy; Hội Nông dân tỉnh; Thường trực Huyện uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện Tuy An… cùng 191 đại biểu đại diện cho hơn 21.402 hội viên nông dân toàn huyện.

Phú Yên tổ chức thành công Đại hội điểm Hội Nông dân cấp huyện tại Tuy An - Ảnh 1.

Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Tuy An lần thứ XI nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Minh Nguyên

Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành (BCH) Hội Nông dân huyện Tuy An đã luôn nỗ lực, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trên các lĩnh vực hàng năm. Cán bộ, hội viên tích cực chủ động vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đề ra.

Cụ thể, trong nhiệm kỳ qua đã kết nạp mới 3.522 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn huyện lên 21.402 hội viên, chiếm 90% hộ nông nghiệp toàn huyện. Các cấp Hội trong huyện đã vận động thành lập mới được 2 hợp tác xã, 4 tổ hợp tác, 4 chi hội nông dân nghề nghiệp, 39 tổ hội nông dân nghề nghiệp; xây dựng 8 mô hình bảo vệ môi trường trong sản xuất, xử lý chất thải trong sinh hoạt ở địa bàn nông thôn.

Phú Yên tổ chức thành công Đại hội điểm Hội Nông dân cấp huyện tại Tuy An - Ảnh 2.

Ông Phạm Văn Bảy - Bí thư Huyện ủy Tuy An tặng bức trướng chúc mừng đại hội. Ảnh: Minh Nguyên

Hàng năm, huyện Tuy An có từ 80 - 90% hộ nông dân đăng ký thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Trong nhiệm kỳ, có 11.735 lượt hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Phối hợp với Phòng NNPTNT tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2016 - 2018; 2019 - 2021.

Phong trào đã đạt được những kết quả quan trọng, tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cơ cấu mùa vụ, khai thác tiềm năng đất đai, lao động, vốn để đầu tư phát triển sản xuất. Nhiều nông dân đã mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chế biến, bảo quản nông sản.

Phú Yên tổ chức thành công Đại hội điểm Hội Nông dân cấp huyện tại Tuy An - Ảnh 3.

Ông Phan Xuân Hạnh - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Phú Yên phát biểu tại đại hội. Ảnh: Minh Nguyên

Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội trong huyện đã xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt 3 tỷ đồng. Hội viên nông dân đạt tổng dư nợ với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là 174.366 tỷ đồng với 1.894 hộ vay; tổng dư nợ với Ngân hàng Chính sách xã hội là 153,940 tỷ đồng với 3.688 hộ vay.

Các cấp Hội trong huyện đã vận động nông dân hiến 12.365m2 đất, hoa màu, 1.350 ngày công lao động để làm trên 81 km đường bê tông. Vận động hỗ trợ và phối hợp thực hiện mô hình thắp sáng đường quê với 309 bóng đèn trên chiều dài 39,2km, với tổng số tiền trên 330 triệu đồng.

Phát biểu tại đại hội, ông Phan Xuân Hạnh - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Phú Yên nhấn mạnh: Hội Nông dân huyện Tuy An cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân. Chú trọng xây dựng các chương trình, dự án hỗ trợ tập huấn để nông dân tiếp cận với công nghệ thông tin và khai thác sử dụng mạng internet phục vụ sản xuất, kinh doanh và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần; đẩy mạnh xây dựng củng cố tổ chức hội, nâng cao chất lượng hoạt động của chi, tổ hội.

Phú Yên tổ chức thành công Đại hội điểm Hội Nông dân cấp huyện tại Tuy An - Ảnh 4.

Ban chấp hành Hội Nông dân huyện Tuy An nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Minh Nguyên

Hội cần chú trọng xây dựng các mô hình phát triển sản xuất, giúp nông dân tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị từ khâu sản xuất đến bảo quản, chế biến, tiêu thụ nông sản theo hướng phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp. Các cấp Hội Nông dân huyện cũng đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nông dân, chủ động hướng dẫn nông dân tham gia xây dựng đảng, chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành khóa mới gồm 27 thành viên và bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Phú Yên lần thứ XIV. Ông Nguyễn Xuân Khiêm tái cử chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tuy An nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Nhiệm kỳ 2013 - 2018, Hội Nông dân huyện Tuy An đã được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng bằng khen vì thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân. UBND tỉnh Phú Yên tặng bằng khen 4 tập thể và 10 cá nhân; Hội Nông dân tỉnh tặng 4 tập thể và 22 cá nhân nông dân xuất sắc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem