PTT Nguyễn Xuân Phúc: Phải thanh tra mới biết bao nhiêu cán bộ có tài sản "khủng"

Hải Phong – Lương Kết Thứ năm, ngày 12/06/2014 18:05 PM (GMT+7)
Chiều nay (12.6), trả lời câu hỏi khá tế nhị và đòi hỏi sự cụ thể cao của đại biểu Lê Như Tiến (Quảng Trị) về số lượng các quan chức có tài sản "khủng", Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chia sẻ trách nhiệm với lực lượng chức năng…
Bình luận 0

Cụ thể, trong phần tái chất vấn sau giờ nghỉ giải lao, đại biểu Lê Như Tiến (Quảng Trị) đặt vấn đề: Một trong những giải pháp phòng chống tham nhũng (PCTN) là giám sát tài sản, thu nhập của quan chức thông qua việc kê khai tài sản và công khai bảng kê khai này. Tuy nhiên thời gian qua, chúng ta đã thực hiện việc kê khai nhưng không công khai, vì thế vừa rồi báo chí, nhân dân đã phát lộ nhiều nguồn tài sản "khủng" của nhiều vị quan chức và cựu quan chức. Phó Thủ tướng có thể cho biết cụ thể bao nhiêu quan chức bị phát hiện có số tài sản lớn như vậy?

Trả lời câu hỏi này, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng: Vừa qua, Chính phủ đã có Nghị định về xử lý trách nhiệm người đứng đầu và Nghị định về minh bạch tài sản thu nhập, cả hai đều rất quan trọng trong công cuộc PCTN. Tuy vậy, việc công khai minh bạch bản kê khai và giải trình tài sản, thu nhập tăng thêm chưa được làm tốt, điều đó chứng tỏ văn bản pháp luật đã có, nhưng việc triển khai còn nhiều hạn chế.

Qua đó, Phó Thủ tướng cho biết thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục triển khai các văn bản pháp luật về công khai minh bạch tài sản và giải trình tài sản thu nhập tăng thêm, đặc biệt là theo yêu cầu của Tổng Bí thư tại Hội nghị toàn quốc về PCTN lần đầu tiên được tổ chức vào tháng 4 vừa qua.

Trước câu hỏi khá tế nhị và đòi hỏi sự cụ thể về số liệu các quan chức có tài sản “khủng” được phát hiện từ trước tới nay, Phó Thủ tướng cho biết: Về số liệu cụ thể có bao nhiêu cán bộ có tài sản lớn, chỉ có thể qua thanh tra mới phát hiện được. Vì thế, rất mong nhân dân và các cơ quan chức năng làm tốt công việc này trong thời gian tới.

Trả lời câu hỏi của đại biểu Nguyễn Thái Học về giải pháp để chính sách ưu đãi tín dụng mà Chính phủ vừa phê duyệt đến được với ngư dân kịp thời nhất, Phó Thủ tướng thông tin: Chủ trương dành 16 nghìn tỷ hỗ trợ ngư dân và lực lượng thực thi pháp luật trên biển cũng như 10 nghìn tỷ cho ngư dân vay vốn, hiện Chính phủ đang giao cho Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh trực tiếp triển khai bằng các văn bản cụ thể. Cũng xin báo cáo với Quốc hội, để nguồn vốn này tới tay ngư dân kịp thời và hiệu quả, chúng ta phải cải cách hành chính tốt, tạo thuận lợi cho người dân. Chính phủ cũng giao cho Chủ tịch 28 tỉnh có biển thực hiện tốt chủ trương này, làm sao nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước tới tay người dân thuận lợi và nhanh chóng nhất. Về việc này, Chính phủ sẽ thường xuyên báo cáo cho Quốc hội. Đầu tháng 7 sẽ có nghị định chi tiết quy định chính sách này để phát triển kinh tế biển thời gian tới”, Phó Thủ tướng thông tin.

Trong phần chất vấn với Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) chiều nay, cũng có một số đại biểu đã đặt câu hỏi liên quan đến khối tài sản lớn của nguyên Tổng TTCP Trần Văn Truyền mà dư luận quan tâm.

Đại biểu Võ Thị Dung (TP.HCM) nêu câu hỏi: Vừa qua báo chí nêu về khối tài sản của ông Trần Văn Truyền - nguyên Tổng TTCP, vậy Tổng TTCP hiện nay có nhìn nhận vụ việc thế nào, báo chí có phản ánh đúng không? Có cùng quan tâm tới vấn đề trên có đại biểu Bùi Thị An (Hà Nội), trong khi đó, đại biểu Lê Đắc Lâm (Bình Thuận) nêu vấn đề rộng hơn khi đề cập chuyện quan chức về hưu tài sản lớn có phải kê khai tài sản không, TTCP có biện pháp gì để quản lý?

Trả lời, Tổng TTCP Huỳnh Phong Tranh cho rằng việc cán bộ về hưu nhưng phát hiện họ có khối tài sản lớn TTCP đang nghiên cứu đề xuất để quản lý cán bộ phải kê khai và cả cán bộ về hưu. "Hiện chưa có quy định kê khai kiểm soát thu nhập của cán bộ về hưu" - ông Tranh cho biết.

Về việc ông Trần Văn Truyền, ông Huỳnh Phong Tranh cho biết, ông Truyền là Tổng TTCP giai đoạn 2006-2011, nghỉ hưu chuyển công tác về địa phương là tỉnh Bến Tre thuộc Ban Bí thư quản lý và hiện ông Truyền đang sinh hoạt ở Bến Tre. "Sau khi báo chí nêu vụ liên quan đến khối tài sản của ông Truyền, về phía cơ quan thanh tra đã chủ động trao đổi với Tỉnh ủy Bến Tre nắm tình hình. Ông Truyền là diện theo Ban Bí thư quản lý, Ban Bí thư đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra T.Ư nắm tình hình, chúng tôi cũng phối hợp theo dõi, tuy nhiên việc này do Ban Bí thư quyết định thế nào thì chúng tôi sẽ phối hợp thực hiện" - ông Tranh cho hay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem