Quân đội Ukraine được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến tranh

Chủ nhật, ngày 02/03/2014 13:37 PM (GMT+7)
Ukraine đã đặt quân đội nước này ở tình trạng sẵn sàng chiến tranh và cảnh báo bất kỳ sự can thiệp quân sự nào từ phía Nga cũng sẽ dẫn đến chiến tranh.
Bình luận 0
Xuất hiện trên truyền hình sau khi Quốc hội Nga bỏ phiếu cho phép Nga đưa quân đội vào Ukraine, Tổng thống tạm quyền của Ukraine Oleksander Turchynov cho biết, ông đã đặt quân đội của Ukraine trong tình trạng sẵn sàng chiến tranh. An ninh đã được tăng cường quanh nhà máy năng lượng hạt nhân, sân bay và các "cơ sở chiến lược" khác, ông Turchynov cho biết.

Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk cũng cảnh báo Nga là việc can thiệp quân sự có nghĩa là chiến tranh giữa hai nước láng giềng.

Cộng đồng quốc tế cũng lên tiếng chỉ trích và can ngăn Nga đưa quân đến Crimea (Ukraine).

img
Xe tăng của quân đội Nga được nhìn thấy ở gần thị trấn Bakhchisarai, Crimea.

Mỹ đã cũng thúc đẩy Nga tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Còn Thượng viện Nga ngày 1.3 cũng khuyến cáo Tổng thống Putin triệu hồi đại sứ của Moscow tại Mỹ một ngày sau khi Tổng thống Barack Obama cảnh báo về những cái giá phải trả nếu Nga can thiệp quân sự vào Ukraine.

Trong khi đó phát ngôn viên của Tổng thống Putin, ông Dmitry Peskov, nói Tổng thống Nga chưa quyết định có nên sử dụng quân đội tại Ukraine hay không và Nga sẽ quyết định căn cứ trên diễn tiến tình hình. Ông nói Tổng thống Putin cũng chưa quyết định khả năng triệu hồi đại sứ của Nga tại Mỹ.

Trong khi đó, Liên hợp quốc kêu gọi cần phải đặt “bình tĩnh lên trên hết” tại Ukraine. Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon trong một cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Putin đã kêu gọi ông Putin “đàm phán trực tiếp khẩn cấp với giới chức ở Kiev”.

Đại sứ Ukraine Yuriy Sergeyev tại LHQ cho hay, 15.000 binh sĩ Nga có mặt tại Crimea dưới danh nghĩa là bảo vệ công dân Nga. Ông nói Ukraine kêu gọi LHQ làm tất cả mọi thứ có thể để ngăn điều ông gọi là “sự xâm lược” của Nga đối với Ukraine.

Hãng thông tấn Interfax cũng dẫn nguồn tin quân sự Ukraine ngày 1.3 cũng cho biết, 2 tàu ngầm của Nga đã xuất hiện ở ngoài khơi bờ biển Sevastopol thuộc bán đảo Crimea và cho rằng điều này vi phạm thỏa thuận cho thuê căn cứ hải quân mà Nga đã ký kết.
Mai Tiến Dũng (tổng hợp) (Mai Tiến Dũng (tổng hợp))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem