Quân đội Việt Nam
-
Cả Hoa Kỳ và Bắc Việt đều khát khao giành chiến thắng trong năm 1968 và Khe Sanh đã nổi bật trong kế hoạch của cả hai bên.
-
Quân đội Việt Nam đã sử dụng chiến thuật "phục kích" để bắn máy bay Mỹ, tức là bố trí các tiểu đoàn tên lửa cơ động ở những nơi bất ngờ nhất, đón bắn máy bay Mỹ rồi lập tức rút quân, chuyển đến vị trí khác.
-
Mạng Sohu gần đây đăng bài viết có tên: “Quân Mỹ cuối cùng thừa nhận trên thế giới chỉ có 3 nước này là biểu hiện mạnh hơn họ”.
-
Tiểu đoàn Trinh sát 701 thuộc Bộ Tham mưu Quân đoàn 1 - Binh đoàn Quyết Thắng là một trong những đơn vị trinh sát ưu tú trong toàn quân. Đây được coi là lực lượng thiện chiến, luôn sẵn sàng chiến đấu cao
-
Trước khi sở hữu vũ khí phòng không đúng nghĩa, hầu hết các đơn vị phòng không của quân đội ta trong giai đoạn đầu những năm 1950 đều phải sử dụng súng máy phòng không 12.7mm
-
Quá xinh và cuốn hút là điều gần như được hầu hết cư dân mạng Trung Quốc khẳng định khi nhìn thấy hình ảnh của các nữ tân binh trong Quân đội Nhân dân Việt Nam.
-
30 năm sau sự kiện Gạc Ma. Chúng tôi trích đăng một phần bài viết của công dân, cựu chiến binh Lê Mạnh Hà - con trai của Đại tướng - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Đức Anh giai đoạn 1987-1991 về sự kiện này. “Chúng ta không nổ súng trước nhưng chúng ta phải nổ súng để bảo vệ chủ quyền”.
-
Sina – một trang báo mạng nổi tiếng của Trung Quốc đã đăng tải một số hình ảnh về bộ đội Đặc công Việt Nam và dành những lời khen có cánh cho những chiến sĩ của chúng ta.
-
Theo nhiều tài liệu, trong giai đoạn đỉnh điểm của Chiến tranh Việt Nam, Liên Xô và Trung Quốc đã viện trợ cho quân đội ta tổng cộng 503 máy bay tiêm kích các loại.
-
Dựa trên dây chuyền sản xuất súng Galil ACE do Tập đoàn IMI của Israel chuyển giao, Việt Nam đã chế tạo thành công nhiều loại vũ khí bộ binh hiện đại.