Quản lý thị trường
-
Thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra, số thịt lợn đang được vận chuyển đã có biểu hiện xuất huyết đang chuyển màu có dấu hiệu phân hủy, bốc mùi hôi thối.
-
Ngày 7/11, tại Hà Nội, Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (Bộ Nông nghiệp và PTNT) phối hợp với Dự án “An toàn thực phẩm vì sự phát triển” tổ chức Hội thảo “Đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm”.
-
Thời gian qua, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã phát hiện nhiều đối tượng kinh doanh hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ với quy mô lớn.
-
Lực lượng Quản lý thị trường TP.HCM vừa tạm giữ gần 8.000 sản phẩm là quần áo thời trang các loại do nước ngoài sản xuất, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.
-
Cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM đã tiêu hủy gần 2.000 sản phẩm là hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, giả mạo các nhãn hiệu Hermes, Louis Vuitton, Burberry…
-
Bốn công chức Quản lý thị trường tỉnh Long An đã vi phạm pháp luật phòng chống tệ nạn xã hội. Những trường hợp tham gia đánh bạc ăn tiền này có đội trưởng, Phó đội trưởng, kiểm soát viên.
-
Bốn cán bộ quản lý thị trường tham gia đánh bạc tại trụ sở Đội quản lý thị trường số 3 tại TP.Tân An, Long An, bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Long An kỷ luật.
-
Lô hàng gần 18.000 sản phẩm nhập lậu và giả mạo các nhãn hiệu trị giá trên 1 tỷ đồng bị tiêu hủy hôm 27/10.
-
Qua kiểm tra xác minh, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra quyết định xử phạt Công ty Đoàn Thoa do bán gạch giả mạo nhãn hiệu.
-
Tình hình hàng giả giai đoạn cuối năm được dự báo nóng hơn dù trong tháng 10, cơ quan chức năng đã xử lý, tạm giữ gần 39.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu đắt tiền Rolex, Patek Phillippe, Hermes, Burberry, Dior…