Quản lý thị trường
-
9 giờ sáng nay (8/9), Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt tổ chức Tọa đàm "Giải pháp ngăn chặn và xử lý sâm nhập lậu, bảo vệ người trồng sâm Việt Nam" với sự tham gia của nhiều nhà quản lý, chuyên gia, nông dân trong cả nước.
-
Báo cáo tại buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Công Thương, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, 8 tháng qua đã xử lý hơn 570 vụ vi phạm trong lĩnh vực xăng dầu, nộp ngân sách hơn 21 tỷ đồng.
-
Ngày 28-8, Tổng Cục quản lý thị trường (QLTT) có thông tin về việc buộc tiêu hủy trên 30.000 sản phẩm hàng hóa nhập lậu, giả mạo nhãn hiệu trị giá gần 1,8 tỉ đồng tại TP.HCM.
-
Lực lượng Quản lý thị trường cho biết tổng số sách giáo khoa giả bị thu giữ lên đến gần 4.000 cuốn.
-
Trước thời điểm mùa Trung thu 2023, các loại kẹo, bánh không rõ nguồn gốc, nhập lậu sẽ tăng mạnh trên cả thị trường truyền thống và các kênh online.
-
Trước diễn biến khó lường của giá gạo và thị trường gạo trên thế giới, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa có Chỉ thị yêu cầu ngăn chặn găm hàng, đầu cơ gạo bất hợp lý.
-
Để ngăn chặn phương tiện có dấu hiệu vi phạm, hai Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương đã thông tin "nóng", phối hợp kịp thời kiểm tra, xử lý.
-
Kết quả kiểm tra của lực lượng chức năng cho thấy các mặt hàng vi phạm là rất đa dạng và phức tạp.
-
Dù là hàng vi phạm nhưng phụ tùng ô tô, xe máy giả mạo, kém chất lượng được bày bán ngang nhiên tại các cửa hàng.
-
Kiểm tra đột xuất tại cơ sở có dấu hiệu vi phạm, lực lượng Quản lý thị trường phát hiện hàng nghìn chai mật ong giả chuẩn bị được bán qua internet.