Quảng bá
-
Bị cụt một tay nhưng chị Trần Thị Thúy (ở tổ 13, phường Phước Vĩnh, TP.Huế) lại có tài chằm nón đẹp hiếm người sánh bằng. Không chỉ “làm mưa làm gió” tại thị trường trong nước, nón lá của chị Thúy đã trở thành món quà đến với hàng chục quốc gia trên thế giới.
-
Không chỉ là “cha đẻ” của hàng loạt quả chuông, bức tượng nổi tiếng trong nước, tài năng của nghệ nhân đúc đồng Nguyễn Văn Sính (phường Phường Đúc, TP.Huế) đã vươn tới tầm thế giới. Trong đó, có 7 tuyệt tác đại hồng chung do ông đúc được đặt ở xứ sở Phật giáo Ấn Độ.
-
Nối tiếp thành công trong lần đầu tổ chức đầu tiên năm 2014, trong hai ngày 14, 15.3 (tức ngày 24, 25 tháng Giêng năm Ất Mùi) Lễ, hội chọi trâu Báo Nông Thôn Ngày Nay - Phúc Thọ lần II - năm 2015 sẽ được tổ chức tại sân vận động huyện Phúc Thọ (Hà Nội).
-
Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
-
Trao đổi với phóng viên chiều 9.2, ông Phan Đình Tân, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) nói: Mong các nhà nghiên cứu đừng bảo thủ về hành vi chém lợn trong lễ hội tại thôn Ném Thượng.
-
Cặp nghê là mẫu linh vật đầu tiên cúng tiến vào di tích đình làng Trạch Xá nhận được sự đồng ý của Sở VHTT&DL để thay thế sư tử đá ngoại lai.
-
Trao đổi với NTNN ngày 6.2, các nhà báo đều đánh giá cao ý tưởng tổ chức Hội chọi trâu của Báo NTNN-Phú Sơn Bắc Ninh lần thứ I.2015, và coi đây như một món ăn tinh thần tuyệt vời đối với người dân trong những ngày đầu xuân…
-
Ngày 6.2, trao đổi với phóng viên về Hội chọi trâu Báo NTNN - Phú Sơn Bắc Ninh lần thứ I-2015, các chủ trâu tỏ ra rất hào hứng.
-
Trong hai ngày 2 và 3.3.2015 (tức 12 và 13 tháng Giêng năm Ất Mùi), tại sân vận động trung tâm Suối Hoa ở TP. Bắc Ninh sẽ diễn ra Hội chọi trâu Báo NTNN - Phú Sơn Bắc Ninh 2015.
-
Theo hướng chỉ tay của người xe ôm, tôi đã thấy bóng dáng ngôi làng nằm dưới chân núi Đọi. Lắng tai nghe thỉnh thoảng sẽ thấy tiếng: thùng, thùng. Người xe ôm bảo tôi: “Trống Đọi đấy!”.