Quảng Bình: Dự án cây xanh đầu tư tiền tỷ thi công bằng đất “lậu”

Anh Tập Thứ tư, ngày 05/02/2020 13:22 PM (GMT+7)
Dự án cây xanh đang được triển khai tại thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Bình) có tổng kinh phí 1,5 tỷ đồng nhưng lại ngang nhiên thi công bằng đất “lậu”.
Bình luận 0

Dự án cây xanh tại thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Bình) do Ban Quản lý các công trình công cộng huyện Tuyên Hóa làm chủ đầu tư.

Điều đáng nói,  trong quá trình thi công dự án này đã bộc lộ nhiều bất cập, khi đơn vị thi công cố tình sử dụng đất không đúng điểm thẩm định phê duyệt trước đó, chưa được cơ quan chức năng cấp phép khai thác, không được kiểm định đầu vào.

img

Xe tải chở đất “lậu” phục vụ Dự án trồng cây xanh. Ảnh: PV

Phóng viên Báo điện tử Dân Việt có mặt tại thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hoá (tỉnh Quảng Bình) để tìm hiểu sự việc.

Lần theo những phương tiện vận tải chở đất cho Dự án cây xanh, phóng viên Dân Việt phát hiện đơn vị thi công đang lấy đất “lậu” tại ngọn đồi thuộc địa phận xã Lê Hóa, huyện Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Bình).

Tại đây, phóng viên chứng kiến cảnh máy đào đang múc đất, nhiều xe trọng tải lớn đang nối đuôi nhau ra vào lấy đất như đại công trường.

img

Ngang nhiên sử dụng đất “lậu” cho dự án tiền tỷ. Ảnh: PV

Làm việc với phóng viên Báo điện tử Dân Việt, ông Đinh Công Lý – Phó Chủ tịch UBND xã Lê Hóa thừa nhận, việc đơn vị lấy đất thi công Dự án cây xanh là trái phép, đất thuộc một hộ dân trên địa bàn xã.

“Chỗ đất đang lấy là của ông Lê Văn Luận. Đây là đất trồng cây lâu năm, nhưng trồng không hiệu quả. Họ xin san rồi trồng lại nhưng chưa cho họ đã làm và ủy ban đình chỉ rồi. Tôi sẽ cho anh em xuống kiểm tra, lập biên bản. Có gì tôi sẽ cung cấp biên bản sau” - ông Đinh Công Lý, cho hay.

img

Nhiều xe trọng tải lớn đang nối đuôi nhau ra vào lấy đất như đại công trường. Ảnh: PV

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Dân Việt qua điện thoại, ông Trần Văn Sự - Trưởng Ban Quản lý các công trình công cộng huyện Tuyên Hoá, nói: “Đó là dự án cây xanh, với tổng mức đầu tư 1,5 tỷ đồng. Cụ thể anh đến cơ quan chúng tôi cung cấp rõ hơn. Còn việc họ lấy đất đó để tôi kiểm tra lại đơn vị thi công, bởi vì chúng tôi làm chủ đầu tư họ nhận thầu, lấy đất đâu sao biết được”.

Đồng thời ông Sự cũng hẹn đặt lịch làm việc. Tuy nhiên, phóng viên đã nhiều lần liên hệ với chủ đầu tư là Ban Quản lý các công trình công cộng huyện Tuyên Hóa, cũng như UBND xã Lê Hóa, huyện Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Bình) nhưng đều tìm cách từ chối làm việc với báo chí.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem