Quảng Bình: Đủ loại rác thải bẩn ngập ngụa trên kênh ở Bố Trạch

Anh Quân Thứ tư, ngày 21/08/2019 13:02 PM (GMT+7)
Người dân sống cạnh kênh nước nằm giữa hai xã Hải Trạch và xã Phú Trạch, huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) phải đối mặt với nguy cơ bệnh tật cao.
Bình luận 0

Theo ghi nhận của PV báo Dân Việt, đoạn kênh có độ dài khoảng 500m đổ ra sông Lý Hòa, hai bên san sát nhà, cuối kênh có chợ Lý Hòa.

Phản ánh của nhiều hộ dân và chứng kiến của phóng viên, gần đây, rác thải ngập ngụa trên kênh, hôi thối nồng nặc. Mưa xuống, nắng lên lại càng khổ.

img

Đoạn kênh ô nhiễm trầm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân nơi đây. Ảnh: AT

Anh Tuấn - một người dân sống gần kênh nước cho biết: “Kênh ô nhiễm đã lâu, nhà tôi ngay cạnh con kênh, thành viên trong gia đình thường xuyên bị bệnh về hô hấp”.

imgimg

Nước đen kịt và nổi bọt ô nhiễm. Ảnh: AT

Ông Đặng Gia Chiến – Quyền Chủ tịch UBND xã Hải Trạch cho biết: “Hiện nay sông Lý Hòa đang bị tắc, cửa biển hẹp nên rác từ các xã phía trên theo dòng nước trôi về ứ đọng tại khúc kênh đó”.

Ông Chiến quả quyết: “Đoạn kênh đó thuộc trách nhiệm xã Phú Trạch. Người dân xã Hải Trạch sống hai bên kênh và có chợ Lý Hòa nằm gần đó nhưng không có chuyện xả rác. Chúng tôi tính cùng xã Phú Trạch xử lý đoạn kênh ô nhiễm đó”.

img

Rác thải ùn ứ, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Ảnh: AT

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Ngọc Phương – Chủ tịch UBND xã Phú Trạch cho biết: “Đó là đoạn kênh thoát nước Phóng Thủy chảy qua thôn Quy Thuận, thuộc trách nhiệm quản lý của ủy ban xã chúng tôi. Chúng tôi đang tuyền truyền cho người dân đừng vứt rác thải xuống kênh”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem