Quảng Ngãi:Dân tiếp tục làm dữ, chính quyền cho tạm dừng khai thác cát

Công Xuân Thứ tư, ngày 10/08/2016 16:15 PM (GMT+7)
Sau nhiều lần liên tục kéo nhau ra ngăn chặn, chính quyền thành phố Quảng Ngãi đã cho doanh nghiệp tạm dừng việc khai thác cát tại khu vực lòng sông Trà Khúc, nằm phía trên ốc đảo An Phú.
Bình luận 0

Sáng ngày 9.8, hàng trăm người dân ở 2 thôn An Phú và thôn Ngọc Thạch, xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi tiếp tục kéo lên bãi cát thôn An Phú để ngăn chặn việc khai thác tại đây. 

Lý do ngăn chặn là vị trí khai thác cát nằm phía trên đầu nguồn, cách khu dân cư, với hơn 400 hộ dân đang sinh sống không xa. Vì vậy, dòng sông này sẽ gây nguy hiểm đến cuộc sống, đất sản xuất và tài sản của dân trong mùa mưa bão đến.

img

Một trong số hố đào để khai thác cát. Ảnh: Công Xuân

img

Hàng trăm người dân kéo nhau ra ngăn cản. Ảnh: Công Xuân

img

Ông Quang (trái), PCT UBND TP.Quảng Ngãi có mặt tại hiện trường để gặp gỡ người dân. Ảnh: Công Xuân

Trước lo lắng, bức xúc của người dân, có mặt tại hiện trường, cùng với lắng nghe phản ánh và động viên; ông Võ Quang, Phó Chủ tịch UBND TP. Quảng Ngãi cam kết: “Trước mắt chính quyền sẽ yêu cầu doanh nghiệp khai thác tạm dừng hoạt động, giao UBND xã Tịnh An giám sát việc này; đồng thời sẽ báo cáo cho UBND tỉnh xem xét và xử lý".

Như báo điện tử Dân Việt đã phản ánh, khu vực khai thác cát bị người dân phản ứng nằm ở vùng giáp ranh giữa phường Trương Quang Trọng và thôn An Phú, xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, do UBND tỉnh Quảng Ngãi cấp phép cho Công ty TNHH xây lắp Minh Thành khai thác từ tháng 5-2016. Theo đó diện tích khai thác trên 6ha, thời hạn khai thác 36 tháng, trữ lượng khai thác 81.000m3.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem