Quảng Ninh: Mưa lớn sau bão, trăm hộ dân bất an dưới chân đồi Monaco

Hải Long Thứ năm, ngày 19/07/2018 18:11 PM (GMT+7)
Hàng trăm hộ dân sinh sống tại khu 8, phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long (Quảng Ninh) đang rất bất an khi mà hoàn lưu bão đang gây mưa lớn trên địa bàn nhưng nhiều tuyến kè phía trên dự án Monaco vẫn chưa hoàn thành.
Bình luận 0

Clip -  Trăm hộ dân sống bất an dưới chân đồi Monaco.

Đã hơn 3 năm nay cứ mỗi khi trời có mưa lớn, nước mưa lại mang theo đất đá, bùn từ dự án Khu biệt thự và khách sạn Monaco theo lối đi của người dân khu 8, phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long (Quảng Ninh) chảy như thác.

Ông Vũ Văn Xuyếnh, 79 tuổi tổ 2, Khu 8, Phường Bãi Cháy cho biết, cứ mỗi lần mưa thì nước mưa với đất cát tràn xuống, cả khu 8 này nhà nào cũng ngập hết. Cứ đến mùa mưa nhà nào cũng phải chuẩn bị bao cát mà chắn nhưng nước, bùn vẫn trôi vào nhà.

img

Nhiều khu vực sườn đồi sát khu dân cư nhưng vẫn chưa được kè mà chỉ phủ bạt tạm bợ.

Người dân ở đây cho biết, trước đây khu đồi này là rừng thông đặc dụng của nhà nước, được bảo vệ chặt chẽ, kiểm lâm còn phải đi giữ từng cây một. Khi dự án này đến, rừng bị chặt hết không còn một cây nào.

"Trước khi làm dự án, người ta hứa là làm du lịch sinh thái thì không động đến cây thông nào, vậy mà bây giờ làm gì còn, sạch bóng thông rồi. Giờ dự án đấy cứ như một cái thùng nước. Trời bắt đầu mưa là chúng tôi lo lắm. Nếu năm nay mà mưa to như mọi năm không biết nhà cửa ra sao”, ông Xuyếnh lo lắng nói.

img

Mương thoát nước mưa dự án xây quá nhỏ lại dẫn thẳng xuống lối đi khu dân cư.

Ông Xuyếnh còn cho biết, khi trời mưa lớn, bùn theo nước mưa từ dự án trôi xuống, cả khu này bị ngập, những tổ dân phía trong không thể ra ngoài được phải đi vòng xuống phía dưới. Xe cộ, đồ đạc trong nhà lấm lem bùn đất hết.

img

Nhà thầu vẫn tiếp tục đào đắp trên đầu người dân mà bỏ quên tuyến kè.

Còn ông Nguyễn Văn Thu, Trưởng khu phố 8, phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long cho biết: "Lo ngại nhất là nguy cơ sạt lở. Ở tổ 2 này có bờ kè rất cao nhưng chỉ được xếp bằng các bao đất nên nguy cơ sạt lở là rất lớn.

Năm nay toàn bộ dự án thi công trên đồi khác với mọi năm. Mọi năm chỉ mới thi công một phần thôi nhưng năm nay 100% diện tích đồi được đào ra. Nếu mưa to dài ngày thì sẽ ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân.

Riêng về kiến nghị thì khu phố tại tất cả các cuộc họp Hội đồng nhân dân đều kiến nghị nhưng vẫn không ăn thua. Mỗi khi đất đá tràn xuống chủ đầu tư lại cho máy móc ra thu dọn chứ chẳng có biện pháp nào hữu hiệu cả".

Trong khi đó, bà Nguyễn Hải Ninh, Giám đốc kinh doanh Dự án khu biệt thự và khách sạn Monaco cho biết, trong những ngày có mưa to ngay từ sáng sớm Ban quản lý dự án đã cử máy móc, công nhân xuống để thu dọn đường đi và nhà của cho người dân.

Cụ thể như sáng 19.7, bộ phận kỹ thuật cũng vừa thu dọn bùn đất tại khu vực lối đi tại tổ 2, khu 8 và luôn túc trực máy móc để dọn dẹp.

Bà Ninh cũng cho biết thêm, hiện doanh nghiệp đang tập trung giải quyết vấn đề kè và đất, bùn chảy xuống từ dự án trong 1 tháng tới.

Từ 2 tuần trở lại đây, đơn vị thi công đang xử lý cống thoát nước mưa đấu nối vào cống thoát nước trên mặt đường Hạ Long nên nước chưa thoát được. Khoảng 1 tháng nữa sẽ hoàn tất và chắc chắn sẽ không còn tình trạng bùn đất trôi xuống khu dân cư như hiện nay.

img

Cây trên đồi bị chặt sạch nhường chỗ cho dự án biệt thự đất vàng.

Dự án khu biệt thư và khách sạn Monaco tại đồi khu 8A, phường Bãi Cháy do Công ty CP Hạ Long Monaco làm chủ đầu tư. Dự án được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt từ năm 2005 với mức đầu tư 250 tỷ đồng, thời gian hoàn thành dự án 5 năm (2005-2009).

Tuy nhiên, đến năm 2017 đã 12 năm với 3 lần xin gia hạn, dự án này vẫn dang dở, gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân xung quanh.

img

Những bao cát người dân chuẩn bị để chắn bùn khi có mưa lớn.

Gần đây, dự án này được UBND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục gia hạn. Công ty CP Hạ Long Monaco cũng đã cam kết tiến độ thực hiện và hoàn thiện theo thời hạn đã cho phép đến hết tháng 6.2018.

Thế nhưng đến nay, dự án vẫn còn dang dở và mới chỉ thực hiện được trên 60%. Dự án mới chỉ thi công cơ bản xong phần san nền, phần kè tạm chắn đất mới làm được gần 80%.

Nhiều tuyến kè chưa thi công xong hoặc bị sạt lở, bùn đất theo nước mưa đã trôi xuống lấp hết hệ thống thoát nước khu dân cư.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem