Quất chết hàng loạt, đào nở sớm, hoa rẻ tiền “xưng vương"

Hồng Liên Thứ tư, ngày 07/01/2015 07:12 AM (GMT+7)
Trong khi nhiều chủ vườn đang lo lắng về tình trạng hoa đào nở sớm, quất chết hàng loạt trước thềm Tết Nguyên đán thì những chậu hoa rực rỡ sắc màu, nhỏ nhắn, xinh xắn lại được xem là những "đối tượng" được người tiêu dùng ưa chuộng.
Bình luận 0

img

Tuy hơn một tháng nữa là đến Tết Âm lịch nhưng những vườn đào ở Nhật Tân đã rục rịch nở và trổ hoa.
Ảnh: Tất Định.

img

Tết Ất Mùi 2015 không còn bao xa nhưng người trồng quất ở làng quất Tứ Liên (Tây Hồ, Hà Nội) đang "đứng ngồi không yên" bởi hàng loạt quất cảnh bị vàng lá, thối rễ và chết la liệt. Ảnh: Tất Định.

img

Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết âm lịch, thay vì lo sợ đến Tết hàng hóa sẽ khan hiếm và đắt đỏ, nhiều người tìm đến những chậu hoa rực rỡ sắc màu... cho rẻ.

img

Các nhà vườn đều khẳng định đã chuẩn bị đầy đủ và kỹ lưỡng các mặt hàng hoa để chuẩn bị cho Tết.

img

Từ vài ngày qua, thị trường hoa tết ở làng hoa Văn Giang (Hưng Yên) bắt đầu nhộn nhịp.

img

Nhiều hộ dân thu hoạch các loại hoa đóng đi khắp các chợ lớn ở Hà Nội, các tỉnh miền Bắc, miền Trung.

img

Anh Ánh - một chủ vườn hoa ở Phụng Công với tổng diện tích khoảng hơn 7 sào Bắc Bộ chuyên trồng hoa cho hay : "Năm nay gia đình anh mới chuyển sang làm dâu tây, đợt vừa rồi giống dâu Đà Lạt ra ngoài do thời tiết không thích hợp, đợt vừa rồi nhiệt độ hơi cao khiến dâu tây bị tát lá."

img

img 
Nắm được xu hướng của thị trường năm nay khi một số gia đình ở Hà Nội rộ mốt trồng dâu Tây, anh Ánh đã đầu tư tiền của vào một vạn rưỡi cây dâu Tây. Giá một chậu dâu Tây vào khoảng 65.000 -80.000 đồng.

 

img

img

img

img

img

Cúc lá nho, cây phong lữ rủ, dạ thảo, dâu tây, cà chua bi, hoa cúc, cẩm chướng, cúc vạn thọ... là những loại hoa bán chạy nhất ở làng hoa Văn Giang.

img

img

Hồng tường vi được nhập từ Sa Đéc được bán với giá 40.000 đồng/một cây.  Một chậu dạ thảo to, đẹp có giá bán 70.000 đồng.

img

Khách ở khu vực Hà Nội thường đến tận vườn để mua và đóng hàng chứ  chủ vườn cũng không cần mang đi rao bán.

img

Thị trường hoa trạng nguyên năm nay được đánh giá là chậm và dự kiến sẽ có giá thấp hơn so với năm ngoái. "Thời tiết cứ nắng nóng như thế này thì có thể đến Tết sẽ không có hoa bán", anh Ánh nhận định.

img

Chủ vườn Lý Trường cho hay : "Tổng thu nhập một năm trong ngôi vườn 6 sào Bắc Bộ đem lại cho gia đình khoảng 300 triệu, lãi rơi vào khoảng 100 triệu mỗi năm".

img

Còn chủ vườn hoa Đức Nghĩa, một nông dân ở xã Liên Nghĩa cho biết hoa cát tường hiện có giá 60.000 đồng/kg, hoa ly 80.000 đồng/bó 5 cành, hy vọng những ngày cận tết giá hoa còn tăng thêm.

img

Riêng hoa cúc thì các thương lái chưa mạnh dạn tung tiền ra mua như những năm trước, nên giá ở mức 6.000-10.000 đồng/ bịch.

img

Thị trường hoa Tết ở làng Văn Giang năm nay rất phong phú, đa dạng nhờ sự góp mặt của các loài hoa quý như: Lan Hồ điệp được nhập giống từ Đài Loan, Thái Lan… Là một trong những người có cơ sở trồng hoa lan lớn nhất ở xã Phụng Công, anh Tuyên, chủ vườn hoa Tuyên Tú cho biết: Trồng hoa lan đầu tư lớn, nhưng thu nhập ổn định vì hoa có thể bán quanh năm nếu chăm sóc tốt và đúng kỹ thuật. Trừ mọi chi phí, một năm, gia đình anh thu lãi được hàng trăm triệu đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem