Quyền Thủ tướng Ukraine: TT Putin mơ tái xây dựng Liên Xô

Chủ nhật, ngày 20/04/2014 12:31 PM (GMT+7)
Quyền Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenuk hôm nay lên tiếng cho rằng Tổng thống Nga Putin không có khao khát gì hơn ngoài việc khôi phục Liên Xô, đồng thời cảnh báo, đây là một thảm họa.
Bình luận 0
Thủ tướng
Quyền Thủ tướng Ukraine, Arseniy Yatsenuk.

Trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng trực tiếp trên truyền hình hôm nay (20.4), quyền Thủ tướng Yatsenyuk nhắc lại bài phát biểu tại Quốc hội Nga năm 2005 của Tổng thống Putin nhấn mạnh, sự tan rã của Liên Xô là “một thảm họa địa chính trị lớn nhất thế kỷ 20” và mượn ý này để phản đối nhà lãnh đạo Nga với tuyên bố: “Tôi cho rằng, thảm họa lớn nhất của thế kỷ này là việc khôi phục lại Liên Xô dưới sự bảo trợ của Tổng thống Putin”.

Không chỉ cho rằng ông chủ Điện Kremlin đang nỗ lực tái xây dựng lại Liên Xô, ông Yatsenuk còn cảnh báo, “chỉ có Chúa mới biết, đâu mới là mục tiêu cuối cùng” của Tổng thống Putin.

“Tổng thống Putin có một giấc mơ là khôi phục lại Liên Xô. Ông ta ngày càng đi xa hơn (để thực hiện giấc mơ đó của mình). Và chỉ có Chúa mới biết đâu mới là mục tiêu cuối cùng của ông ta”, Quyền Thủ tướng Ukraine nhấn mạnh.

Bình luận của ông Yatsenuk nhằm đáp trả việc Tổng thống Putin gọi vùng Đông Nam Ukraine bằng tên thời Sa hoàng là Novorossiya hay “Nước Nga mới” trong một cuộc giao lưu trực tuyến với công chúng.


Phương Đăng (theo Politico) (Phương Đăng (theo Politico))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem