Quýt hồng lai vung
-
Sáng nay (5/1), UBND huyện Lai Vung (Đồng Tháp) đã tổ chức khai mạc lễ hội quýt hồng năm 2023. Với chủ đề "Khát vọng vươn lên", Lễ hội được tổ chức từ ngày 5 đến 8/1. Đây là sự kiện được đánh giá nhằm vực dậy ngành kinh tế quan trọng này của huyện Lai Vung.
-
Hơn 5.000 tấn quýt hồng ở huyện Lai Vung (Đồng Tháp) đang khoe sắc vàng rực, trĩu quả đang vào vụ chuẩn bị phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2023 và khách tham quan.
-
Nông dân ở Đồng Tháp cho hay, quýt hồng Lai Vung-loại quả ngon, loại quả đặc sản của Đồng Tháp năm nay cho năng suất cao, trái to từng chùm, ai nhìn thấy cũng không muốn rời bước, một người chụp hình, quay phim "tung phây" vạn người mê.
-
Do ảnh hưởng mưa bão, nhiều ngày qua, mưa liên tục khiến các vườn quýt hồng đang cho trái ở huyện Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp) bị nứt và rụng trái nhiều, nhà vườn rất lo lắng về năng suất vụ quýt hồng năm nay.
-
Bên cạnh thực hiện tháp quýt hồng để phục vụ khách du lịch dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tỉnh này còn tổ chức Lễ hội Quýt hồng với chủ đề "Khát vọng vươn lên".
-
Cặp đào “cụ” hàng chục năm tuổi, dáng độc lạ, cao hơn 4m nổi bật giữa chợ hoa Tết tại Mỹ Đình (Hà Nội) được bán với giá vài chục triệu đồng.
-
Ngoài việc, tiêu thụ quýt hồng thương phẩm thì ngành chức năng huyện Lai Vung phối hợp với các nông dân tổ chức 5 điểm tham quan vườn quýt hồng dịp tết, thu hút khá đông khách đến chụp ảnh lưu niệm, tự tay hái quýt hồng chín đỏ và thưởng thức quýt tại vườn.
-
Trong dịp Tết Nguyên đán 2022, các nhà vườn ở Đồng Tháp tạo ra nhiều loại trái cây độc lạ chơi Tết như ghép quýt hồng Lai Vung lên bưởi hay khắc chữ lên bưởi.
-
Nhằm đa dạng sản phẩm cây kiểng cung ứng thị trường Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, anh Phan Văn Tuấn - chủ vườn hồng Tuấn Linh ở ấp Khánh Nghĩa, xã Tân Khánh Đông, TP Sa Đéc (Đồng Tháp) đã sưu tầm nhiều cây quýt cảnh (quất cảnh) và cây cam Canh cảnh từ Hà Nội mang về Làng hoa Sa Đéc để bán.
-
Hiện nay, nhiều vườn quýt hồng ở huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp gần đến ngày thu hoạch.