Rằm tháng 7
-
Rằm tháng 7 âm lịch năm nay rơi vào ngày đi làm, cộng thêm thời tiết miền Bắc đối diện mưa bão nên hầu hết các gia đình đều chọn cách cúng rằm đơn giản, gọn nhẹ. Nhiều người từ bỏ thói quen đốt vàng mã, tìm tới nét đẹp xưa cổ của dân tộc qua các mẹt hoa quả để thắp hương.
-
Trên phố Hoàng Hoa Thám (Hà Nội) số lượng chim được nhập về nhiều hơn để phục vụ dịp Rằm tháng 7, mỗi ngày nơi đây bán ra hàng nghìn chú chim để phóng sinh.
-
Những ngày này, tại làng nuôi cá trê giống xã Thái Mỹ (huyện Củ Chi, TP.HCM), thương lái tấp nập thu mua cá trê con để phục vụ nhu cầu phóng sinh của người dân dịp rằm tháng 7. Từ một làng giống cá trê lai, làng nuôi cá trê giống xã Thái Mỹ đã trở thành làng nuôi cá phóng sinh từ lúc nào không hay.
-
Anh Dương Minh Hải (xã Thái Mỹ, Củ Chi, TP HCM) tự nhận mình là “trùm” nuôi cá phóng sinh ở Sài Gòn. Bởi trong khi nhiều người phá sản, thì anh vẫn tồn tại với nghề nuôi cá phóng sinh. Đặc biệt, anh Hải nuôi cá phóng sinh chỉ lời không biết lỗ.
-
Rằm tháng 7 là một ngày lễ quan trọng trong năm. Chính vì vậy lễ cúng Rằm tháng 7 được các gia đình hết sức coi trọng, lưu tâm.
-
Trong đại lễ Vu Lan báo hiếu tổ chức tại chùa Kim Sơn Lạc Hồng, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình tối 6/8, nhiều người đã khóc nghẹn, xúc động khi nhắc đến công cha nghĩa mẹ. Với những ai còn cả cha lẫn mẹ thì đó là hạnh phúc vô bờ bến mà chúng ta nên trân trọng.
-
Mâm cỗ mặn cúng rằm tháng 7 luôn được mọi người chú trọng, bày tỏ lòng thành kính với Tổ tiên, nguyện ước điều may mắn, an lành.
-
Pẻng tải (bánh gai) là món bánh quen thuộc không thể thiếu trên mâm cúng gia tiên của người Tày - Nùng (Lạng Sơn). Dù ở quê hay làm ăn xa trên những vùng đất mới, đồng bào các dân tộc nơi đây vẫn giữ tục tự giã bánh để cúng tổ tiên, biếu cha mẹ và cho gia đình thưởng thức.
-
Hàng năm, cứ vào dịp Rằm tháng 7, nhà nhà ngâm gạo bao thai tự cấy làm món bún tươi ăn kèm với thịt vịt. Ở Đà Vị (huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang) nếu không có hai món này, có nghĩa gia đình đó chưa có rằm.
-
Rằm tháng 7 được người Dao đỏ ở tỉnh Yên Bái xem là một trong những cái Tết lớn của dân tộc mình. Đặc biệt, việc cúng lễ Rằm tháng 7 của người Dao đỏ phải do các thầy cúng thực hiện.