Rơi máy bay
-
Bộ Quốc phòng Nga ngày 18.7 tuyên bố cho biết, một radar của tổ hợp tên lửa chống tăng Buk của quân đội Ukraine bị phát hiện hoạt động trong thời điểm máy bay Boeing 777 của Malaysia Airlines bị bắn rơi ở miền Đông bất ổn.
-
Tiếp viên hàng không hãng Malaysia Arilines, Sanji Singh đổi lịch bay với đồng nghiệp và lên chuyến bay MH17 vì muốn về nhà sớm cuối cùng tử nạn sau khi máy bay bị bắn rơi tại Ukraine hôm 17.7. Điều đặc biệt, trước đó vợ anh từng thoát chết trong thảm kịch MH370 cũng do đổi lịch bay.
-
Theo AFP, ngày 17.7, Cơ quan kiểm soát không lưu châu Âu (Eurocontrol) cho biết chính quyền Ukraine đã đóng cửa không phận miền Đông nước này sau vụ rơi máy bay Malaysia chở 295 người.
-
Hãng tin Reuters đưa tin, ước tính hơn 300 người đã thiệt mạng, trong đó bao gồm 280 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn sau khi chuyến bay MH17 của Malaysia bị bắn rơi trên lãnh thổ Ukraine.
-
Máy bay Boeing 777 của Hàng không Malaysia bị bắn hạ bởi hệ thống tên lửa đất đối không Buk, tờ Bussiness Insider dẫn lời một cố vấn giấu tên của Bộ Nội vụ Ukraine cho biết.
-
Một máy bay Malaysia với 295 người trên khoang đã rơi tại Ukraine, gần biên giới với Nga, hãng Interfax vừa đưa tin.
-
Bộ Y tế đã có công văn khẩn yêu cầu Sở Y tế Hà Nội huy động các y, bác sỹ giỏi tham gia cứu chữa cho các nạn nhân vụ rơi máy bay quân sự sáng 7.7.
-
11 người đã thiệt mạng trong một vụ rơi máy bay chở các vận động viên nhảy dù tại miền Nam Ba Lan.
-
Nhận định về vụ rơi máy bay chiến đấu ném bom JH-7 của Hải quân Trung Quốc hôm 5.6, chuyên trang quân sự Military.dwnews.com cho rằng, đó có thể là một trong số hệ quả của việc tăng áp lực đào tạo không quân trong một thời gian ngắn của Trung Quốc hiện nay.