Rộn ràng chợ Xuân của người Mông và Dao ngày áp Tết

Hoàng Anh Tuấn Thứ tư, ngày 18/02/2015 06:28 AM (GMT+7)
Những miếng vải hoa, những búi chỉ, mũ len, bộ quần áo mới hay những chiếc khuyên tai, vòng đeo tay tình yêu… là những món đồ  không thể thiếu của đồng bào dân tộc Dao và Mông ở Yên Bái chọn mua tại chợ Mường Lò, thị xã Nghĩa Lộ, chiều 29 Tết.
Bình luận 0
Để đón cái Tết ấm áp, vào những ngày cuối năm người Mông ở thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái đi chợ sắm Tết khác với nhiều nơi người Mông ăn Tết theo Âm Dương hợp lịch (vào đầu tháng 12). Hầu hết người Mông ở Yên Bái đều ăn Tết Nguyên Đán như người Kinh.

Ghi nhận của Dân Việt tại phiên chợ Mường Lò chiều 29 Tết:
img
Không khi mua sắm Tết tại chợ Mường Lò (TX. Nghĩa Lộ) chiều 29 Tết thật rộn ràng.
img
Những quầy hàng kín đặc người đến mua sắm.
img
Ai cũng nở nở nụ cười tươi vui khi chọn mua những bộ quần áo mới.
img

img

img
Những em bé người Mông vui sướng khi được mẹ chon mua cho những bộ quần áo mới.
img

img
Họ cũng rất khéo léo khi trả giá những món hàng chọn mua.
img
Trông ai cũng đều rất vui tươi ki đến chợ.
img
Không khí chợ rộn ràng, cả người bán và người mua luôn tràn ngập niềm vui.
img
Cô học sinh người Mông này nhanh chân xuống chợ mua sắm khi đã làm xong viêc nhà.
img
Nụ cười rạng rỡ.
img
Đây là dịp để tiêu những đồng tiền cả năm họ chăm chỉ lao đông kiếm ra.
img
Những món đồ tình yêu cũng được lứa đôi mua tặng nhau dịp Tết đến.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem