Room tín dụng
-
Do đặc thù nền kinh tế phụ thuộc chủ yếu vào kênh tín dụng ngân hàng, nếu không kiểm soát bằng hạn mức sẽ nguy cơ tăng nợ xấu, đe dọa an toàn hệ thống
-
Ngân hàng Nhà nước cho biết, mức tăng trưởng tín dụng của hệ thống không đồng đều, một số ngân hàng tăng trưởng khá cao, một số tăng trưởng thấp, thậm chí tăng trưởng âm. Do đó, Ngân hàng Nhà nước đã chủ động điều hòa chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng trong toàn hệ thống.
-
Ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước) cho biết, mặc dù tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống hiện còn thấp so với cùng kỳ các năm trước, song một số tổ chức tín dụng vẫn tăng trưởng tín dụng khá tốt và đề nghị tiếp tục được điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2023.
-
Các ngân hàng khẳng định không thiếu room tín dụng cho bất động sản, thậm chí lãi suất liên tục hạ. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, hiện thị trường vẫn chưa cải thiện thanh khoản bởi nhiều yếu tố.
-
Phát biểu tại hội trường Quốc hội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng giải trình một số vấn đề về lãi suất cho vay cao, điều hành room tín dụng; việc doanh nghiệp khó tiếp cận vốn tín dụng; việc thực hiện gói hỗ trợ lãi suất trong Nghị quyết 43…
-
11 ngân hàng được cấp hạn mức tăng trưởng tín dụng (room tín dụng), trong đó có một số gương mặt mới được nhắc tên là VCB, LPB và TCB.
-
Ngân hàng Nhà nước đã thông báo chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các ngân hàng thương mại, với mức tăng trung bình 9-10%, thấp hơn so với năm 2022 nhưng điều này không mang hàm ý Ngân hàng Nhà nước siết chặt chính sách tiền tệ - theo đánh giá của các chuyên gia phân tích tại bộ phận nghiên cứu Chứng khoán SSI.
-
Nguồn tin từ Ngân hàng Nhà nước xác nhận, hiện Ngân hàng Nhà nước đã cấp hạn mức tăng trưởng tín dụng (room tín dụng) lần đầu năm 2023 cho một số ngân hàng, dao động từ 9% - 13,5%.
-
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết 4 ngân hàng thương mại Nhà nước thống nhất dành gói tín dụng trị giá 120.000 tỷ đồng cho phân khúc nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, với lãi suất cho vay cả người xây dựng và người mua nhà thấp hơn 1,5-2% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng.
-
Bộ Xây dựng cho biết trong năm 2022, các doanh nghiệp bất động sản gặp thách thức và phải thay đổi phương án kinh doanh. Trong đó, số lượng doanh nghiệp bất động sản giải thế gần 40%.