Sab
-
Doanh thu của Sabeco năm 2018 dự kiến tăng 2,4% nhưng lợi nhuận sau thuế sẽ giảm gần 20% so với năm 2017. Nguyên nhân khiến lợi nhuận năm 2018 của Sabeco có thể sụt giảm so với năm 2017 là do thuế giá trị gia tăng và chi phí nguyên liệu đầu vào tăng cao.
-
Câu chuyện về khoản “tạm nộp” gần 2.500 tỷ đồng vào ngân sách của Sabeco dự kiến sẽ làm nóng nghị trường Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên 2018, khi quyết định này của Sabeco sẽ làm ảnh hưởng đến quyền lợi hàng nghìn nhà đầu tư.
-
Nhà đầu tư Ngô Vinh Hiển – người tham gia đấu giá cổ phiếu Sabeco với số lượng đặt mua 20.000 cổ phiếu cách đây ít ngày không hề có tên trong danh sách chuyển nhượng quyền sở hữu chứng khoán SAB do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) công bố trưa nay (29.12).
-
Chưa kịp vui mừng vì mua trọn lô 343,66 triệu cổ phiếu Sabeco (mã SAB), tỷ phú người Thái Charoen Sirivadhanabhakdi hôm nay đã mất hơn 11.000 tỷ đồng sau chưa đầy... 24 giờ ôm “cô gái đẹp” Sabeco.
-
Các chuyên gia kinh tế nhận định với việc đã có nhà đầu tư đặt cọc mua toàn bộ cổ phần với mức giá cao ngất ngưởng sẽ là cú hích cho thị trường chứng khoán thăng hoa trong các phên còn lại của năm 2017.
-
Kết thúc phiên giao dịch ngày 12.12, VnIndex đóng cửa ở mức 927,25 điểm, tăng 9,8 điểm tương ứng 1,07% với 225,25 triệu cổ phiếu khớp lệnh – cao hơn trung bình của 20 phiên trước đó.
-
Ngay khi mở phiên giao dịch, cổ phiếu SAB của Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) đã tăng kịch trần, lên mức 313.500 đồng/CP (tăng 20.500 đồng/CP, tương ứng 7%)...
-
Tăng trần 3 phiên liên tiếp, cổ phiếu VCF của Công ty CP VinaCafé Biên Hòa hiện đang ở mức giá 246.100 đồng/CP, đứng vị trí thứ 2 trong top 5 mã cổ phiếu đắt nhất sàn chứng khoán Việt Nam, chỉ sau Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco - mã SAB)...
-
Kế hoạch thoái vốn tại Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải khát Sài Gòn (Sabeco) đang bước sang giai đoạn nước rút khi Bộ Công Thương chỉ đạo bộ phận đại diện vốn Nhà nước tại Sabeco giới thiệu cơ hội tìm kiếm đầu tư (roadshow) cho các nhà đầu tư nước ngoài tại hai thị trường lớn là Singapore và Anh.
-
Phương án thoái vốn tại Sabeco (mã SAB) dự kiến sẽ được Bộ Công Thương triển khai tương tự như cách SCIC bán cổ phần tại Vinamilk. Ưu điểm của phương án này đã được chứng minh khi SCIC đã 2 lần bán vốn tại Vinamilk khá thành công; đặc biệt trong lần chào bán mới đây, mức giá đấu giá VNM cao hơn nhiều so với giá khởi điểm, thậm chí cao hơn cả thị giá trên sàn chứng khoán. Nhưng Vinamilk là một lẽ, còn Sabeco liệu có thành công như vậy?