Sách giáo khoa
-
Đó là trăn trở của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa trong buổi tiếp xúc cử tri thành phố Đà Nẵng chiều 25.9.
-
Theo GS Nguyễn Minh Thuyết - Tổng chủ biên của Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới, giải pháp ban đầu của tình trạng tránh lãng phí sách giáo khoa (SGK) là nhà trường có thể "vay" tiền của phụ huynh để xây dựng tủ SGK.
-
Cụ thể, Bộ GDĐT đã ban hành chỉ thị về việc sử dụng SGK trong các cơ sở giáo dục phổ thông ngày 24.9.2018.
-
Chưa bao giờ vấn đề độc quyền sách giáo khoa (SGK) lại được quan tâm như những ngày này, khi nó không chỉ xuất hiện trên báo chí, mạng xã hội, mà còn bước vào cả nghị trường và bàn họp của Chính phủ.
-
Với người dân, cải cách gì thì cải cách, nhưng đừng để họ không an tâm, phải cố tìm cách cho con em mình đi “tị nạn giáo dục”.
-
Tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp đã cầm cuốn sách giáo khoa (SGK) lớp 1 ra và đặt câu hỏi với Bộ trưởng Bộ GD-ĐT liệu có sự độc quyền.
-
Ngoài sách giáo khoa, phụ huynh được gợi ý mua nhiều đầu sách tham khảo, bổ trợ không cần thiết, gây lãng phí. Đằng sau những đầu sách này là khoản tiền hoa hồng vào túi cá nhân.
-
“Thực nghiệm thì mấy chục năm rồi, chắc từ hồi Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam học phổ thông. Công nghệ giáo dục này đã được thực nghiệm, thực nghiệm gì mà mấy chục năm như vậy?”, Chủ tịch Quốc hội bình luận.
-
Lâu nay, dư luận đòi hỏi ngành giáo dục phải đổi mới mạnh mẽ, xóa bỏ độc quyền sách giáo khoa… Ấy nhưng, khi có người dày công nghiên cứu để tạo sự thay đổi, thì lập tức bị “ném đá”!
-
“Ai được sinh ra trong cuộc sống này cũng muốn mình là người tốt, người giỏi. Nhìn thẳng vào sự thật, ta thấy hiện nay, nhà nhà đào tạo thủ tướng, trường trường đào tạo bộ trưởng”, đại biểu Ksor H’Bơ Khăp (Gia Lai) phát biểu tại phiên họp Quốc hội chiều nay (11.6).